Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện của những bà mẹ đưa con đi thi Hoa hậu

Thứ tư, 10:30 22/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Một hình ảnh rất quen thuộc, ấm áp trong các cuộc thi sắc đẹp, đó là các bà mẹ tháp tùng bên thí sinh. Mặc dù chuyện ăn ở, trang phục, make-up cho thí sinh đã có các chuyên gia của Ban tổ chức đảm nhiệm, nhưng về mặt tinh thần thì không gì có thể sánh bằng tình mẫu tử.

 

Chị Phạm Thị Thủy luôn theo sát để chăm sóc, động viên tinh thần cho con ở cuộc thi.
Chị Phạm Thị Thủy luôn theo sát để chăm sóc, động viên tinh thần cho con ở cuộc thi.

 

Nghỉ làm để đưa con đi thi

Tại vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, chứng kiến cảnh một thí sinh bị ngất, thấy cô được nhiều người sơ cứu, chăm sóc… chúng tôi cứ ngỡ ngoài người của Ban tổ chức còn có người nhà của chính thí sinh này. Nhưng hỏi ra mới biết, đó là các bà mẹ của những thí sinh khác. “Thấy cô bé bị ngất, lúc cháu tỉnh lại, tôi hỏi có ai đi cùng không thì cháu bảo mẹ chưa xuống. Ở đây cũng giống như một ngôi nhà chung nên chúng tôi xem có giúp được gì không”, chị Phạm Thị Thủy - mẹ của thí sinh Phạm Thùy Trang nói.

Chị Thủy từ Hòa Bình xuống Hà Nội từ hôm 20/10 để động viên tinh thần cho cô con gái Phạm Thùy Trang, đang là sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Kinh doanh công nghệ Hà Nội. Trước khi tham gia cuộc thi này, Thùy Trang từng thi Missteen năm 2012 và lọt vào top 20. Với chiều cao 1,70m, Thùy Trang cũng từng được mời tham gia một cuộc thi người mẫu nhưng chị Thủy không ủng hộ vì muốn con tập trung vào việc học hành. “Một phần muốn con chuyên tâm chuyện học hành, phần vì tôi cũng “chọn mặt gửi vàng”, cuộc thi nào uy tín mới khuyến khích con tham gia. Thi Hoa hậu Việt Nam 2014, không được giải gì thì đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời cho con nên dù có bị gián đoạn công việc cơ quan, tôi cũng chấp nhận đi theo ủng hộ con”, chị Phạm Thị Thủy tâm sự.

Chúng tôi hỏi chị: “Nếu Thùy Trang thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đoạt giải gì đó và tham gia sâu hơn vào showbiz thì chị có điều gì lo lắng không?”. Chị bảo, ngay từ khi còn đi học phổ thông, Thùy Trang đã được tiếng là năng động, tham gia nhiều hoạt động xã hội, đoàn thể ở trường nên khá tự lập. Chính vì vậy mà lên đại học, Thùy Trang đã có một nền tảng vững chắc, trở thành lớp trưởng và thành tích học tập luôn ở trong nhóm đầu lớp. Để có được điều đó, suốt thời gian con học phổ thông, gia đình đã bỏ ra không ít thời gian quán xuyến con. Lắm lúc, con đi đằng trước, mẹ phải theo dõi đằng sau xem có tạt đi đâu không, hoặc có làm gì vượt ra ngoài khuôn khổ hay không. “Chả ai theo sát con cái đến hết cuộc đời được nên cách tốt nhất là hãy cho con một nền tảng từ ban đầu để con vịn vào đó mà đi thôi. Không biết sau này thế nào nhưng hiện tại, cháu chưa làm điều gì khiến tôi lo lắng cả”, chị Thủy nói.

Vừa đẹp người, vừa học giỏi

 

Chị Hằng, mẹ của thí sinh Nguyễn Hằng Nga. 	Ảnh: Thanh Hà
Chị Hằng, mẹ của thí sinh Nguyễn Hằng Nga. Ảnh: Thanh Hà

Với chị Hằng, mẹ của thí sinh Nguyễn Hằng Nga (Hà Nội) cũng vậy. Dù công việc kinh doanh của chị khá bận rộn nhưng từ khi con mới 5 tuổi cho đến khi con học hết lớp 12, chị vẫn hàng ngày đưa đón con đi học. Chị bảo, không phải vì không yên tâm khi có con gái xinh đẹp, mà bởi chị thích được làm điều đó để hai mẹ con được gần gũi, tình cảm hơn. Nhờ thế mà có chuyện gì, cô con gái cũng đều tâm sự với mẹ. “Kể cả chuyện tình cảm, nếu có người tán tỉnh mà con không thích thì cũng nói hết với mẹ để mẹ từ chối giúp”, chị Hằng kể. Vừa tốt nghiệp Khoa Piano (Học viện Âm nhạc Quốc gia), nhờ bén duyên với ngành truyền hình khi dẫn một số chương trình ở Đài Truyền hình Việt Nam, hiện Hằng Nga tiếp tục theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mong muốn của Hằng Nga là trở thành một MC chuyên nghiệp.

 

Chị Trần Thị Phượng tạm dừng công việc kinh doanh để dành thời gian bên con.
Chị Trần Thị Phượng tạm dừng công việc kinh doanh để dành thời gian bên con.

 

Là chủ một doanh nghiệp thực phẩm ở Quảng Ninh, chị Trần Thị Phượng đã tạm gác công việc kinh doanh để khăn gói theo con gái lên Hà Nội động viên tinh thần cho con tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Nói về con gái Nguyễn Thị Phương Anh, chị Phượng không giấu nổi niềm tự hào lấp lánh trong mắt. Không chỉ xinh đẹp, Phương Anh còn nổi tiếng là học giỏi. Cùng với thành tích hai lần đoạt giải Á khôi ở hai cuộc thi “Sinh viên thanh lịch” và “Người đẹp Hạ Long”, Phương Anh còn có thành tích khá đáng nể khi từng đoạt giải nhất cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh. Hiện Phương Anh đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Ngoại ngữ kinh tế của Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Vậy nhưng, điều khiến chị Phượng hãnh diện nhất về con không chỉ là những thành tích này. “Giỏi hay không với tôi không quan trọng nhiều bằng việc con cái có ngoan ngoãn, hiếu thuận hay không. Dù công việc kinh doanh bận rộn nhưng việc học hành của con lúc nào cũng là ưu tiên số một với gia đình tôi. Từ khi Phương Anh còn bé, tôi đã xác định để con hiểu, ngoài đẹp người còn phải đẹp nết. Cái nết ở đây không chỉ là tính cách mà còn là tri thức nữa. Dù đã tham gia một vài cuộc thi nhan sắc nhưng với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chắc chắn con sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm hơn”, chị Trần Thị Phượng chia sẻ.

 

Ngày 19/10, Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã lựa chọn được 40 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Chung khảo khu vực phía Bắc. Từ ngày 20 - 23/10, tại Làng Văn hóa và du lịch Nắng Sông Hồng (phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội), các thí sinh sẽ được huấn luyện những kỹ năng cơ bản, tiếp xúc với các giám khảo, tham gia hoạt động xã hội…Đêm Chung khảo khu vực phía Bắc diễn ra lúc 19h30 ngày 23/10, tại sân khấu của Làng Du lịch và văn hóa Nắng Sông Hồng.

Thành phần Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 có 5 người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm:

1. Tiến sĩ - Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số & Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội - Trưởng ban Giám khảo.

2. Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân.

3. Biên đạo múa Trần Ly Ly, Phó hiệu trưởng Trường múa TPHCM.

4. Nhà nhân trắc học, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Diệp Linh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

5. Nhà thơ Hữu Việt, Phó trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ Báo Nhân Dân.

 

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 4 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 11 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top