Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con 5 tuổi đã bị viêm âm đạo, bố mẹ ngỡ ngàng khi biết nguyên nhân

Thứ tư, 12:36 27/10/2021 | Sống khỏe

GiadinhNet - Sự bận rộn, chủ quan và thiếu kiến thức của người mẹ đã khiến bé gái 5 tuổi bị viêm nhiễm phụ khoa nặng. Mẹ của bé vô cùng ân hận và không muốn tin con gái mình lại mắc "căn bệnh người lớn" ở tuổi này.

Từ bỏ ngay 8 thói quen chăm sóc tóc này, nếu không tóc của bạn ngày càng rụng nhiều hơnTừ bỏ ngay 8 thói quen chăm sóc tóc này, nếu không tóc của bạn ngày càng rụng nhiều hơn

GiadinhNet - Chỉ cần một sai lầm nhỏ trong khi gội đầu cũng có thể khiến tóc của bạn ngày một yếu và dễ rụng hơn.

Vừa qua, thông tin từ bệnh Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) cho biết, 1 bé gái chưa đầy 5 tuổi đã viêm nhiễm vùng kín nặng do thường xuyên mặc quần bó sát và được bố mẹ vệ sinh vùng kín sai cách.

Theo lời kể từ người mẹ, khoảng 2 tuần trở lại đây, bé thường xuyên có cảm giác ngứa ngáy vùng kín. Nghĩ con nhỏ tuổi, vệ sinh không sạch sẽ nên chỉ rửa lại và dặn dò con không nên gãi mạnh tay để tránh sứt da, nhiễm trùng.

Cho đến khi bé khóc lóc vì không chịu nổi, người mẹ mới vội vàng kiểm tra thì thấy vùng kín của bé mẩn đỏ nặng, chảy nhiều dịch vàng ra quần lót, ngay lập tức đưa con đến bệnh viện nhi để khám bệnh.

Con 5 tuổi đã bị viêm âm đạo, bố mẹ ngỡ ngàng khi biết nguyên nhân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết bé bị viêm âm đạo khá nặng. Sau khi phân tích tình hình và hỏi bệnh sử từ người thân, các bác sĩ nhận định nguyên nhân chủ yếu là do thường xuyên mặc quần tất bó sát vào âm đạo và vệ sinh quá mạnh tay trong thời gian dài khiến vùng kín của bé bị tổn thương, lâu ngày không được xử lý nên bị viêm nhiễm nặng.

Giải thích về điều này, các bác sĩ cho biết, loại quần này dễ cọ xát vào bộ phận sinh dục của bé, gây xung huyết, phù nề tầng sinh môn, tạo môi trường kín và ẩm ướt nên có điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Đây cũng là nguyên nhân gây ngứa âm hộ hoặc các bệnh viêm nhiễm như viêm khoang chậu, viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu… Các bác sĩ khuyến cáo, nếu bệnh không được điều trị kịp thời rất dễ gây vô sinh.

Ngoài ra, thói quen mặc quần bó sát thường xuyên còn để lại nhiều hậu quả khó lường, không chỉ ở trẻ em mà còn ở cả người trưởng thành:

Con 5 tuổi đã bị viêm âm đạo, bố mẹ ngỡ ngàng khi biết nguyên nhân - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Lưu thông tuần hoàn kém

Mặc quần áo quá chật khiến lưu thông máu trong cơ thể bị cản trở, đặc biệt ở phần thân dưới. Nếu bạn mặc đồ chật quá lâu sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến phần bụng và phần chân bị chèn ép. Điều này có thể gây mỏi nhức khớp chân, uể oải, khó chịu... cực kỳ không tốt cho sức khỏe.

Gây rối loạn hệ thống tiêu hóa

Mặc quần bó sát có liên quan mật thiết tới quá trình vận hành của hệ thống tiêu hóa vì những chiếc quần quá chật sẽ gây áp lực lên dây thần kinh, ảnh hưởng đến ruột và làm rối loạn tiêu hóa, gây ra các chứng khó tiêu, chướng bụng, ợ nóng, ợ hơi sau khi ăn.

Đặc biệt, nếu mặc quần bó sau khi ăn no, áp lực này có thể khiến axit tiết ra trong dạ dày trào ngược rất nguy hiểm. Mặt khác, nó còn khiến quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra chậm hơn, tăng nguy cơ táo bón tại một số người.

Gây trào ngược dạ dày thực quản

Bất cứ ai cũng có thể bị trào ngược dạ dày thực quản nếu thường xuyên mặc các loại đồ bó sát hay ăn những món cay nóng, dầu mỡ. Nó xảy ra khi axit dạ dày trào ngược lên theo đường thực quản, gây ra các chứng ợ nóng, ợ chua. Những cơn trào ngược thường xảy ra đột ngột, có thể ngay sau bữa ăn nhưng lại ít khi xảy ra lúc bạn ngủ. Nếu điều này xảy ra thường xuyên (từ 2 - 3 lần một tuần) thì có thể thực quản của bạn đang bị tổn thương.

Lưu ý: Khi cho trẻ mặc quần bó sát, tốt nhất nên chọn vải nhẹ, đúng kích cỡ, không mặc quần bó sát thường xuyên cả lúc ngủ. Đồ lót cho trẻ nhất định nên chọn bằng chất liệu vải coton.

Người phụ nữ 30 tuổi mắc ung thư trực tràng thừa nhận thường xuyên ăn một món ăn khoái khẩuNgười phụ nữ 30 tuổi mắc ung thư trực tràng thừa nhận thường xuyên ăn một món ăn khoái khẩu

GiadinhNet - Cả đời chưa bao giờ đụng đến thuốc lá hay rượu bia, nhưng ở tuổi 30, cô Đặng đã mắc phải bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Cô thừa nhận một trong những thói quen xấu nhất trong chế độ sinh hoạt của cô đó là thường xuyên ăn món thịt nướng.

Mời bạn đọc xem video đang được nhiều người quan tâm!

3 kiểu gia đình độc hại khiến trẻ dễ trầm cảm

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 11 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 14 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top