Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chọn trường ra sao khi chỉ ngang điểm sàn?

Thứ ba, 08:00 02/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Các chuyên gia giáo dục nhận định, thí sinh cần căn cứ vào sở thích, điểm số của mình để chọn trường cho phù hợp. Còn lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, điểm sàn đại học chỉ là 15 điểm sẽ dư dôi nguồn tuyển cho các trường có thể tuyển đủ chỉ tiêu.

Nhiều thí sinh vẫn đang băn khoăn, lo lắng trong chọn ngành, chọn trường. Ảnh: Q.Anh
Nhiều thí sinh vẫn đang băn khoăn, lo lắng trong chọn ngành, chọn trường. Ảnh: Q.Anh

Chọn nghề theo khả năng và sở thích

Sau kỳ thi THPT Quốc gia 2016, đối với hàng trăm ngàn thí sinh hiện nay việc chọn trường giống như chơi “chứng khoán”, chưa rõ đỗ, trượt ra sao cũng khiến nhiều thí sinh, gia đình lo lắng. Có thể thấy rõ điều này trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2016 vừa được tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Khác biệt của Ngày hội năm nay đó là rất đông phụ huynh cũng có mặt để tìm hiểu, lắng nghe những tư vấn của các chuyên gia trong chọn ngành, chọn trường. Ai cũng mang trong mình một mối lo, cho dù nhiều thí sinh có điểm cao.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội chia sẻ: “Trong việc chọn ngành, nghề, thí sinh cần chú trọng đến việc lựa chọn ngành, trường học phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân và có khả năng xin được việc làm sau khi tốt nghiệp. Thí sinh cần cân nhắc điểm thi của mình thuộc top trường nào để đăng ký xét tuyển và dễ trúng tuyển. Đã có tình trạng nhiều thí sinh bỏ dở đại học giữa chừng gây tốn kém thời gian, tiền bạc của bản thân và gia đình. Do đó, thí sinh phải hết sức cân nhắc trong quá trình chọn ngành học”.

Có một thực tế, trong những năm trở lại đây đó là số lượng thí sinh sau thi xong không biết nên chọn trường, ngành học nào chiếm số lượng khá lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Long (Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường ĐH Giao thông Vận tải), thí sinh cần cân nhắc kỹ trong việc chọn lựa ngành nghề, trường học phù hợp vì chỉ có một giấy chứng nhận kết quả, nên chỉ được chọn học một trường. Các em cần tham khảo ý kiến gia đình, cân nhắc kỹ lưỡng, sáng suốt lựa chọn trường học, ngành học đó có xin được việc làm sau khi tốt nghiệp không.

“Nhiều thí sinh cho rằng, bằng mọi giá phải vào đại học theo tôi đây là suy nghĩ không đúng. Bởi nếu thí sinh chọn được ngành học yêu thích thì quá trình học 4 năm sẽ rất thuận lợi, ra trường các em dễ thích nghi với công việc theo sở trường. Nhưng nếu thí sinh trúng tuyển vào ngành mình không yêu thích thì sẽ dẫn đến chuyện việc học vô cùng mệt mỏi, căng thẳng điều này sẽ khiến sinh viên bỏ học hoặc bị buộc thôi học vì không chịu học”, PGS.TS Nguyễn Văn Long đưa ra lời khuyên.

Dư dôi nguồn tuyển

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, phổ điểm năm nay của thí sinh chủ yếu nằm trong nhóm 4,5 - 6 điểm, đồng nghĩa với việc số lượng lớn các thí sinh nằm trong phạm vi điểm sàn của Bộ GD&ĐT (15,0 điểm), đây cũng sẽ là nhóm cạnh tranh cao nhất. TS Phạm Mạnh Hà, Phó Trưởng khoa Công tác Thanh niên (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) đánh giá, năm nay điểm thấp hơn năm trước nhưng là mặt bằng chung. Những bạn đạt điểm sàn cần cẩn trọng, dành thời gian nghiên cứu, đánh giá và xem xét kết quả thi của mình, cũng như điểm trúng tuyển của ngành mình muốn đăng ký năm trước rồi có quyết định.

Cũng theo TS Phạm Mạnh Hà, thí sinh cần phải xác định học để làm gì, được đào tạo ra sao? “Hiện nay, các trường đại học “top dưới” rất nhiều, cơ hội trúng tuyển cũng rất cao, nhưng nếu các em cứ lao vào học đại học thì ra trường vẫn thất nghiệp như thường. Bởi vậy, dù vào đại học địa phương hay trường ngoài công lập hoặc “top trên”, sinh viên vẫn phải xác định học tử tế, nghiêm túc thì ra trường mới có kết quả tốt”, TS Phạm Mạnh Hà đưa ra lời khuyên.

Theo một số chuyên gia tuyển sinh đại học, hiện tại có khá nhiều trường đại học công bố điểm nhận hồ sơ chỉ ngang với điểm sàn mà Bộ GD&ĐT vừa công bố. Tuy nhiên, thí sinh cũng không nên vội mừng bởi đây chỉ là điểm nhận hồ sơ, không phải là điểm chuẩn. Điểm chuẩn được xác định khi lấy từ trên cao xuống cho tới hết chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh điểm cao nộp hồ sơ, điểm chuẩn cũng sẽ tăng lên. Biến động ở các trường “top dưới” cũng sẽ rất cao, bởi nhiều thí sinh đăng ký “lót” nhưng sẽ không tới nhập học.

Sau khi công bố điểm sàn đại học năm 2016, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, năm nay, một số thí sinh được xét tuyển học bạ qua đề án tuyển sinh riêng của hơn 100 trường, nên Bộ chỉ tính những em dùng kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển học bạ. Vì thế, trên tổng số hơn 420.000 chỉ tiêu vào ĐH, trừ đi 102.000 chỉ tiêu xét qua học bạ còn khoảng 320.000 chỉ tiêu. Với ngưỡng điểm 15 áp dụng cho các khối thi truyền thống, hệ số dôi dư là 1,27 thừa rất nhiều so với chỉ tiêu, giúp các trường dồi dào nguồn tuyển.

Hôm nay (1/8), kỳ tuyển sinh đại học 2016 chính thức bắt đầu với ngày xét tuyển đợt I. Ở đợt I, các thí sinh được nộp đơn xét tuyển vào 2 trường đại học, mỗi trường tối đa 2 ngành. Thí sinh ứng tuyển vào các trường tuyển sinh theo nhóm được đăng ký vào 4 trường đại học khác nhau trong nhóm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn trường, chọn ngành, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường ĐH, CĐ trong cả nước công bố công khai thông tin xét tuyển. Theo đó, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng phải công bố công khai “đường dây nóng” hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tổ chức xét tuyển của trường. Công bố công khai điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1, trong đó thông báo rõ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo trước 1/8.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top