Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa mở bán online cho trận chung kết AFF lượt về nhưng “cò vé” đã rao bán rầm rộ

Thứ hai, 09:21 10/12/2018 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Dù đúng 10h sáng nay (10/12), vé cho trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia mới chính thức được VFF mở bán nhưng từ sớm, hàng triệu người hâm mộ đã trực chờ. Đặc biệt, nhiều nơi đã chào bán vé cho trận chung kết từ lúc chưa mở bán.

Bỏ làm để “săn” vé online

Như thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), vào sáng 10/12, hệ thống bán vé online sẽ chính thức phát hành vé. Để thuận tiện hơn cho người hâm mộ, trong ngày đầu tiên mở bán VFF, dự kiến sẽ bán vé online trong các khung giờ 10h sáng, 14h chiều và 22h đêm ngày 10/12 và đợt cuối vào lúc 10h ngày 11/12, mỗi đợt sẽ có 4.500 vé bán ra.

Cũng theo VFF trong lần mở bán này sẽ không giới hạn người hâm mộ vào mua vé, nhằm tránh xảy ra tình trạng “quá tải” như lần bán online trong trận bán kết lượt về vừa qua. Ở lần phát hành vé này, VFF sẽ có điều chỉnh để các trang web hiển thị số vé đã bán và số vé còn lại.


Dù chưa đến giờ nhưng nhiều người hâm mộ trực chờ săn vé.

Dù chưa đến giờ nhưng nhiều người hâm mộ trực chờ "săn" vé.

Ngay sau khi VFF phát đi thông báo trên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên khắp cả nước, đặc biệt các cổ động viên tại Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận.

Trao đổi với phóng viên, anh Trịnh Văn Hùng – chủ quán café trên đường Trung Kính cho biết: “Dù rất bận với công việc hàng ngày nhưng trong ngày 10/12 chắc chắn tôi cùng nhiều nhân viên của mình sẽ dành thời gian để “săn” những tấm vé cho trận chung kết. Nếu trường hợp trong khung 10h sáng không mua được vé, chúng tôi sẽ tiếp tục mua trong các khung giờ tiếp theo”.

Trong khi đó, chị Diễm My – nhân viên văn phòng trên đường Hoàng Đạo Thúy vui mừng cho hay: “Trong ngày hôm nay, em cùng đồng nghiệp trong công ty đã lên kế hoạch để “săn” vé online với mong muốn có thể mua được những tấm vé theo dõi trận chung kết trên SVĐ Mỹ Đình”.


Nhiều người đang hi vọng sẽ giành được những tấm vé online theo dõi trận chung kết.

Nhiều người đang hi vọng sẽ giành được những tấm vé online theo dõi trận chung kết.

Chị My cũng cho rằng, dù biết việc “săn” vé là rất khó khăn và vất vả bởi cùng thời điểm vé được mở bán sẽ có hàng triệu người cùng truy cập để mua nhưng bản thân chị vẫn hi vọng sẽ gặp may mắn.

Đặc biệt, trong trận chung kết này nhiều người hâm mộ tại các tỉnh phía Bắc cũng cho biết, nếu mua được những tấm vé online sẽ sắp xếp công việc có mặt tại Hà Nội để theo dõi trận đấu.

Anh Văn Bình (trú tại Thanh Hóa) cho hay: “Tôi cũng như rất nhiều cổ động viên tại Thanh Hóa rất mong muốn trong ngày hôm nay sẽ mua được tấm vé để “tiếp lửa” cho các cầu thủ trong trận chung kết lượt về”.

Chỉ còn thời gian ngắn nữa, hệ thống bán vé online của VFF chính thức hoạt động, hàng triệu người hâm mộ đang chuẩn bị “canh” trên máy tính, điện thoại để hi vọng có cơ hội được sở hữu.

Chưa phát hành nhưng đã có vé rao bán trên mạng?

Dù đúng 10h ngày hôm nay (10/12) vé online cho trận chung kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình mới chính thức mở bán, tuy nhiên trên nhiều trang rao vặt, mạng xã hội đã có nhiều người chào bán.

Thậm chí, trong khi VFF thông báo sẽ chỉ cho phép mỗi người được tiến hành đặt mua 2 vé thì đối tượng rao bán khẳng định có tới 4 vé để nhượng lại với mức giá thỏa thuận.


Dù chưa mở bán nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện cò giao bán.

Dù chưa mở bán nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện "cò" giao bán.

Trong trận chung kết này, giá vé được VFF điều chỉnh tăng nhẹ, có 4 mệnh giá cụ thể ở các mức gồm: 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng và 600.000 đồng tùy vị trí khán đài.

Ngoài ra, một số người còn nhận dịch vụ đặt vé hộ cho người hâm mộ xem trận Việt Nam vs Malaysia. “Phe vé” còn ghi rõ có thể nhận đặt vé ở tất cả các mệnh giá, thậm chí cả vé mời, loại vé vốn không được BTC bán ra thị trường.

Tuy nhiên, trước tình trạng này, nhiều người hâm mộ bóng đá có am hiểu đã khuyên người dân nên cảnh tỉnh bởi vé chào bán trước có thể là vé giả hoặc một hình thức lừa đảo nào đó của “phe vé”.

Mộc Trà

Mộc Trà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Xu hướng - 1 giờ trước

Từ ý tưởng thu nhỏ không gian chơi cây cảnh, những cánh rừng nguyên sinh vào chậu thủy tinh (terrarium) mini, Lưu Viết Chung (SN 2000, chủ cơ sở Chung RainForest, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Dừa tươi tại Bến Tre tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng. Trong khi đó, giá thanh long nghịch vụ cũng tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận tốt.

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 5 giờ trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước vẫn chốt mức cao kỷ lục bất chấp giá vàng thế giới giảm nguyên tuần. Chênh lệch giữa kim loại quý trong nước và thế giới đang được nới rộng khá lớn.

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Xu hướng - 8 giờ trước

GĐXH - Quý I/2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Xu hướng - 8 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường sẽ ghi nhận sự dịch chuyển của nguồn cầu tới những khu vực có giá hợp lý.

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

Xu hướng - 8 giờ trước

Các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ liên tục được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, trong đó có Honor X8b, Oppo A60, Realme C65 và Xiaomi Redmi A3.

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Thêm chanh, nghệ, gừng, dưa chuột... vào chế độ ăn hàng ngày giúp đào thải độc tố, tăng tốc độ tái tạo tế bào, trẻ hóa da.

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Hạt dổi được nhiều người yêu thích bởi nó mang mùi hương của núi rừng rất độc đáo.

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

Top