Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần phải rà soát, thanh tra hàng loạt trường “quốc tế” tự phong

Chủ nhật, 07:54 11/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau vụ việc học sinh lớp 1 tử vong trên xe buýt của Trường Gateway, lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Trường Gateway không phải là trường quốc tế. Trên thực tế, không chỉ Trường Gateway, mà rất nhiều trường tư thục tại Hà Nội đều “đeo mác” quốc tế để thu hút học sinh.

Cần phải rà soát, thanh tra hàng loạt trường “quốc tế” tự phong - Ảnh 1.

Trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) thực chất không phải là trường quốc tế. Ảnh: Chí Cường

Không có trường nào có tên quốc tế

Thông tin về Trường Gateway (có trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết, trên địa bàn do quận quản lý không có trường nào là trường quốc tế. Cụ thể, trong quy định về thành lập nhà trường hiện nay không có cụm từ "quốc tế" nào. Về trường hợp trường Gateway, ông Ngọc Anh cho hay, trong quyết định thành lập trường của UBND thành phố thì chỉ có Trường tiểu học Gateway, không có từ "quốc tế".

"Chữ "quốc tế" là do một số trường ngoài công lập, cũng có thể tự quảng cáo lên để thu hút tuyển sinh. Hiện nay, trên địa bàn quận có một số trường có yếu tố nước ngoài như có người nước ngoài, người nước ngoài đầu tư, chứ không có trường là trường quốc tế. Chúng tôi cũng đã tiến hành bàn giao quản lý cho Sở GD&ĐT về một số cơ sở mầm non có yếu tố nước ngoài", ông Phạm Ngọc Anh chia sẻ thêm.

Theo như lời ông Ngọc Anh, về bản chất, Trường Gateway có trụ sở tại Cầu Giấy chỉ là một trường ngoài công lập thông thường, tên gọi "quốc tế" là do nhà trường tự nhận, chứ không chưa được công nhận là trường quốc tế. Trên thực tế, Trường Gateway tại Hà Nội có cơ sở quy mô lớn, được đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng. Năm học 2019 - 2020, trường tuyển sinh cả hai chương trình học bằng Tiếng Việt và học bằng Tiếng Anh, mức học phí lên đến hơn 100 triệu đồng/năm (tùy từng cấp học), khoản học phí này còn chưa bao gồm phí học liệu, tiền ăn, xe buýt và phí trông muộn.

Như vậy, mặc dù giấy phép thành lập các Trường Gateway không có tên quốc tế, nhưng trong suốt thời gian qua, Gateway tự ghi là trường "quốc tế" cả trên website nhà trường, thông tin tuyển sinh… Ngay cả các bậc phụ huynh của trường cũng mới biết được thông tin trường chỉ là trường tư thục, không phải là trường quốc tế. Khi sự việc một học sinh bị tử vong khi bị "quên" trên xe buýt, nhiều phụ huynh mới tìm hiểu thêm và biết được thông tin này của trường.

Cần thanh tra các trường "quốc tế"

Theo quy định trước đây và quy định hiện hành (Luật Giáo dục) có quy định rõ: Các loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân chỉ bao gồm: Trường công lập; trường dân lập; trường tư thục. Trong đó, trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động. Như vậy, các trường "quốc tế" hầu như được hoạt động dưới mô hình là các trường tư thục, trong đó có thể có thêm yếu tố nước ngoài về nhân sự, nguồn vốn.

Quy định của nhà nước là rất rõ, song không chỉ Trường GateWay, hiện nay tại Hà Nội có rất nhiều trường tư thục nhưng lại có tên rất "sang chảnh" là trường chất lượng cao, trường quốc tế, đi kèm là tên trường bằng tiếng nước ngoài. Chính vì điều này khiến nhiều phụ huynh bị nhầm là trường quốc tế, chấp nhận mức học phí cao ngất ngưởng cùng vô số khoản phụ phí khác. Chỉ cần gõ cụm từ "trường quốc tế" trên tìm kiếm qua mạng internet sẽ ra kết quả cả trăm trường từ mầm non tới phổ thông tại Hà Nội được gắn với cụm từ "quốc tế". Ngoài ra, trong mùa tuyển sinh băng rôn, tờ rơi tuyển sinh của các trường này cũng nhan nhản khắp nơi.

Không ít phụ huynh "méo mặt" khi trót cho con học trường "quốc tế", nhưng thực chất là trường của 100% người Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Hưng (Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) có con học tiểu học cho biết: "Chỉ vì muốn con học ở trường cơ sở vật chất tốt, học tăng cường Tiếng Anh nên tôi đăng ký và chấp nhận hàng tháng đóng khoảng 20 triệu đồng tiền học tại một trường "quốc tế". Tuy nhiên, sau đó tôi mới biết chỉ là trường tư, họ chỉ mời thêm người nước ngoài làm quản lý, dạy Tiếng Anh. Ngoài Tiếng Anh và hoạt động ngoại khó, con vẫn học các môn như các trường phổ thông khác. Sau một học kỳ, tôi phải chuyển trường cho con vì học phí cao, trong khi chất lượng không tương xứng".

Liên quan tới công tác quản lý các trường "quốc tế" tại Hà Nội, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã vừa tổ chức công bố kết luận thanh tra việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở GD&ĐT Hà Nội. Tại đây, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế. Theo Bộ GD&ĐT, qua công tác thanh tra các trường "quốc tế" để nhận diện rõ hơn, quản lý tốt hơn, nâng cao chất lượng giáo dục.

"Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại hình sau: Trường công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu; Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động. Loại hình trường dân lập chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non; Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động".

Trích điều 48, Chương II - Luật Giáo dục (có hiệu lực từ 1/7/2019)

 Quang Anh


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 5 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 8 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

Top