Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng "pháo xịt"

Thứ năm, 09:25 29/11/2007

"Pháo xịt" là từ nhiều người vẫn gọi khi thấy đôi vợ chồng nào đó mãi vẫn chưa có con. Nhiều khi nỗi lo chuyển thành sức ép.

Quan tâm quá hóa khổ

Vợ chồng anh Hùng, chị Lan (TP Bắc Giang) cưới nhau từ tháng 11 năm 2006. Kỷ niệm một năm ngày cưới, họ vẫn "chưa có gì", trong khi bố mẹ, họ hàng sốt ruột.

Bố của Hùng là con trưởng. Hùng lại là con trai duy nhất trong nhà. Thực ra, bố mẹ Hùng cũng chưa đến mức sốt ruột lắm, nhưng khổ nỗi, họ hàng làng xóm mỗi khi gặp lại: "Vợ chồng chúng nó có gì chưa?". Vợ chồng Hùng - Lan cũng thường xuyên bị bạn bè đồng nghiệp hỏi thăm kiểu đó.

ĐTH (27 tuổi, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) vừa lấy chồng được hơn 4 tháng. ĐTH rất ngạc nhiên vì đi đâu cũng bị hỏi: "Có gì mới chưa?", thậm chí ra chợ còn được người hàng xóm lôi ra một góc: "Đi khám đi hay là có vấn đề. Khám cho yên tâm".

Sốt ruột, thậm chí khó hiểu, bực bội, ĐTH dặn chồng, mẹ đẻ, chị và em mình: "Ai hỏi thì bảo vợ chồng nó (chị ấy) kế hoạch".

Cưới xin xong, tâm lý chung của các đôi vợ chồng là mong con (trừ các trường hợp "kế hoạch"). Hồi hộp một thời gian mà vẫn chưa có gì, không nhận được sự động viên thông cảm, lại còn bị bài xích khiến nhiều người thêm lo lắng.

Còn rất nhiều đôi vợ chồng trẻ, và cả không còn trẻ lắm... bị hỏi thăm sau khi cưới như vậy. Với người Á Đông, hỏi thăm là thể hiện sự quan tâm. Nhưng đôi khi, sự quan tâm thái quá khiến người được quan tâm bức bối.

"Chắc ăn" mới cưới

Nhìn thấy nhiều đôi cưới đã lâu mà vẫn "im ắng" nên một số bạn trẻ đã có tư tưởng này. Trung Dũng (26 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) có anh trai lấy vợ đã 7 năm mà chưa sinh con.

Nhà có ba anh em trai, Dũng bảo em: "Trước khi cưới phải thử trước đã, có gì mới cưới, không "pháo xịt" giống ông lại hỏng".

Tưởng đùa hóa thật. Tuần trước, Dũng dắt theo bạn gái về nhà, nói với bố mẹ đã có thai ba tháng, thử rồi, con trai, bây giờ phải cưới gấp. Tất nhiên là bố mẹ Dũng vội vàng lo cưới cho cậu con, nhưng bà con hàng xóm được phen bàn tán. Mọi người nhìn cậu út đang là sinh viên ĐH năm thứ nhất đoán già, đoán non: "Không biết nó có bắt chước kiểu "chắc ăn" của anh nó không?".

ĐHH 38 tuổi, ở một huyện ngoại thành Hà Nội cưới khi con trai được đầy tháng. Cô người yêu có thai, nhưng ĐHH nhất quyết chưa cưới, chờ thằng con ra xem có giống mình không đã.

Việc "chắc ăn mới cưới" rõ ràng là đi ngược với truyền thống đạo đức của người Á Đông, thể hiện sự coi rẻ người phụ nữ. Tuy nhiên, trong khi tỷ lệ vô sinh đang được ghi nhận cao chưa từng thấy (15%), không ít đàn ông thực dụng đã lựa chọn cách "chắc ăn" này.

Tại bệnh viện phụ sản trung ương, chúng tôi gặp chị HBD (42 tuổi, là tiến sĩ tu nghiệp ở nước ngoài) khóc tức tưởi sau khi vào trình bày với bác sỹ mong muốn có con của mình. Chị lấy chồng đã ba năm mà chưa có con, đã đi nước ngoài chữa mà chưa được. Chị nói, nếu không được thì sẽ ra đi để chồng tìm hạnh phúc mới vì sức ép từ phía nhà chồng.

Theo TS. Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương, 49% vô sinh do nam giới, 51% do nữ giới. Nếu một đôi vợ chồng dưới 30 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh, ở gần nhau mà 6 tháng chưa có thai thì nên đi khám.

Tuổi càng cao càng khó có con. Nếu muốn có con, tâm lý của các cặp vợ chồng phải thoải mái. Sự căng thẳng, stress sẽ khiến khó thụ thai. Hiện nay bệnh viện phụ sản trung ương đang áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm giúp nhiều đôi vợ chồng hiếm muộn có thể có hạnh phúc làm cha, làm mẹ.

Theo Hoài Hương
Khoa Học & Đời Sống

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 8 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top