Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha mẹ già vẫn muốn bao bọc dù con đã 40 tuổi khiến con ăn bám, vô dụng, không muốn ra ở riêng

Thứ năm, 18:30 21/12/2023 | Nuôi dạy con

GĐXH - Tâm lý bao bọc của nhiều phụ huynh thúc đẩy xu hướng gắn bó với gia đình thay vì sống độc lập phát triển.

Cha mẹ không chịu để con lớn

Đối với các bậc phụ huynh Hàn Quốc, che chở và chăm sóc con cái bất chấp tuổi tác là chuyện đương nhiên. Dù đứa con của họ còn bé hay đã đến tuổi tự lập, cũng không có ngoại lệ.

"Nói thật lòng, làm sao mà tôi có thể để cậu quý tử của mình vất vả cho được", ông Lee Young-wook, người cha 61 tuổi, sống tại Bundang, ngoại ô Seoul chia sẻ. Con trai ông, Lee Jeong-kyu, 31 tuổi, vẫn sống cùng cha mẹ trong căn hộ chật hẹp, chỉ vừa đủ cho 3 người chui ra chui vào.

Cha mẹ già vẫn muốn bao bọc dù con đã 40 tuổi khiến con ăn bám, vô dụng, không muốn ra ở riêng - Ảnh 1.

Gia đình ông Lee Young-wook.

Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc năm 2022 đã công bố nghiên cứu trên 14.000 người trưởng thành trong độ tuổi 12-49 để điều tra về xu hướng những người độc thân vẫn phải sống phụ thuộc vào gia đình, hôm 13/10. Kết quả cho thấy 49,7% người ở độ tuổi 30 và 48,8% người ở độ tuổi 40 (tham gia khảo sát) vẫn chưa kết hôn và số cùng cha mẹ.

Nguyên nhân của thực trạng này là do độc thân và điều kiện kinh tế eo hẹp.

Choi Seon Yeong, người thực hiện nghiên cứu, cho biết tỷ lệ những người 30, 40 tuổi không chọn sống riêng vì họ chưa kết hôn. Điều này khiến họ vẫn giữ tâm lý lệ thuộc, ăn bám vào cuộc sống có người thân bên cạnh.

Báo cáo công bố có 30% người Hàn Quốc trong độ tuổi 19-49 đang sống cùng cha mẹ. Tuy nhiên, khi thu hẹp khảo sát xuống còn "những người chưa kết hôn", con số này lên tới 62,4%.

Một số các vấn đề liên quan tới công việc, quá trình học tập cũng khiến họ quyết định gắn bó với gia đình thay vì sống độc lập.

Theo Choi, một lý do khác quan trọng hơn lại đến từ tình hình tài chính của nhóm người này.

Nghiên cứu chỉ ra những người có thu nhập cao sẽ có xu hướng sống độc lập hơn. Tình trạng kinh tế của những người trong gia đình cũng ảnh hưởng đến quyết định sống riêng hay sống chung của nhóm người này.

"Những người có tài chính ổn định thường sẽ chọn cách sống một mình. Đây là cách họ thể hiện sự trưởng thành bằng cách tách rời, sống độc lập", Choi nói với The Korea Herald.

Ở cả hai nhóm tuổi 30 và 40, phụ nữ cũng có tỷ lệ sống cùng cha mẹ cao hơn đàn ông. Báo cáo cho thấy, 54,5% phụ nữ ở độ tuổi 30 và 50,6% ở độ tuổi 40 sống với người thân. Trong khi đó, con số này ở nam giới thấp hơn chỉ với 47,6%.

Thế hệ thuộc "bộ tộc kangaroo"

Mặc dù sống trong căn hộ chật hẹp, nhưng Lee Jeong-kyu chưa vào giờ thử chuyển ra để sống một mình và cũng chưa từng nghĩ tới ý tưởng đó.

Jeong-kyu được coi là thành viên của "bộ tộc kangaroo" Hàn Quốc – từ lóng để mô tả những người vẫn ăn bám bố mẹ dù đã ngoài 30 tuổi, thậm chí 40 tuổi. Cái tên đó gợi nhớ về hình ảnh loại chuột túi kangaroo, lớn lên trong chiếc túi trước bụng mẹ và nhiều con không muốn rời đi dù đã đủ lớn.

Cha mẹ già vẫn muốn bao bọc dù con đã 40 tuổi khiến con ăn bám, vô dụng, không muốn ra ở riêng - Ảnh 2.

Nhiều người trưởng thành tại Hàn Quốc vẫn chọn cách sống cùng gia đình. Ảnh: The Korea Herald.

"Hiện tượng bộ tộc kangaroo không phải mới mẻ ở Hàn Quốc. Vì tỉ lệ người trưởng thành trong độ tuổi 30 -40 sống cùng bố mẹ hiện nay không mấy khác biệt so với thời kỳ những năm 1980. 2010", theo giáo sư xã hội học Kye Bong-oh, đại học Kookmin.

Không thể độc lập kinh tế chỉ là một trong số những yếu tố khiến những người trưởng thành đó không rời khỏi "tổ". Nhiều người tiếp tục sống cùng cha mẹ bởi nhiều lý do. Một số, sống cùng cha mẹ để chăm sóc đấng sinh thành cao tuổi, đồng thời tiết kiệm tiền cho tương lại. Một số người khác, đặc biệt là phụ nữ độc thân lại vin vào quan điểm bảo thủ của cha mẹ làm lý do không ra ngoài sống.

Tâm lý bao bọc con cái của cha mẹ Hàn Quốc

Song Jung-hyun, 36 tuổi và Nang Yoon-jin, 33 tuổi, đều là giáo viên một trường trung học cơ sở ở Seoul, có thể tự chủ tài chính, đủ điều kiện ở riêng nhưng cha mẹ của họ cho rằng phụ nữ chỉ nên chuyển ra ngoài khi kết hôn.

Cha mẹ già vẫn muốn bao bọc dù con đã 40 tuổi khiến con ăn bám, vô dụng, không muốn ra ở riêng - Ảnh 3.

Song Jung-hyun, 36 tuổi và cha mẹ.

Song nói, với nhiều người việc sống cùng gia đình là cực hình, nhưng cô lại hài lòng, khi nhận thấy những lợi ích thiết thực. Cô vẫn được mẹ nấu ăn sáng, chi trả toàn bộ phí sinh hoạt. Mọi thứ không có nhiều thay đổi so với thời sinh viên, ngoài việc cô đã đi làm và có thể tiền tiết kiệm.

Không những vậy, cô còn được bố mẹ dọn dẹp phòng ngủ, giặt giũ quần áo và đưa ra những lời khuyên trực tiếp.

"Ngược lại khi bố mẹ già đi, tôi có thể chăm sóc họ dễ dàng hơn. Họ cũng thường nói không dám tưởng tượng việc sống thiếu tôi", Song nói.

Cha mẹ già vẫn muốn bao bọc dù con đã 40 tuổi khiến con ăn bám, vô dụng, không muốn ra ở riêng - Ảnh 4.

Nang Yoon-jin, 33 tuổi và mẹ.Thuật ngữ "bộ tộc kangaroo" phổ biến ở

Hiện nay, sự kỳ thị "bộ tộc kangaroo" là những người kém cỏi về mặt xã hội, tài chính đã giảm bớt. Nhiều người bắt đầu nhận thấy, muốn độc lập kinh tế trong tình hình hiện nay ngày càng khó với thế hệ trẻ.

"Giá nhà tại các thành phố lớn như Seoul tăng mạnh từ năm 2000, trong khi thị trường việc làm không ổn định, ngày càng nhiều công việc chỉ có tính tạm thời. Đó là các yếu tố khiến những người 30 -40 tuổi gặp khó khăn nếu muốn sống tự lập, rời khỏi nhà cha mẹ", Lee Chul-hee, giáo sư kinh tế học Đại học Quốc gia Seoul nói.

Trước thực tế con trai chưa từng có công ăn việc làm ổn định, ông Lê Young-wook tự tin mình lựa chọn đúng khi không gây áp lực, buộc con phải chuyển ra ngoài sống tự lập. "Tôi và vợ đều muốn làm chỗ dựa vững chắc cho con trai. Tôi sẽ không thúc giục việc của con ít nhất đến khi nó 35 tuổi".

Nhờ tình yêu thương này của cha mẹ, Jeong-kyu không bị áp lực phải tự lập đè nặng. Anh có thể theo đuổi công việc yêu thích, từ từ nghĩ đến chuyện kết hôn và ra ở riêng.

Chàng trai 18 tuổi phải đi ăn xin, 23 tuổi chết vì đói, cảnh báo cách nuôi con sai lầm mà nhiều phụ huynh mắc phảiChàng trai 18 tuổi phải đi ăn xin, 23 tuổi chết vì đói, cảnh báo cách nuôi con sai lầm mà nhiều phụ huynh mắc phải

GĐXH - 23 tuổi là giai đoạn tràn đầy năng lượng, háo hức với bao điều mới mẻ khi bắt đầu bước vào đời. Thế nhưng, chàng trai này lại chết trong cô độc và đói rét.

Câu chuyện cậu bé bị mẹ bắt mặc váy hoa cảnh báo hành động hủy diệt lòng tự trọng của trẻ mà nhiều cha mẹ thường mắc phảiCâu chuyện cậu bé bị mẹ bắt mặc váy hoa cảnh báo hành động hủy diệt lòng tự trọng của trẻ mà nhiều cha mẹ thường mắc phải

GĐXH - "Người lớn cho rằng trẻ em chưa đủ khả năng nhận thức để biết xấu hổ, đó là sai lầm. " - Nhà tâm lý học Tử Hồng chia sẻ.

Loại rau củ giàu vitamin C hơn cả cam quýt, giá rẻ bèo vào mùa đông

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Top