Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh cá Chép cúng Táo Quân đỏ rực cả chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội

Chủ nhật, 07:16 27/01/2019 | Xã hội

Giadinhnet - Lễ cúng ông Công ông Táo cận kề cũng là thời điểm chợ cá Yên Sở trở nên nhộn nhịp hơn so với ngày thường.


Trước ngày 23 tháng Chạp (ngày cúng ông Công ông Táo), chợ cá lớn nhất Hà Nội tại làng Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) luôn trong tình trạng tấp nập kẻ bán người mua cá chép.

Trước ngày 23 tháng Chạp (ngày cúng ông Công ông Táo), chợ cá lớn nhất Hà Nội tại làng Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) luôn trong tình trạng tấp nập kẻ bán người mua cá chép.


Ghi nhận của PV Gia đình & Xã hội, từ sáng sớm ngày 27/1, hàng chục xe tải từ nhiều tỉnh thành chở cá chép về chợ cá Sở Thượng để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp ông Công, ông Táo.

Ghi nhận của PV Gia đình & Xã hội, từ sáng sớm ngày 27/1, hàng chục xe tải từ nhiều tỉnh thành chở cá chép về chợ cá Sở Thượng để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp ông Công, ông Táo.


Anh Luân, một tiểu thương tại khu chợ này cho biết: “Ngay từ mờ mịt sáng, đã có hàng trăm tiểu thương từ các nơi đến mua cá về bán lẻ tại các chợ nhỏ. Năm nay, thời tiết mát mẻ nên cá chép có giá dao động từ 20.000 đến 100.000 đồng/kg, tuỳ loại to hay nhỏ và giống ta hay nhập khẩu”.

Anh Luân, một tiểu thương tại khu chợ này cho biết: “Ngay từ mờ mịt sáng, đã có hàng trăm tiểu thương từ các nơi đến mua cá về bán lẻ tại các chợ nhỏ. Năm nay, thời tiết mát mẻ nên cá chép có giá dao động từ 20.000 đến 100.000 đồng/kg, tuỳ loại to hay nhỏ và giống ta hay nhập khẩu”.


Cũng theo các chủ tiểu thương, mỗi ngày, các tiểu thương bán được vài tạ cá chép vàng, đỏ để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân ngày 23 tháng Chạp. Cá chép ở chợ Yên Sở được đem về từ các tỉnh lân cận Hà Nội như Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ...

Cũng theo các chủ tiểu thương, mỗi ngày, các tiểu thương bán được vài tạ cá chép vàng, đỏ để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân ngày 23 tháng Chạp. Cá chép ở chợ Yên Sở được đem về từ các tỉnh lân cận Hà Nội như Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ...


Khi xe hàng chở cá vào chợ, cá sẽ được đưa vào cân, rồi được phân loại cá lớn, nhỏ. Sau đó, cá nhanh chóng được đưa vào bể tránh bị thiếu nước, dẫn đến chết. Các máy sục nước được bố trí dày đặc, sử dụng hết công suất để duy trì sự sống cho cá.

Khi xe hàng chở cá vào chợ, cá sẽ được đưa vào cân, rồi được phân loại cá lớn, nhỏ. Sau đó, cá nhanh chóng được đưa vào bể tránh bị thiếu nước, dẫn đến chết. Các máy sục nước được bố trí dày đặc, sử dụng hết công suất để duy trì sự sống cho cá.


Chị Nhâm (Yên Sở, Hoàng Mai) cho biết: “Hàng năm, gia đình tôi và mấy nhà hàng xóm thường góp vào mua chung cá tại chợ Sở Thượng để được giá rẻ mà mẫu mã lại đẹp. Đến lúc về thì cả xóm chia nhau mỗi nhà 3 con”.

Chị Nhâm (Yên Sở, Hoàng Mai) cho biết: “Hàng năm, gia đình tôi và mấy nhà hàng xóm thường góp vào mua chung cá tại chợ Sở Thượng để được giá rẻ mà mẫu mã lại đẹp. Đến lúc về thì cả xóm chia nhau mỗi nhà 3 con”.


Cá được các tiểu thưởng lựa chọn nhanh chóng, những con cá vây đẹp, khỏe mạnh sẽ có giá tốt. Các tiểu thương nhập lại từ chợ Sở Thượng sẽ bán ở các chợ Long Biên, chợ đầu mối Từ Liêm, Dịch Vọng Hậu và các chợ quanh khu vực nội thành Hà Nội.

Cá được các tiểu thưởng lựa chọn nhanh chóng, những con cá vây đẹp, khỏe mạnh sẽ có giá tốt. Các tiểu thương nhập lại từ chợ Sở Thượng sẽ bán ở các chợ Long Biên, chợ đầu mối Từ Liêm, Dịch Vọng Hậu và các chợ quanh khu vực nội thành Hà Nội.


Các loại cá được lựa chọn là các loại to, khỏe, vẩy đẹp. Song, giá của loại cá này cũng có giá cao hơn so với mặt hàng cùng loại.

Các loại cá được lựa chọn là các loại to, khỏe, vẩy đẹp. Song, giá của loại cá này cũng có giá cao hơn so với mặt hàng cùng loại.


Không khí trong chợ nhộn nhịp, tấp nập cả ngày.

Không khí trong chợ nhộn nhịp, tấp nập cả ngày.

Bài & ảnh: Bảo Loan - Hoàng My

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 2 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top