Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về những thí sinh đặc biệt tại kì thi THPT 2022: Lý do quyết tâm vượt vũ môn khiến nhiều người nể phục

Thứ sáu, 11:27 08/07/2022 | Giáo dục

GiadinhNet - Có những thí sinh sắp lên chức ông, bà vẫn đi thi tốt nghiệp THPT để bổ sung bằng cấp, làm gương cho con cháu khi hiểu ra việc có kiến thức quan trọng thế nào trong cuộc sống...

Những sự cố hi hữu trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022: Có thí sinh phải lỡ dở cả 12 năm học chỉ vì sai lầm nhỏNhững sự cố hi hữu trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022: Có thí sinh phải lỡ dở cả 12 năm học chỉ vì sai lầm nhỏ

GiadinhNet - Chẳng may gặp tai nạn, ốm đau trong kì thi, nhiều thí sinh đã được những người tình nguyện giúp đỡ, hỗ trợ. Nhưng cũng có trường hợp thí sinh không thể làm lại được chỉ vì sự cố hi hữu.

Thí sinh 53 tuổi nhờ con ôn luyện

Chuyện về những thí sinh đặc biệt tại kì thi THPT 2022: Lý do quyết tâm vượt vũ môn khiến nhiều người nể phục - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Giáp ôn bài cho buổi thi ngày 8/7

Tại Đắk Nông, ông Nguyễn Quang Giáp (53 tuổi, trú thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp) là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất tỉnh này. Chiều 7/7, trao đổi với phóng viên Tiền Phong sau khi thi xong môn Toán, ông Giáp chia sẻ: "Đề thi toàn trắc nghiệm nên tôi làm hết, hy vọng kết quả khả quan hơn môn thi Ngữ văn hồi sáng. Do tay tôi bị cong, nên viết bài thi môn Ngữ văn rất chậm". Năm ngoái, ông Giáp cũng dự thi tốt nghiệp nhưng trượt vì bị điểm liệt môn Ngữ văn.

Quê ở Hà Tĩnh, ông Giáp theo gia đình vào Đắk Nông lập nghiệp những năm 80. Do hoàn cảnh khó khăn, học hết lớp 9, Giáp đi làm bảo vệ cho Cơ sở cai ma túy số 1 (trực thuộc lực lượng thanh niên TPHCM) ở xã Đắk R'tih, huyện Tuy Đức cho đến nay.

Cách đây 3 năm, ông đăng ký học chương trình 2 năm 3 lớp tại một trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Bình Phước (cách nơi làm việc hơn 80km). Cứ cuối tuần, ông lại đón xe khách xuống nhà người quen ở Bình Phước để đi học.

"Tiền lương của tôi không đủ trang trải chi phí đi học, may được vợ con, lãnh đạo cơ quan đơn vị động viên, tạo điều kiện", ông Giáp nói. Năm 2021, ông dự thi tốt nghiệp ở tỉnh Bình Phước nhưng không đỗ. Năm nay, ông tiếp tục ôn luyện, cố gắng lấy bằng THPT để phục vụ công việc và làm gương cho con cháu. Năm nay, ông được người con thứ 2 là sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM (ngành Công nghệ thông tin) hướng dẫn ôn tập. Kết thúc ngày thi đầu tiên, ông Giáp chạy xe về nhà lấy sách vở ôn bài, chuẩn bị cho môn thi ngày 8/7.

Dự thi tốt nghiệp THPT sau 20 năm xuất gia

Những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 2.

20 năm trước, thí sinh Nguyễn Khoa Thanh Tú bỏ dở việc học tập để lên núi xuất gia. Tuy nhiên, trên con đường tu nghiệp, thầy Tú nhận ra việc học là cần thiết nên quyết tâm trở lại trường thi lấy bằng THPT.

Theo Gia đình Việt Nam, thí sinh Nguyễn Khoa Thanh Tú (sinh năm 1981) là người xuất gia với pháp danh Minh Tuấn. Thầy Tú chia sẻ, trước đây thầy xem nhẹ việc học hành, bằng cấp. Tuy nhiên khi vào thực tế cuộc sống nhận thức được ngoài kiến thức, trình độ, năng lực thì bằng cấp được xem là nền tảng, yếu tố cần thiết ở trong mọi lĩnh vực nên thầy đã quyết tâm học hành để có tấm bằng.

Thầy Tú cho hay, thầy sinh ra tại Huế nhưng xuất gia tu nghiệp tại Vũng Tàu và từng được học tại Trường Cao đẳng Phật học Đại Tùng Lâm. Tính từ khi thầy Tú thôi học rồi xuất gia đạo Phật đến nay đã 20 năm.

Ngần ấy thời gian khiến những kiến thức, chương trình học có nhiều thay đổi. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, quyết tâm, thầy Tú đã tự học online, tự ôn thi ở nhà trong quãng thời gian dịch bệnh để chuẩn bị kiến thức và quyết tâm tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Bên cạnh câu chuyện của thầy Thanh Tú, tại điểm thi Trường THCS Tây Mỗ (Hà Nội) còn có thí sinh đặc biệt khác là Cao Nguyễn Minh Nhật (SN 1990). Thí sinh Cao Nguyễn Minh Nhật quê ở quận 1, TP HCM.

Cuộc sống bộn bề khiến anh phải ra Hà Nội lập nghiệp. Khi công việc ổn định, anh quyết tâm thi lấy tấm bằng tốt nghiệp THPT còn thiếu trước đây. Để thực hiện kế hoạch đó, ngoài giờ làm anh Nhật tham gia học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Cũng tại điểm thi THCS Tây Mỗ còn có thí sinh Giáp Văn Phiên sinh năm 1980 đến từ huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang). Anh Phiên chia sẻ, anh làm lao động tự do với đủ nghề nghiệp khác nhau. Nhưng cuộc sống thị thành khiến anh nhận ra cần có tấm bằng THPT để học nghề hay lựa chọn công việc khác đỡ vất vả hơn.

Để thực hiện điều đó anh Phiên tham gia học tập tại Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Hà Nội và dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. "Nhà mình nghèo, mình nghĩ chỉ có cố gắng phấn đấu học tập, có kiến thức may mắn mới đỡ phải lao động tay chân, cơ hội để thay đổi cuộc sống sẽ cao hơn.

Bằng cấp không phải là tất cả nhưng là bước đệm cần thiết", anh Giáp Văn Phiên nói.

Thí sinh 49 tuổi quyết lấy bằng để thuyết phục người dân cho con đi học

Chuyện về những thí sinh đặc biệt tại kì thi THPT 2022: Lý do quyết tâm vượt vũ môn khiến nhiều người nể phục - Ảnh 4.

Anh Y Blun Niê, thí sinh 49 tuổi (trái) muốn có bằng tốt nghiệp THPT để có thêm minh chứng cụ thể khi tuyên truyền bà con tạo điều kiện cho con em đi học

Thí sinh 49 tuổi là anh Y Blun Niê (người Ê đê, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ea Nam, huyện Ea H'leo, Ðắk Lắk) - đây cũng là thí sinh lớn tuổi nhất tỉnh Đắk Lắk dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Báo Tiền phong đưa tin, trước ngày thi, công việc bận rộn, anh luôn mang theo bên mình tài liệu, tranh thủ từng phút để ôn thi. "Mong ước lớn nhất của tôi là lấy được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 để có thêm minh chứng cụ thể khi tuyên truyền bà con tạo điều kiện cho con em đi học. Tôi muốn có tấm bằng từ chính nỗ lực của mình chứ không bỏ tiền mua như nhiều trường hợp bị đài, báo phản ánh", anh Y Blun chia sẻ.

Theo anh Y Blun, đây là lần thứ 2 anh đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Lần thi đầu tiên vào năm 2019, khi ấy anh cùng thi với 2 con gái sinh đôi. Kết quả, anh thiếu 0,25 điểm, qua phúc khảo cũng không đủ điểm đậu tốt nghiệp.

Sinh ra và lớn lên ở vùng heo hút, lạc hậu, không có trường học, anh theo bố mẹ lên nương làm rẫy. Khi anh 12 tuổi bố mẹ mới chuyển chỗ ở về gần trường học. Tốt nghiệp THCS, anh lập gia đình. Một lần nữa, sự nghiệp con chữ của anh phải dừng lại. Thời gian này, anh tham gia công tác Đoàn, rồi trải qua các vị trí: Bí thư Đoàn buôn, Bí thư kiêm trưởng buôn. Nhìn các con đi học, anh lại quyết định đăng ký học chương trình bổ túc 1 năm 2 lớp.

Năm 2005, anh được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND xã Ea Nam. Hơn 1 năm sau anh giữ chức Chủ tịch HĐND và làm đủ 2 nhiệm kỳ. Đến năm 2017, anh Y Blun được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Nam cho đến nay.

"Dù bạc đầu tôi vẫn đi thi tốt nghiệp để có tấm bằng. Tôi quan niệm, phải có cái chữ, phải đi học mới mở mang đầu óc, biết cách trồng, chăm sóc cây sao cho nhiều quả thì cuộc sống mới bớt khó khăn", anh Y Blun nói thêm.

Tu sĩ 40 tuổi lần thứ 2 thi tốt nghiệp THPT

Chuyện về những thí sinh đặc biệt tại kì thi THPT 2022: Lý do quyết tâm vượt vũ môn khiến nhiều người nể phục - Ảnh 5.

Tu sĩ Thích Quảng Phước (40 tuổi) với quyết tâm chinh phục tấm bằng Tốt nghiệp THPT.

Đó là Tu sĩ Thích Quảng Phước (40 tuổi, tên thật là Võ Văn Lâm) là nhà tu hành tại tỉnh Bình Thuận. Theo PLO, năm 2021, tu sĩ này cũng đã tham gia dự kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) nhưng do thiếu 0,19 điểm nên bị trượt.

Năm 2022, để thuận lợi cho quá trình thi cử, đầu tháng 12/2021, tu sĩ Phước đã ra tỉnh Thanh Hóa để ôn luyện và học tập tại chùa Hưng Phúc (TP. Thanh Hóa) và tham dự Kỳ thi THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Tu sĩ Phước chia sẻ: "Trong cuộc sống, con người rất cần có vốn kiến thức, hiểu biết nhất định, vì thế tôi thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa trong học tập nên đã đăng ký thi lại với hy vọng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022".

Hy vọng câu chuyện của những thí sinh đặc biệt này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người rằng, việc học không bao giờ là quá muộn khi có quyết tâm.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Nam thanh niên dũng cảm cứu người thoát nạn khỏi đường ray tàu hỏa được khen thưởng

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin vui mới cho hàng nghìn giáo viên, mức lương có thể được xếp cao nhất nếu đề xuất được thông qua

Tin vui mới cho hàng nghìn giáo viên, mức lương có thể được xếp cao nhất nếu đề xuất được thông qua

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Sở GD&ĐT TP.HCM nêu lý do 16.000 học sinh bỏ thi lớp 10

Sở GD&ĐT TP.HCM nêu lý do 16.000 học sinh bỏ thi lớp 10

Giáo dục - 19 giờ trước

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa cho biết các nguyên nhân dẫn đến việc hơn 16.000 học sinh bỏ thi vào lớp 10 trong kỳ tuyển sinh sắp tới.

Tỷ lệ chọi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu cao kỷ lục

Tỷ lệ chọi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu cao kỷ lục

Giáo dục - 1 ngày trước

Trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường. So với chỉ tiêu vào trường, tỷ lệ chọi năm nay lên đến 1 "chọi" 6.

Danh sách hơn 210 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024

Danh sách hơn 210 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 5/2024, đã có hơn 200 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Cập nhật danh sách mới nhất trong bài viết dưới đây.

Nếu không nắm được thông tin quan trọng này, thí sinh thi THPT Quốc gia 2024 dễ 'trượt đại học như chơi'

Nếu không nắm được thông tin quan trọng này, thí sinh thi THPT Quốc gia 2024 dễ 'trượt đại học như chơi'

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, có nhiều trường đại học trên cả nước công bố về kết quả xét tuyển bằng học bạ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đảm bảo thí sinh trúng tuyển vào đại học chính thức.

Lịch nghỉ hè 2024 chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc

Lịch nghỉ hè 2024 chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo kế hoạch năm học 2023-2024 của Bộ GD&ĐT, đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.

Thông tin về ngành học có nhiều thí sinh băn khoăn trong thời gian vừa qua

Thông tin về ngành học có nhiều thí sinh băn khoăn trong thời gian vừa qua

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, có một số ngành đại học tuy đã được đưa vào giảng dạy tại Việt Nam từ lâu nhưng số lượng trường đại học đào tạo không nhiều nên không ít thí sinh băn khoăn về thông tin ngành học này.

Nam sinh để lại thư tuyệt mệnh bên bờ hồ rồi bỏ đi chơi game

Nam sinh để lại thư tuyệt mệnh bên bờ hồ rồi bỏ đi chơi game

Giáo dục - 1 ngày trước

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã tìm thấy nam sinh lớp 7 - người viết thư tuyệt mệnh, để lại bên bờ hồ rồi đi chơi điện tử khiến gia đình hốt hoảng.

Trường chuyên Ngoại ngữ tăng học phí, công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10

Trường chuyên Ngoại ngữ tăng học phí, công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10

Giáo dục - 2 ngày trước

Theo thông báo của trường, học phí lớp 10 trường chuyên Ngoại ngữ năm tới là 1,3-1,97 triệu đồng một tháng, tăng gấp 4 lần so với mức học phí trước đây.

Danh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được cập nhật hàng tháng

Danh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được cập nhật hàng tháng

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, có tổng cộng 87 đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công nhận.

Top