Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái 25 tuổi có làn da trắng sứ, xinh xắn và trẻ trung như nữ sinh cấp 3

Thứ sáu, 14:31 13/10/2017 | Xã hội

Gương mặt mộc không tì vết của Xuân Châu khiến cho cô xinh đẹp và trẻ trung không khác gì những nữ sinh cấp 3 sau giờ lên lớp.

Võ Thị Xuân Châu sinh ngày 25/04/1993, quê ở Quảng Nam. Trước đây, Châu là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng. Hiện tại, cô đang làm việc tại Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

Mới đây, trên diễn đàn nhiếp ảnh, Xuân Châu được nhiều người chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Cô gái tuổi 25 nhìn như một nữ sinh cấp 3 khi diện bộ áo dài trắng thuần khiết.

Được biết, khi chụp bộ ảnh này cùng với nhiếp ảnh Vũ Văn Ngọc, cô gái Đà Nẵng cũng không hề trang điểm mà chỉ dùng một chút son môi. Dù vậy, việc trang điểm hầu như không cần thiết với cô gái có làn da trắng sứ mượt mà này. Cô gái 9x tiết lộ rằng cô được thừa hưởng làn da đẹp này từ mẹ.

Xuân Châu chia sẻ: “Em thích để mặt mộc để chụp ảnh vì như vậy sẽ thể hiện rõ nét hơn, nếu trang điểm quá đậm thì sẽ mất đi vẻ tự nhiên, hơn nữa em chụp áo dài nên càng đơn giản sẽ càng đẹp, chỉ tô mọt chút son vậy được rồi”.

Concept thiếu nữ với áo dài trắng của Xuân Châu nhận được nhiều lời ngợi khen của dân mạng. Châu được khen bởi vẻ đẹp của chính cô và cả những cảm xúc trong trẻo mà cô và nhiếp ảnh của mình mang tới cho người xem qua từng khuôn hình.

Về ý tưởng của bộ ảnh, Xuân Châu tâm sự: “Cứ mỗi lần đi làm mỗi sáng. Được nhìn các bạn sinh viên mặc áo dài trắng trên xe đạp. Em lại muốn quay trở về thời cấp 3 của mình. Lúc đó mọi thứ đều trong trẻo, chẳng phải bộn bề như bây giờ. Nên em đã nuôi ý định sẽ chụp một bộ ảnh áo dài để lưu giữ thời sinh viên đẹp đẽ ấy. Cũng vì em sắp 25 tuổi và sẽ bước qua một chặng đường mới, sẽ chẳng có thời gian để quay lại những khoảnh khắc ấy nữa”.

Với Xuân Châu, một người phụ nữ đẹp không chỉ về khuôn mặt hay hình thể mà chủ yếu là tâm hồn.

Cô nói: “Dù biết mình đẹp nhưng không kiêu ngạo, không tự phụ, biết mình là ai, hiểu và biết cách quan sát cuộc sống. Có những người không đẹp về ngoại hình nhưng tâm hồn họ cực kỳ đẹp và họ thể hiện điều đó qua bản chất sống của họ với những người xung quanh, qua cách mà họ cho đi sự chân thành”.

Châu cho rằng dù là người người phụ nữ Việt Nam ngày xưa hay bây giờ đều có một tố chất mạnh mẽ và kiên cường. Những cô gái hiện đại không còn phụ thuộc như lúc xưa. Họ có khả năng để tự làm mình thành công trên con đường mà họ lựa chọn.

Bên cạnh nỗ lực làm việc để đạt được thành công, Xuân Châu thích “được ăn, được ngủ và được làm việc, thỉnh thoảng sẽ làm những điều mà mình thích theo cách của riêng mình, du lịch cùng gia đình và những người bạn thân”.

Cô rất có năng khiếu nấu ăn và cũng thích được nấu ăn cho những người thân yêu.

Châm ngôn sống của Xuân Châu là: “Hãy nở nụ cười bằng tất cả sự chân thành vì đơn giản bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó.”

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Top