Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp tình nhân 9x lừa đảo tiền tỷ qua Facebook

Thứ tư, 08:12 15/03/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook để lừa đảo, đôi tình nhân 9x đã chiếm đoạt hàng ngàn thẻ cào nạp điện thoại của nhiều người với giá trị lên đến tiền tỷ.

Ngày 14/3, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Trần Long Hạc (SN 1993) và Võ Thị Tuyết Nhi (SN 1995) cùng tạm trú tại 01/9 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, TP.Huế về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.


Hai bị cáo Hạc và Nhi cúi đầu trước vành móng ngựa. Ảnh: P. Nhung

Hai bị cáo Hạc và Nhi cúi đầu trước vành móng ngựa. Ảnh: P. Nhung

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2013, Trần Long Hạc lập 2 trang web và đặt ở chế độ lưu lại tài khoản và mật khẩu khi người dùng truy cập vào. Bằng thủ đoạn này, Hạc chiếm đoạt tài khoản Facebook, đổi mật khẩu rồi sử dụng vào mục đích lừa đảo. “Con mồi” mà Hạc nhắm đến thường là các tài khoản Facebook là người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Sau khi lấy tài khoản Facebook của người khác, Hạc trò chuyện với bạn bè, người thân của chủ nick ở Việt Nam. Hạc giả danh chủ nick lừa người thân của họ là mình đang kinh doanh thẻ cào nạp tiền điện thoại di động trả trước của các nhà mạng nước ngoài, lãi một gấp hai, rồi nhờ những người này mua thẻ cào, sau đó chuyển mã thẻ cào, số seri thẻ cho Hạc qua Facebook và hứa với họ sẽ chuyển tiền về và trả thêm tiền hoa hồng 50% giá trị thẻ cào.

Để tạo niềm tin đối với các “con mồi”, trên trang web Vianett.com, Hạc còn lập nhiều tài khoản rồi dùng nó để nhắn tin vào điện thoại di động của các bị hại là tiền đang được chuyển về khiến các bị hại tưởng thật mà mua thêm thẻ cào chuyển sang cho Hạc.

Có được mã thẻ cào, số seri thẻ, Hạc nhập vào các tài khoản mình được mở tại một công ty thương mại ở Hà Nội và bán cho công ty này với giá từ 76% - 80% giá trị thực của thẻ cào tùy vào từng thời kỳ, từng nhà mạng để lấy tiền tiêu xài.

Để nhận những thông báo liên quan đến tài khoản, giao dịch chuyển tiền và rút tiền, Hạc đã mượn tài khoản ATM của bạn bè mình, trong đó có bị cáo Võ Thị Tuyết Nhi là bạn gái của Hạc. Nhi biết Hạc mượn tài khoản ATM để thực hiện hành vi lừa đảo nhưng không khuyên can mà còn tiếp tay, giúp Hạc mượn thêm hai tài khoản ATM khác.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2013 đến tháng 10/2015 Hạc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người 3.136 thẻ cào nạp tiền điện thoại di dộng trả trước có giá trị 1.055.730.000 đồng. Riêng bị cáo Nhi giúp Hạc mượn hai tài khoản ATM, số tiền Hạc và Nhi chiếm đoạt thông qua hai tài khoản này là 316 thẻ cào có trị giá 77.400.000 đồng.

Xét thấy hành vi của hai bị cáo là rất nghiêm trọng, gây rối trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân nên tại phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Long Hạc 11 năm tù, bị cáo Võ Thị Tuyết Nhi 2 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường tiền lại cho các bị hại.

Lê Chung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 5 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Top