Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng hơn 400 tỷ vừa xong đã nứt gạch

Thứ tư, 15:09 01/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Mới khánh thành nhưng công trình tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lại xuất hiện gạch nền dưới chân tượng đài bị bong tróc, bể nát. Người dân lo ngại về chất lượng công trình được đầu tư 411 tỷ đồng này.

Dư luận vừa qua chưa hết bức xúc về việc nhiều lỗi sai sót khi trích dẫn thơ khắc trên đá trong khuôn viên tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thì tiếp đến phải chứng kiến nhiều viên gạch dưới chân tượng đài Mẹ VNAH bị bong tróc, hư hỏng sau đêm khánh thành.

Nền gạch bị bong tróc, hư hỏng một đường dài dưới chân tượng đài trước khi chưa được sửa chữa.
Nền gạch bị bong tróc, hư hỏng một đường dài dưới chân tượng đài trước khi chưa được sửa chữa.

Mặc dù sự việc đã được phát hiện và sửa chữa kịp thời, những viên gạch mới đã được thay mới hoàn toàn trước chiều ngày 31/3, nhưng nhiều người dân lo ngại về chất lượng công trình.

Đặc biệt, những viên gạch hư hỏng, vỡ vụn này lại nằm ngay dưới chân tượng đài nên rất dễ gây phản cảm. Trong đó, điểm nằm bên phải theo hướng đối diện với tượng mẹ có 2 hàng gạch bị bong tróc thành một vệt dài hơn 3m, kéo đến sát chân tượng. Một số du khách ngao ngán về việc này.

“Công trình tượng đài Mẹ VNAH được xây 411 tỷ đồng mà mới khánh thành xong đã xuất hiện hư hỏng gạch dưới nền, điều này khó chấp nhận được. Cái này cơ quan chức năng cần phải xem lại chất lượng công trình và trách nhiệm của đơn vị thi công công trình này”, chị Lê Thị Quý, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh bức xúc nói khi đi tham quan tượng đài.

Nền gạch bị bong tróc...
Nền gạch bị bong tróc...

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Như Công, giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết: Sau khi nắm bắt tình hình, đơn vị đã có kế hoạch sửa chữa và đã hoàn thành trong ngày 31/3.

Khi được hỏi vì sao lại xuất hiện tình trạng này thì ông Công lý giải, vị trí bị vỡ, bong tróc nằm ở 2 khe nhiệt.

“Theo thiết kế, đây là một hồ nước có hình bán nguyệt gắn kết với chân tượng đài. Vào ngày tổ chức lễ khánh thành, ban tổ chức đã tiến hành hút nước để làm sân khấu. Trong quá trình làm, xe chở vật liệu chạy vào cũng như do lượng người quá đông đã gây co giãn ở khe nhiệt dẫn đến việc gạch bị bong tróc, chứ không phải do chất lượng công trình kém, cũng không có chuyện nền bị sụt lún”, ông Công cho biết.

Các công nhân sửa chữa lại nền gạch, đến chiều ngày 31/3, việc khắc phục, sửa chữa lại hư hỏng đã xong.
Các công nhân sửa chữa lại nền gạch, đến chiều ngày 31/3, việc khắc phục, sửa chữa lại hư hỏng đã xong.

Ông Công còn cho biết thêm, mặc dù đã khánh thành nhưng công trình tượng đài Mẹ VNAH vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, đến tháng 7/2015 mới chính thức bàn giao.

Tượng đài Mẹ VNAH lấy nguyên mẫu Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (có 9 con trai, 2 người cháu và 1 con rể là liệt sỹ) làm biểu tượng cho gần 50 ngàn bà Mẹ VNAH của cả nước được xây dựng trên diện tích 15 ha với tổng kinh phí 411 tỷ đồng đã được khánh thành vào ngày 24/3.

Toàn khối tượng đài có chiều cao 18,37m, chiều rộng theo đường thẳng là 84,7m, theo đường cong là 117m; bề dày khối tượng nơi lớn nhất là 24,3m, nơi mỏng nhất ở 2 đầu vách đá là 8,0m với chất liệu bằng đá sa thạch. Bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm Mẹ VNAH ghi danh gần 50 ngàn bà Mẹ VNAH, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của các bà Mẹ VNAH đối với đất nước.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 34 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top