Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuẩn bị vào lớp 1, đừng dạy con nhường nhịn bạn bè

Thứ bảy, 09:00 25/05/2013 | Gia đình

Cô giáo phát kẹo cho học sinh trong lớp nhưng cố tình “quên” một em. Thấy tất cả bạn có kẹo riêng mình thì không, em rụt rè nói nhỏ với cô "con không có kẹo''. Cô giáo vờ không nghe, thế là cô bé chấp nhận nhìn các bạn ăn.

Câu chuyện này được Tiến sĩ Trần Thị Hương, chuyên gia về tâm lý giáo dục trẻ mầm non chia sẻ tại hội thảo “Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1” ngày 18/5 ở TP HCM. Tiến sĩ khuyên: "Đừng bao giờ dạy con nhường nhịn bạn bè".

"Trẻ phải biết tự bảo vệ mình trước người khác và được quyền đòi hỏi quyền lợi chính đáng của bản thân. Nhường nhịn là tốt, nhưng không phải nhường nhịn một cách vô điều kiện, khi gặp người xấu bé sẽ bị thua thiệt, bị lợi dụng. Hãy dạy con biết cách thỏa thuận và nhân nhượng thay vì nhường nhịn vô điều kiện", bà Hương nói.

Có rất nhiều sai lầm của các bậc cha mẹ khi chuẩn bị tâm lý cho con vào lớp 1. Ví dụ theo tiến sĩ Hương, cha mẹ đã làm thay con hết tất cả mọi công việc vì thấy con mình còn nhỏ. Điều này sẽ khiến trẻ phụ thuộc. Thay vào đó, cha mẹ hãy cho con tự lập, dạy con biết sắp xếp đồ chơi sau khi chơi xong, dạy con tự mặc áo quần, tự thu xếp sách vở để đi học. Sau 5 tuổi trẻ đã có thể tham gia các hoạt động liên tục, hãy để cho con mình được tự lựa chọn, tự quyết định, điều đó sẽ giúp bé tự tin, tự lập hơn.

Việc cấm tiệt trẻ dùng các đồ vật nguy hiểm cũng không đúng, vì bất kể một lúc nào đó người lớn sơ ý thì chúng sẽ dùng tới loại đồ này. Theo bà Hương: "Hãy dạy con cách sử dụng đồ dùng một cách an toàn. Ví dụ cách dùng kéo, dao như thế nào, không được dùng cao cắt vào người khác ra sao, và nói rõ tác dụng của từng loại đồ dùng để cảnh báo trẻ".

Một lời khuyên khác là không so sánh con với những đứa trẻ khác. Điều này sẽ gây áp lực cho bé và làm nó cảm thấy thua kém bạn bè, tạo cho bé cảm giác mất tự tin. Hãy so sánh bé với chính bản thân nó, để tự nó biết mình đã làm được những gì, chưa làm được những gì.

Khen bé quá mức như con quá tuyệt vời, con quá tốt… sẽ dẫn đến việc trẻ tự hào quá về bản thân, cho rằng mình đã tốt ở tất cả mọi thứ nên dễ tự phụ, tự tin thái quá. Hãy khen khi con làm được việc gì đấy, nhưng khen đúng chừng mực và cụ thể. Con đã làm tốt việc gì, như thế nào chứ không khen chung chung, điều này giúp trẻ tự nhận thức được khả năng của mình.

La mắng khi bé phạm bất cứ lỗi nào sẽ khiến cho con cảm giác sợ hãi và đề phòng, hạn chế tính năng động, sáng tạo của con. Hãy để cho trẻ mắc lỗi và cùng con tìm hướng giải quyết, như vậy sẽ dạy cho trẻ biết cách biết khắc phục khi mắc lỗi.

Một trong những sai lầm ảnh hưởng rất nhiều tới trẻ hiện nay là tình trạng cha mẹ bắt ép con trẻ học quá sớm, dẫn tới việc trẻ chủ quan, khi đến lớp sẽ không tập trung. Chưa kể, phương pháp dạy ở nhà không đúng sẽ hình thành nên một thói quen tư duy sai lầm sau này ăn sâu vào tiềm thức trẻ rất khó để thay đổi, sửa chữa lại.

Anh Nguyễn Thế Đồng (quận Bình Thạnh, TP HCM) nói, biết rằng cho trẻ học quá sớm, học thêm trước là không tốt, thế nhưng hiện hầu hết các bé đều được cha mẹ cho học từ rất sớm. Nếu như anh không cho con mình học sợ rằng bé sẽ thua kém bạn bè. Đây cũng chính là băn khoăn của rất nhiều phụ huynh khác.

Theo tiến sĩ Trần Lan Hương thì đây là vấn đề xã hội. Cho con học sớm nhưng phải xét đến khả năng của con mình và xét cả mục tiêu học của các trung tâm dạy học. Nếu như con có đủ khả năng học, mục tiêu của các trung tâm dạy phù hợp thì vẫn có thể cho trẻ theo học nhưng phải có phương pháp đúng.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top