Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cộng đồng mạng “dậy sóng” về nguyên nhân “thích miễn phí”

Thứ ba, 21:20 21/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Sau sự việc hàng nghìn người trèo vào công viên nước trong ngày mở cửa miễn phí, dư luận đã “dậy sóng” với những tranh luận trái chiều về nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người đổ xô theo các ưu đãi miễn phí.

Facebook Nguyen Tieu Quoc Dat đưa ra bình luận trái ngược với số đông: “Chính vì khi người dân đều phải trả phí cho tất cả các dịch vụ, các nhu cầu thiết yếu của họ thì một cuộc tranh giành, leo thang, trèo tường để hưởng 1 ngày vui chơi miễn phí có gì đáng trách?

Đó không phải là một cuộc tẩu thoát để được hưởng thụ một điều gì đó đẹp đúng nghĩa, đẹp theo ý muốn của người dân, rằng người Việt rất thèm của công được dùng đúng nghĩa. Đó không phải là một cuộc tẩu thoát để có cuộc sống tốt đẹp hơn? Và chúng ta vẫn luôn xem đi xem lại những cuộc tẩu thoát với những con người trong tâm thế: This is the last day”.

 

Một góc nhìn khác về việc tranh giành.
Một góc nhìn khác về việc tranh giành.

 

Facebook Chung Nhi cũng đưa ra bình luận: “Với tôi, việc miễn phí trị giá bao nhiêu chỉ là thước đo để tôi biết dân tôi đang nghèo thế nào, có những đất nước, bạn phải miễn phí trị giá 500.000 đồng thì dân họ mới lao ra đường với số lượng 100 người và có những nơi bạn chỉ cần miễn phí 50.000 đồng, thậm chí ít hơn, họ đã phải lao ra đường rồi, với số lượng hàng nghìn hàng nghìn người. Tiền chả liên quan gì đến văn hóa hay đạo đức cả, (…) Làm gì có cái văn hóa nào ở đây nhỉ?”.

ăn miễn phí

Quan điểm riêng của facebook Chung Nhi

Bên cạnh đó, đa phần ý kiến cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hội chứng "thích miễn phí" đang gây tranh cãi.

“Tôi nghĩ không nên vì cảnh chen chúc ấy mà vội vã lên tiếng mạt sát nhau hay tự ái quá đáng nhưng việc người ta chen chúc đi ăn, đi tắm miễn phí càng không nên đổ lỗi do nghèo. Thử hỏi trong số những người chen chúc ấy tại sao có những người đi xe sang, mặc đồ đẹp? Và cũng không thể kết luận vì nghèo mà phải đợi để ăn sushi miễn phí, phải tắm hồ bơi cho “bằng bạn bằng bè”. Vấn đề ở đây là ý thức văn hóa.

Suy cho cùng, con người từ ngàn xưa gây chiến với nhau cũng chỉ vì miếng ăn dẫu biết miếng ăn là… miếng nhục. Ở góc độ nào đó, miếng ăn là biểu tượng của vật chất, mà vật chất là kinh tế, là điều kiện giải thoát con người khỏi sự mông muội, lạc hậu. Nhưng kinh tế có quy luật, có văn hóa của kinh tế. Ăn miễn phí thì được nhưng vì miễn phí mà giẫm đạp, mạt sát, gây nguy hiểm cho nhau thì không được”, Lê Hà - một nhân viên kinh doanh tại Hà Nội bình luận.

tắm miễn phí

Nhiều người mạo hiểm vì "miễn phí"

“Có thể, sau những cuộc tranh giành này, chúng ta nên nghĩ thêm ở góc độ người dân ở đô thị có đang bị thiếu thốn những dịch vụ ăn uống, vui chơi có mức giá phù hợp với thu nhập? Tính tỉ lệ dân số và dịch vụ thì rõ ràng "cầu" thì lớn mà "cung" lại không đáp ứng. Đó cũng là nguyên nhân vì sao “hở” ra một đợt khuyến mại nào là người người, nhà nhà đổ xô đi xếp hàng chờ đợi, cãi vã để có được sự “miễn phí”.

Bên cạnh đó, cũng phải nói thêm, nhiều người ở ta rất kém trong việc tính toán một cách khoa học: Với sự miễn phí đó thì bỏ công sức, thời gian ra liệu có đáng không? Và nếu đã tham gia rồi thì ý thức thế nào? Chúng ra không thể vì miễn phí mà bán rẻ lòng tự trọng hay cụ thể nhất là không biết cách ứng xử cho lịch sự giữa con người với con người”, anh Nguyễn Mạnh Hà (Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương

Tiến sĩ Vũ Thu Hương

Tiến sĩ Vũ Thu Hương (khoa Giáo dục Tiểu học - ĐH Sư phạm Hà Nội) thì bày tỏ: "Điều tôi cảm thấy lo ngại nhất là hiện nay, người Việt Nam suy nghĩ rất "gần". Dường như ở trong mỗi tình huống, mọi người chỉ nghĩ đến đúng thời điểm hiện tại mà chẳng quan tâm đến dù chỉ 15 phút sau. Ý tôi nói ở đây là chúng ta hãy thử nghĩ xa hơn thời điểm họ trèo rào đó 15 phút xem".

"Chẳng hạn như hành động bố bế con qua hàng rào sắt theo tôi là phản giáo dục. Sức khỏe, danh dự và cuộc sống của đứa trẻ bị xâm phạm chỉ vì sự kiện miễn phí diễn ra trong một ngày. Trẻ nhỏ được ví như tờ giấy trắng, những hành vi không đúng mực của bố mẹ sẽ góp phần tạo suy nghĩ không tốt cho con. 

Thứ nhất, trẻ sẽ nghĩ rằng, khi người ta cho đồ miễn phí thì dù trù dập nhau cũng cố mà tranh giành. Thứ hai, lợi ích trước mắt quan trọng hơn mạng sống của mình và người thân. Thứ ba, danh dự là điều phù phiếm và không nhất thiết phải có. Trẻ sẽ nghĩ, một mảnh lợi ích dù bé tí ti cũng sẽ lao vào cướp giật”, Tiến sĩ Thu Hương cho biết thêm.

Thùy Phương/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 53 phút trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 1 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 3 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 5 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 6 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Top