Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cô gái hóa bà lão": Hạnh phúc ngày về

Thứ sáu, 15:02 18/05/2012 | Y tế

GiadinhNet - Khi bước chân vào nhà, Ngọc Mai ôm chầm lấy hai con mà khóc.

Những giọt nước mắt hạnh phúc sau quãng thời gian dài điều trị “lão hóa” ở Đài Loan…
 
Sau khi phẫu thuật, chị Mai mong muốn có việc làm để nuôi con ăn học.

Nhiều người mừng cho cô gái “bà lão”

Chuyện cô gái “hóa bà lão” Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi, trú tại Khu phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) đi sang Đài Loan chữa bệnh trở về nhà đã làm xôn xao cả khu phố. Mới tờ mờ sáng, nhiều người đã qua nhà chị Mai hỏi thăm sức khỏe và xem khuôn mặt chị đổi khác như thế nào.

Chị Hồng, Hội trưởng Hội phụ nữ khối Thanh Nam, cho biết: “Sáng nay qua nhà Mai, nếu không quen biết từ trước thì chắc tôi cũng không nhận ra. Gương mặt của Mai đã khác, trẻ đẹp hơn. Mừng cho em nó, bây giờ em nó có thể nở nụ cười rồi”.

Không giấu nổi niềm vui, Ngọc Mai cho biết: “Em may mắn được sự quan tâm, ưu ái của nhiều người, nhiều tổ chức để đến bây giờ sức khỏe đã dần ổn định, gương mặt cũng dần trẻ lại. Đây là niềm vui vô bờ bến đối với em”.

Theo quan sát, gương mặt của Ngọc Mai đã trơn tru, da dẻ mịn màng, căng, khác với trước đây nhăn nheo và “lão hóa”. Đặc biệt, sức khỏe chị Mai đã ổn định, tay chân đã bớt nhăn nheo. 

Qua Đài Loan chữa bệnh vào cuối tháng 3/2012, Ngọc Mai được các chuyên gia tại 17 khoa của Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Hoa của Đài Loan (CMUH) điều trị bằng thuốc, phẫu thuật não và phẫu thuật thẩm mỹ. “Khi phẫu thuật xong, em hồi hộp soi vào gương thì có một cảm giác rất lạ. Mình nhìn mình mà lại không nhận ra. Niềm vui nỗi buồn xen lẫn nhau. Các bác sỹ cho biết, một thời gian nữa hiện tượng phù nề một số điểm trên khuôn mặt sẽ xẹp xuống và dần lấy lại nét tươi trẻ. Em như được sinh ra lần thứ 2”, Ngọc Mai nói.

Nỗi lo vẫn đeo đẳng

Ngọc Mai rời xứ Đài về tới Hội An vào tối ngày 16/5. Chị cho biết, các con không tin mẹ mình lại “đẹp” đến thế. Cả đêm, 3 mẹ con ôm nhau thao thức, bồi hồi.

Bà Nguyễn Thị Mứt, mẹ Ngọc Mai thì hiểu thấu nỗi khổ và nỗi đau hơn ai hết của con gái mình. “Từ khi nó bị lão hóa tới giờ, hằng đêm tôi cầu mong một ngày con mình khỏi bệnh. Bây giờ nó được khỏe lại và trẻ lại, tôi mừng lắm”. Còn anh Trần Thanh Thương (chồng Ngọc Mai) cũng không dấu khỏi niềm hạnh phúc: “Khi lấy Mai làm vợ, tôi không coi trọng hình thức, vợ chồng sống với nhau vì cái nghĩa, cái tình thôi. Nhưng bây giờ sức khỏe vợ tiến triển tốt hơn và gương mặt trẻ hơn tôi mừng lắm”.

Dù đã được điều trị và trẻ lại hơn so với trước đây nhưng Ngọc Mai vẫn canh cánh nỗi lo. Các bác sỹ cho biết, chị phải tránh ra nắng, tránh những chất tẩy rửa mạnh. Đặc biệt, khi các chuyên gia chẩn đoán về cấu trúc gien thì phát hiện Mai có trục trặc trong cấu trúc của đôi nhiễm sắc thể thứ 8. Đây là bệnh mà y học thế giới gọi là hội chứng Werner. “Tôi lo sau này 2 đứa con cũng bị gien lão hóa như mình. Các chuyên gia ở Đài Loan họ có hứa một dịp nào đó có điều kiện sẽ giúp đưa hai đứa qua đó làm xét nghiệm. Nếu có bị bệnh thì sẽ cho điều trị từ nhỏ”, chị Mai nói.

Chị Mai cho biết thêm, điều mong mỏi nhất bây giờ của chị là kiếm được một việc ổn định, ngồi trong nhà để có thêm thu nhập. “Khi có sức khỏe rồi em sẽ cố gắng làm mọi việc để nuôi các con ăn học, nhưng vẫn chưa biết mình sẽ làm gì vì các bác sỹ khuyên hạn chế tiếp xúc với nắng. Dù làm gì đi nữa em sẽ sống vui, sống khỏe để không phụ lòng những người đã giúp đỡ mình”, Ngọc Mai nói.
 
Lấy mỡ bụng “trẻ hóa” gương mặt
 
Bác sỹ Hung Chi Chen, Viện trưởng Bệnh viện Đại học Y dược Trung Hoa cho biết: “Gien của chị Mai có sự biến đổi ở cặp NST số 8, cùng với các nghiên cứu di truyền học về bệnh nhân chúng tôi kết luận đây là hội chứng Werner gây lão hóa sớm ở người trưởng thành.
 
Chúng tôi đã lấy mỡ từ phần bụng của bệnh nhân sau đó mổ một số vết nhỏ trên gương mặt của cô để đưa mỡ vào những vùng bị thiếu”. Sau khi cho xuất viện, các bác sỹ đã kê toa thuốc (chủ yếu và vitamin C và vitamin E) cho chị Mai để điều trị tại nhà trong vòng 6 tháng.

Ánh Dương

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 8 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top