Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Sông Thao: “Có chồng kè kè ở bên vẫn bị đàn ông gạ gẫm”

Thứ hai, 19:00 29/02/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Chồng là bầu show, vợ là ca sĩ nên Sông Thao luôn có mặt trong các đêm nhạc của chồng. Ngược lại, những lúc cô đi diễn bên ngoài thì chồng đảm nhiệm luôn vai trò quản lý. 24/24 thời gian vợ chồng bên nhau, vậy mà đôi khi vẫn “lọt lưới” vào điện thoại của Sông Thao những tin nhắn gạ gẫm khiến vợ chồng cô rơi vào sự nghi kỵ, ghen tuông và cãi vã.

Ca sĩ Sông Thao. Ảnh: Thế Dương
Ca sĩ Sông Thao. Ảnh: Thế Dương

Được chồng hậu thuẫn cũng phiền

Từng đoạt giải Ba “Giọng hát hay Hà Nội 2014” và sau đó một năm, lại đoạt giải Ba “Sao Mai 2015” dòng nhạc dân gian, Sông Thao bắt đầu được khán giả của dòng nhạc trữ tình quê hương chú ý, bởi giọng hát ngọt ngào, mộc mạc và gương mặt xinh xắn, duyên dáng. Bước ra khỏi cuộc thi, Sông Thao đã được chồng đầu tư làm album “Thay lời trái tim” gồm cả CD và DVD. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục học thêm thanh nhạc để hoàn thiện giọng hát.

Sông Thao chỉ là tên nghệ danh, còn tên thật của cô là Nguyễn Thị Thao. Nhưng giờ mà gọi cô bằng tên thật thì sẽ không ai biết, vì từ nhỏ, Thao đã theo mẹ đi hát ở các sân đình làng và cô bé 5 - 6 tuổi khi đã được giới thiệu với cái tên đẹp là Sông Thao. Rồi cái tên đó cứ gắn với cô như một định mệnh, gắn với niềm mong mỏi của người mẹ mê hát chầu văn là lớn lên, con gái sẽ có một giọng hát mượt mà, trong trẻo như dòng nước quê hương. Cô bảo, từ nhỏ đã mê hát và thường hát những làn điệu chèo, quan họ bởi ông nội cô là một nghệ nhân, tự chế tạo được những nhạc cụ như: Sáo, nhị, đàn bầu, đàn nguyệt. Vì thế, hai ông cháu thường đàn hát vào bất kỳ lúc nào. Cứ thế, con đường đến với âm nhạc của Sông Thao khá suôn sẻ, không chỉ nhờ vào giọng hát ngọt ngào thiên bẩm, mà còn bởi có sự hậu thuẫn đắc lực từ chồng cô - một bầu show nhiều kinh nghiệm.

Thuận lợi thấy rõ, nhưng nhiều khi cũng mang đến cho Sông Thao vài phiền phức. Như hồi thi Sao Mai năm ngoái, thấy cảnh cô luôn có người đưa rước, nhiều người bàn ra, tán vào rằng cô có “đại gia hậu thuẫn”. Chiếc xe cô đang đi cũng được đồn là của “đại gia’. “Nhưng kỳ thực, đó là của chồng tôi mua. Tôi cũng đi lên bằng nỗ lực của cá nhân. Chồng chỉ là người định hướng, đưa ra các lời khuyên cho tôi thôi”, Sông Thao nói.

Ngậm ngùi cảnh con phải ở với ông bà ngoại

Theo đuổi dòng nhạc dân gian nên ngoài đời, Sông Thao cũng thích có một cuộc sống yên ả, không bon chen, không đố kỵ. Cô cũng thấy mình “xa lạ” với đời sống showbiz ồn ã ngoài kia, nên khi hỏi về các scandal ngoại tình thì có sợ ngày nào đó nó xảy đến với mình không? Sông Thao khá hồn nhiên: “Ngoại tình ư? Giờ chị nói tôi mới để ý đến. Tôi thuộc tuýp người có gì thì nói nấy chứ không che đậy. Sau này không ai biết được điều gì sẽ xảy ra nhưng hiện tại thì chúng tôi đang rất hạnh phúc. Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải chuyện lo ngại chồng có bồ hay mình bị cám dỗ, mà là lo lắng cho con. Vì công việc bận rộn quá, tôi đi diễn còn chồng làm show nên cô con gái phải nhờ ông bà ngoại trông từ khi mới 3 tháng tuổi. Mục đích là để kiếm tiền lo cuộc sống, thứ nữa là vì đam mê. Phụ nữ nào chẳng mong được ở nhà ôm con, nhưng sống trong môi trường nào thì quen với môi trường đó thôi”.

Giờ thì con gái của Sông Thao đã được 5 tuổi, cũng đã quen với việc vắng bố mẹ vào buổi tối chứ không ôm chân mẹ khóc lóc: “Con không cho mẹ đi, mẹ ở nhà với con”. Nhưng nhiều lúc, Sông Thao cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh gia đình con cái xung quanh được quây quần bên nhau. “Vào những ngày lễ Tết, hay vào buổi tối, gia đình người ta được ngủ trong chăn ấm đệm êm thì hai vợ chồng vẫn lo diễn hoặc đang ngồi trên xe chạy ngoài đường. Con thì ngủ với ông bà chứ không phải trong vòng tay của bố mẹ”, Sông Thao nói.

Cô cũng cho biết, sở dĩ không lo chuyện chồng có người khác là bởi, cô và chồng ngày nào cũng song hành cùng nhau. Chồng đi đâu, làm gì cũng luôn có cô ở bên, vì các show cô hát hoặc là do chồng tổ chức, hoặc không thì cũng có chồng ở bên đảm đương vai trò quản lý. Sông Thao chia sẻ: “Tôi chỉ sợ chồng nhắn cho cô nào, chứ có cô nào à ơi thì tôi đã biết rồi vì gần như lúc nào tôi cũng ở bên cạnh anh. Các tin nhắn kiểu đó nhiều khi lại xảy đến với tôi chứ không phải với chồng. Dù tôi luôn có chồng ở bên khiến họ cũng ngại nhưng vẫn bị “lọt lưới” những tin nhắn gạ gẫm. Là ca sĩ thì đâu thể tránh được những chuyện như thế. Thường thì tôi xóa đi, không trả lời coi như không biết. Nếu họ vẫn nhắn nhiều, tôi sẽ nói dứt khoát “em là người đã có gia đình rồi” thì họ sẽ thôi luôn. Nhưng lắm khi chồng cũng không hiểu, vô tình đọc được các lời tán tỉnh làm quen, vậy là quay ra chất vấn, cãi vã nhau. Anh ấy không quản lý điện thoại của tôi nhưng có khi đang đi cùng nhau thì có điện thoại, hoặc tôi để ở bàn thì chồng đọc được. Nhiều lần như thế, tôi đề nghị anh cầm luôn điện thoại cho tôi để đỡ nghi kỵ. Đấy là chồng mình còn ở trong nghề, lại kè kè bên nhau như thế mà vẫn nghi ngờ thì với người khác sẽ không hề dễ dàng. Dù có chuyện nọ chuyện kia, nhưng tôi luôn thấy may mắn vì có người chồng cùng nghề. Nếu không có anh, chưa chắc tôi đã đi theo con đường ca hát”.

Cuộc sống gia đình yên ấm, kinh tế đủ đầy đã chắp cánh cho Sông Thao thăng hoa trong âm nhạc. Cô bật mí: “Sắp tới sẽ thử sức với vai trò sáng tác, vì các ca khúc dân gian bây giờ quá ít, toàn bài cũ. Nếu xử lý khác đi thì cũng chỉ là lên tông hoặc xuống tông. Tôi muốn tự sáng tác, tự viết nhạc để có những ca khúc riêng, mang đến sự mới mẻ cho công chúng thay vì “ăn” mãi một “món” cũ”.

Hỏi Sông Thao, vợ chồng ngày nào cũng làm việc cùng nhau từ sáng đến tối thì có lúc nào bị chán, cô mộc mạc chia sẻ: “Tôi không có thời gian để nghĩ đến niềm vui hay nỗi buồn, ngoại trừ con gái. Hết đi diễn rồi lại đi học, tối về ăn cơm xong thì chơi với con hoặc đi ngủ. Nhiều lúc cũng thấy cuộc sống đang làm mình bị khô khan đi. Vợ chồng làm việc cùng nhau nhưng tôi không có thói quen rủ anh đi cafe hay có không gian riêng. Chính anh lại là người cân bằng điều đó, như thỉnh thoảng tách ra khỏi ông bà để vợ chồng đi chơi, tắt hết điện thoại, quên hết công việc để dành hết thời gian cho vợ con trong những ngày đó”.

Thảo Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 58 phút trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 4 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 15 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 17 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 20 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Top