Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con dâu “cứng” chinh phục mẹ chồng ghê gớm

Thứ năm, 13:21 21/06/2018 | Gia đình

GiadinhNet - “Cái con bé Thảo trông hiền hiền thế này mà hơi bị được đấy” là nhận xét của mấy bà hàng xóm khi nói về con dâu của bà Thanh.

Thật sự từ ngày Thảo về làm dâu nhà bà Thanh, hàng xóm láng giềng rất yêu quý cô, mọi người trở nên vui vẻ hơn vì có cô nàng dâu “cứng” trị mẹ chồng đáo để, gắn kết mối thâm giao hàng xóm.

Bà Thanh – mẹ chồng Thảo vốn sắc sảo, nổi tiếng ghê gớm cả khu tập thể này. Trước khi về nghỉ hưu, bà Thanh là Giám đốc một công ty về thiết bị vệ sinh. Là lãnh đạo của công ty nên ở nhà, bà cũng là người cầm chịch quán xuyến hết việc. Không những thế, bà Thanh còn rất đáo để, tỏ vẻ “trên người” trong việc quan hệ với láng giềng trong khu phố.

Cũng nhờ có quyền có thế mà bà Thanh được láng giềng nể mặt và bầu là Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Bí thư chi bộ. Tuy nhiên, xung quanh bà Thanh vẫn có nhiều “lời ong tiếng ve” không hài lòng vì tính hay áp đặt mọi người trong việc dân phố.

Nhà bà Thanh có mỗi Vương là con trai một nên từ bé đã được chăm chút, lớn lên thì được đi học nước ngoài. Được cái Vương đẹp giai, có tri thức lại biết cách “đối nhân xử thế”, niềm nở chào hỏi mọi người thế nên hàng xóm cũng khá yêu mến. Có điều, bà Thanh luôn tự hào về con thái quá, đi đâu cũng khoe con và kể với mọi người là Vương có hàng tá cô gái trẻ xinh theo, vì vậy bà phải lựa chọn cô nào vừa đẹp người đẹp nết, con gái Hà Nội gốc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”, không hiểu sao Vương lại yêu và kiên quyết lấy Thảo, cô gái quê ở mãi Lào Cai, bố mẹ làm công nhân khiến bà Thanh kêu khóc bù lu bù loa, đòi từ mặt con trai. Mâu thuẫn hai mẹ con bà Thanh chỉ đỡ khi Vương bị tai nạn ngã gãy chân phải bó bột, Thảo ngày nào cũng đến bệnh viện chăm người yêu, ròng rã gần 2 tháng trời.

Sau khi Vương bình phục, bà Thanh đồng ý tổ chức đám cưới cho con trai và Thảo. Ngày ấy, cả khu tập thể được phép xôn xao chuyện Thảo là nàng dâu tỉnh lẻ lại về làm dâu nhà bà Thanh thì không biết sẽ sống ra sao.

Về phía Thảo, cô luôn quan niệm và nhớ rõ, mẹ chồng vẫn mãi là mẹ, dâu mãi mãi là dâu. Thảo chưa bao giờ ngang ngược hay cãi lại lời bà, đi thưa về chào, niềm nở với bà, đặc biệt là với các cô chú nhà chồng. Trước những ngày giỗ chạp, cúng Tết đều bàn bạc, hỏi han mẹ chồng dự định làm gì, chuẩn bị ra sao và luôn xin phép nghỉ làm một ngày để lo cùng gia đình, vì thế mẹ chồng không chê được gì Thảo.

Biết mẹ chồng rất xót con, nếu như thấy Vương gầy, da mặt sạm… đều than thở không ngớt. Mỗi khi cần đi đâu đó, dù là việc cá nhân hay việc chung nhà chồng, mẹ chồng luôn “sai” Thảo. Nếu biết Thảo có ý định nhờ chồng chở đi, câu nói quen thuộc của bà là “Mỗi việc bé con con, cũng lôi nhau đi”, có nghĩa là bà muốn con trai được ở nhà nghỉ ngơi, ra đường sợ nắng gió sẽ ốm.

Chiêu của Thảo cũng rất đơn giản: Dạ vâng, vui vẻ nhận lời khi bà sai đi có việc. Nhưng Thảo sẽ không đi xe máy mà gọi taxi và nhân tiện bảo với chồng “Anh chi tiền cho em”. Thế là vì xót, lần sau bà Thanh đều bảo con trai chở con dâu đi với lý do vừa nhanh vừa an toàn.

Trong chuyện mẹ chồng nàng dâu Thảo cũng đáo để vô cùng. Không to tiếng cãi vã nhưng lại đối địch ngầm. Chỉ lẳng lặng làm theo ý mình với suy nghĩ “con làm theo những gì con thấy đúng và có ích cho gia đình mình”. Việc bếp núc trong nhà cũng một tay Thảo gánh vác. Dần dần hàng xóm có cái nhìn khác về Thảo và mối quan hệ mẹ chồng phố con dâu tỉnh lẻ cũng tốt đẹp hơn.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top