Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chợ ở vị trí siêu đắc địa tại trung tâm Hà Nội nhưng đang tái diễn nghịch cảnh ít người tin

Thứ hai, 15:40 02/10/2023 | Đời sống

GĐXH - Hoạt động từ tháng 10/2010, Trung tâm thương mại Hàng Da (chợ Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dù được đầu tư khang trang, hiện đại, nhưng tình trạng ế ẩm, vắng khách tại đây đã kéo dài nhiều năm nay, khiến không ít tiểu thương phải đóng cửa kiot.

Với vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm phố cổ sầm uất tại quận Hoàn Kiếm, Chợ Hàng Da (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) nay là Trung tâm thương mại Hàng Da mặc dù có tổng mức đầu tư gần 250 tỉ đồng, khang trang, sạch đẹp thế nhưng từ nhiều năm nay đa số các tiểu thương  đã rời đi hoặc phải đóng cửa vì... quá vắng khách.

Hoạt động từ tháng 10/2010, Trung tâm thương mại Hàng Da (chợ Hàng Da) là mô hình kết hợp chợ truyền thống với trung tâm thương mại hiện đại gồm 5 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, nhìn từ phía bên ngoài, chợ Hàng Da nổi bật với kiến trúc ấn tượng, bề thế. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong, nếu không nói thì ít người nghĩ rằng nơi đây trước kia từng là khu chợ sầm uất, tấp nập từ sáng đến đêm.

Dù khang trang, sạch sẽ hơn nhiều chợ truyền thống khác thế nhưng khu chợ vẫn vắng bóng khách hàng, nhiều kiot trong tình trạng đóng cửa hoặc đang tìm người cho thuê.

Chợ nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội chỉ thấy người bán, vắng bóng người mua - Ảnh 2.

Tầng hầm B1 chợ Hàng Da được quy hoạch để bán hàng như chợ truyền thống với đủ các mặt hàng thực phẩm, thế nhưng mặc dù vào sáng sớm vẫn không có một bóng khách.

Theo một số tiểu thương kinh doanh tại đây cho biết, bất cập về sắp xếp công năng, khách muốn vào chợ phải gửi xe đi xuống tầng hầm, không thuận tiện như các chợ truyền thống hiện nay trong khu vực quận Hoàn Kiếm, nên tình trạng khách tới chợ ngày càng thưa thớt.

Bên cạnh đó vì giá cả một số mặt hàng trong chợ cũng cao hơn đôi chút so với tại các chợ truyền thống nên không thu hút được người dân tới mua sắm. Hiện nay, đa phần vào chợ là các khách du lịch nước ngoài tới tham quan, xem đồ lưu niệm nhưng số lượng cũng không nhiều.

Tầng 1 khang trang, sạch đẹp được quy hoạch thành các kiot kinh doanh bia rượu nước giải khát nhập ngoại và quần áo thời trang, hàng thùng... nhưng do không có khách, nhiều tiểu thương đã đóng cửa, chuyển nhượng, hoạt động cầm chừng.

Chợ Hàng Da cũ rộng khoảng 3.700 m2, trước khi được “nâng cấp” thành Trung tâm thương mại vào năm 2010 nổi tiếng nhất nhì Hà Nội và khắp cả nước là chợ bia rượu, nước giải khát nhập ngoại và quần áo hàng thùng, thu hút đông khách hàng và du khách đến giao thương. 

Song, sau khi được "khoác áo mới" với mục tiêu đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị để quản lý, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô nói riêng, của nền kinh tế nói chung, số lượng khách tới chợ giảm đột ngột.

Chợ nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội chỉ thấy người bán, vắng bóng người mua - Ảnh 4.

Đa số các kiot đều phủ bạt do vắng khách.

Chị Đào Bích Hằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, xung quanh chợ Hàng Da có nhiều chợ cóc, chợ truyền thống, các mặt hàng cũng đa dạng, phong phú không kém, cùng với đó giá thành rẻ hơn nên càng khiến chợ Hàng Da thưa khách.

"Vào chợ Hàng Da mỗi lần gửi xe hết 5 ngàn đồng, chưa kể đến việc giá cả cũng cao hơn so với nơi khác, mà mặt hàng thì chưa chắc đa dạng bằng, khá bất tiện. Bên cạnh đó cũng do thói quen của người dân khi đi mua hàng, nếu là thực phẩm, đồ ăn như rau, củ,... thường sẽ chọn mua hàng tại các chợ truyền thống", chị Hằng nói

Một số tiểu thương vẫn cố gắng cầm cự, nhưng cũng có nhiều tiểu thương đã "dứt áo ra đi", tìm nơi khác để kinh doanh

Mặc dù tiểu thương trong chợ đã tổ chức nhiều cuộc họp với ban quản lý chợ để giải quyết tình trạng này, thế nhưng đến nay, tình trạng vắng khách, ế ẩm vẫn chưa được cải thiện.

Ông Nguyễn Bắc Hà, nhân viên bảo vệ tại chợ Hàng Da cho biết, kể từ sau dịch COVID-19, số lượng khách vốn đã ít, giờ càng ít hơn, riêng thứ 7, chủ nhật, hầu hết tiểu thương đóng cửa vì mở cũng không có khách. 

Chợ nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội chỉ thấy người bán, vắng bóng người mua - Ảnh 6.

Khách đến chợ chủ yếu là người nước ngoài tới để tham quan, mua đồ lưu niệm.

"Nhiều tiểu thương tại đây đang lâm vào tình cảnh bỏ thì thương, vương thì tội, ước tính số hộ kinh doanh tại đây đã giảm gần 60% so với thời điểm trước dịch. Bên cạnh đó, thói quen mua sắm online hiện cũng đang là xu hướng, vì vậy lượng khách đến chợ ngày càng giảm", ông Hà chia sẻ.

Trước đó, theo kế hoạch của Sở Công Thương Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố xây mới, xây dựng lại 141 chợ và nâng cấp, cải tạo 168 chợ. Trong đó, năm 2023 sẽ xây mới 48 chợ, cải tạo sửa chữa 57 chợ, nhưng thực tế, việc cải tạo này vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Xem thêm video được quan tâm:

Chợ dân sinh được đầu tư 18 tỉ rồi bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 6 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tố cáo của các nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tố cáo của các nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện nhiều bất thường tại dự án mình bỏ hơn chục tỉ đồng đặt cọc, các nhà đầu tư đã có đơn tố cáo gửi tới nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền. Văn phòng cơ quan CSĐT và Thanh tra Bộ (Bộ Công an) cũng đã có phiếu chuyển đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội xem xét, giải quyết.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 11 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều tháng nay, các nhà đầu tư của dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công có địa chỉ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) mất ăn, mất ngủ, sức khỏe suy sụp khi được biết dự án bất động sản mà họ đổ hàng chục tỉ đồng đầu tư có nhiều dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, cho đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Top