Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyến trở lại Việt Nam giản dị của Bill Clinton

Thứ năm, 10:53 07/12/2006 | Xã hội

Bill Clinton trở lại Việt Nam trên chuyên cơ MD - 87. Ông xuất hiện trong chiếc áo phông cộc tay màu đen giản dị, mái tóc bạch kim và nụ cười thân thiện trên môi.

Chuyên cơ chở cựu Tổng thống Bill Clinton cùng đoàn quan chức Sáng kiến chống AIDS tòan cầu từ sân bay quốc tế Siem Reap (Campuchia) hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 18 giờ 07.

Chỉ sau chừng 15 phút bốc dỡ hàng hoá và các vật dụng thiết yếu từ máy bay xuống, cựu Tổng thống Bill Clinton xuất hiện ở cửa chuyên cơ. Vẫn mái tóc bạch kim, vẫn khuôn mặt luôn nở nụ cười như 6 năm trước cũng tại sân bay Nội Bài trông cựu Tổng thống rất phong độ ở tuổi 60 và vừa trải qua cuộc phẫu thuật vì bệnh tim năm 2004.

Trên khuôn mặt ông không gợn chút mệt mỏi bởi tuổi tác sau chuyến hành trình dài ngày vì cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS và trợ giúp nạn nhân thảm họa sóng thần tại 6 nước châu Á mà Việt Nam là điểm dừng chân cuối cùng.

Không com-lê cà vạt và đội ngũ vệ sĩ ken đặc như 6 năm trước, cựu Tổng thống Bill Clinton trong chiếc áo phông cộc tay màu đen giản dị bước xuống chiếc chuyên cơ.

Dưới tiết trời giá lạnh của Hà Nội những ngày đông, hình ảnh vị cựu Tổng thống với nước da đỏ au trong chiếc áo phông cộc tay đã gây ấn tượng đặc biệt cho những nhân viên an ninh của Mỹ và Việt Nam tại sân bay.

17 nhân viên trên chuyên cơ 130 chỗ

Đội ngũ tháp tùng cựu Tổng thống cũng khá khiêm tốn so với chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2000. Chỉ có 17 quan chức, nhân viên làm việc cho Quỹ Clinton đi cùng cựu Tổng thống sang Việt Nam trên chiếc chuyên cơ có sức chứa 130 chỗ ngồi.

Một nữ thư ký với dáng vẻ tất bật bám theo sau cựu Tổng thống bước xuống thang máy bay trong khi chiếc máy tính xách tay vẫn ở chế độ làm việc.

Xuống hết cầu tháng máy bay, ông Bill Clinton dừng lại chốc lát để bắt tay, trò chuyện với một quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Ra đón cựu Tổng thống còn có quan chức Bộ Ngoại giao và đại diện Sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Sau những cái bắt tay nồng hậu, những lời chào đằm thắm, ông Bill Clinton bước vào một trong hơn 10 chiếc xe chuyên dụng đã chờ sẵn gần chân cầu thang máy bay từ trước.

Theo Luật Cựu Tổng thống của Mỹ, ngoài lương hưu, kể từ khi rời Nhà Trắng ông Bill Clinton vẫn được nhà nước Mỹ bao cấp các khoản khác như tiền đảm bảo hoạt động cho văn phòng cựu tổng thống, tiền lương trả cho đội ngũ nhân viên văn phòng, chi phí đi lại trong ngoài nước, tiền gửi thư, điện thoại...

Ông Bill Clinton cùng vợ, Thượng nghị sĩ Hillary Clinton và cô con gái Chelsea vẫn được sự bảo vệ của các nhân viên Sở mật vụ Mỹ. Điều đặc biệt, ông Bill Clinton là Tổng thống Mỹ cuối cùng được bảo vệ suốt đời. Ông George Bush và các Tổng thống Mỹ sau này chỉ được bảo vệ trong vòng 10 năm sau khi rời Nhà Trắng.

Bí mật chuyên cơ MD - 87

Vẫn được nhà nước bao cấp các khoản chi phí đi lại trong ngoài nước, trong chuyến hành trình qua 6 nước châu Á, cựu Tổng thống Bill Clinton sử dụng chuyên cơ MD-87 do hãng Mc Donnel Douglas của Mỹ sản xuất.

Hãng Mc Donnel Douglas đã xuất xưởng hơn 1.100 chiếc MD đời 80. Chiếc MD-87 mà cựu Tổng thống Bill Clinton thường sử dụng thuộc loại nhỏ nhất trong những chiếc cùng loại đang lưu hành khắp thế giới được sản xuất vào những năm 1980.

Tuy nhiên, chuyên cơ của cựu Tổng thống được lắp đặt thêm một số thiết bị thông tin, điện tử…Chuyên cơ MD-87 của ông Bill Clinton được sơn màu xanh - trắng, dài 39,75 m, cao 9,3 m, tốc độ tối đa 925km/h, chở được tới 130 người.

(Tiền Phong)

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top