Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chăm sóc sức khỏe nhân dân: Bước chuyển mạnh mẽ cả về lượng và chất

Đồng hành cùng Thủ đô trong suốt chặng đường 60 năm sau ngày giải phóng (10/10/1954), thấm nhuần lời dặn của Bác Hồ kính yêu, y tế Hà Nội không ngừng phấn đấu, không ngừng học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ "chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân" mà Đảng và Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó.

Như TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói, những chiến sĩ áo trắng thầm lặng hiểu rằng, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý, là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng đầy trách nhiệm.

Cố gắng "tròn vai"

Nhớ lại những ngày đầu tháng 10/1954 lịch sử, hòa chung niềm hân hoan của người dân Thủ đô trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới, những người thầy thuốc khi đó nhận thức rõ vinh dự cũng như trách nhiệm khi tiếp quản một mạng lưới y tế còn nghèo nàn, lạc hậu. 60 năm qua, lớp lớp cán bộ y bác sĩ đã cố gắng học tập nâng cao trình độ, rèn luyện y đức, y thuật, xây dựng y tế Thủ đô đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa -hiện đại hóa đất nước, tiếp tục đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu y học mới để rồi chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một nâng cao, trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Ở bất kỳ chuyên khoa nào, hệ thống các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đều cố gắng "làm tròn vai".

Nhìn lại chặng đường đã qua có thể khẳng định rằng, diện mạo ngành y tế Hà Nội đã thực sự có những bước chuyển mình mạnh mẽ cả về lượng và chất. Sự "thay da đổi thịt" ấy được nhìn nhận từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế đến đào tạo nhân lực, phát triển các kỹ thuật cao... Hiện nay, hầu hết bệnh viện, từ tuyến thành phố cho đến tuyến quận, huyện của Hà Nội đều được đầu tư cải tạo và xây mới khá khang trang, hiện đại. Nơi nào cũng có các tòa nhà 5-7 tầng trở lên, mạng lưới y tế, "phủ sóng" đến cả tuyến cơ sở, 100% các trạm y tế xã, phường đều có bác sĩ. Với trang thiết bị hiện đại, cơ bản các cơ sở y tế có thể đem đến các điều kiện chẩn đoán và điều trị tốt nhất cho người bệnh. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2014, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của Thủ đô đã thực hiện thành công một số kỹ thuật mới như: Mổ nội soi tiêu hóa, tiết niệu, nội soi can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Tim, ghép thận tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, xạ trị điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu, kỹ thuật phẫu thuật nội soi tại bệnh viện tuyến huyện…

Một vài năm trở lại đây, Hà Nội đã chú trọng đầu tư vào các bệnh viện chuyên khoa để người dân Thủ đô được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại. Đơn cử, mới đây, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội ứng dụng thành công phương pháp xạ trị gia tốc, giúp kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư.

Tương tự, Bệnh viện Phổi Hà Nội không ngừng ứng dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật hiện đại như: Thực hiện phẫu thuật cắt thùy phổi, giải phóng những ổ cặn, đám quánh, đám dính ở màng phổi, phẫu thuật nội soi tràn khí màng phổi và một số phẫu thuật xử trí lao xương khớp... bệnh viện cũng tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác xét nghiệm cận lâm sàng, vi sinh như: Máy xét nghiệm nhanh vi khuẩn lao Mgit - Bactec, GeneXpert, Real-time PCR, Cellscope…

"Trị bệnh"... quá tải

Không chỉ bệnh viện tuyến thành phố mà cả tuyến y tế quận, huyện, thời gian qua cũng được đầu tư nâng cấp, chuyển giao nhiều kỹ thuật cao, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Cuối tháng 7 vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức khánh thành công trình Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú - Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính và cấp cứu thuộc dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Cùng với việc đưa vào sử dụng khu nhà này, Bệnh viện đa khoa Đức Giang trở thành bệnh viện đầu tiên của ngành y tế Thủ đô được lắp đặt hệ thống BMS - Hệ thống quản lý thông minh cho hệ thống thiết bị quản lý  bệnh viện và quản lý toàn bộ tòa nhà. Sau hơn một tháng, bệnh viện đã tiếp nhận khám cho trên 24.000 lượt người, trong đó có 3.100 bệnh nhân điều trị nội trú. Cũng nhờ được đầu tư kỹ thuật cao, từ đầu tháng 8/2014, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã áp dụng kỹ thuật "đẻ không đau", một kỹ thuật mới với sự tiến bộ của y học nhằm hạn chế cảm giác đau khi sinh nở giúp sản phụ không bị tăng huyết áp, đau đầu gây thiếu ô xy cho thai…

Nếu như những thời kỳ trước, y tế dự phòng (YTDP) chưa được quan tâm, thì những năm qua, ngành y tế Thủ đô đã chú trọng, tập trung phát triển đến lĩnh vực này, coi đó là biện pháp cần kíp trị tận gốc "căn bệnh" quá tải bệnh viện. Từ tháng 7 năm nay, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội và Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn đã tổ chức "Triển khai thí điểm mô hình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng". Theo đó, Bệnh viện Tim Hà Nội giúp đỡ về nhân lực và chuyên môn, phối hợp cùng y tế cơ sở tổ chức khám, sàng lọc, lập hồ sơ quản lý bệnh nhân tăng huyết áp tại địa bàn, đồng thời tuyên truyền cho người dân cách phòng bệnh. Thời gian tới, ngành y tế Hà Nội sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu này tại các xã, phường khác trên địa bàn Thủ đô.

"YTDP không chỉ là phòng các bệnh truyền nhiễm hay suy dinh dưỡng mà còn phòng các bệnh mạn tính mà xã hội hiện đại hay gặp phải như: tim mạch, viêm khớp xương, đái tháo đường, tăng huyết áp, tai biến, loãng xương, ung thư… Nếu chủ động can thiệp sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh ở quy mô cộng đồng và tăng khả năng phát hiện bệnh sớm, thì khi đó người bệnh chỉ cần điều trị ở tuyến dưới, còn các bệnh viện tuyến trên có thể "rảnh tay" lo chuyện nghiên cứu, tập trung cho công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn…", TS Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh.

Phát huy thành tích đáng tự hào mà ngành y tế Thủ đô đã gặt hái được trong suốt 60 năm qua, bên cạnh việc thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt những kiến thức hiện đại của y học thế giới và tinh hoa của y học cổ truyền, mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy "Lương y như từ mẫu" là mục tiêu được mỗi cán bộ y tế thành phố hướng tới.

Theo Diệu Linh

Hà nội mới

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Y tế - 2 ngày trước

Một người tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bữa cỗ có món tiết dê tại TP Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm.

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 5 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 5 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 1 tuần trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Top