Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Vết sẹo cuộc đời” từ những cuộc hôn nhân tuổi 13

Thứ năm, 10:10 17/07/2014 | Bốn phương

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, ở Nigeria, cứ 5 cô gái thì 1 cô kết hôn trước tuổi 15. Tỷ lệ ly hôn từ những cuộc hôn nhân sắp đặt này khá cao. Sau khi ly dị, những cô gái trẻ phải đối mặt với nhiều khó khăn, như “vết sẹo cuộc đời”, không bao giờ liền miệng.

“Vết sẹo cuộc đời” từ những cuộc hôn nhân tuổi 13 1

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, ở Nigeria, cứ năm cô gái có một cô kết hôn khi chưa đến 15 tuổi.

 
Nỗi đau theo suốt cuộc đời
 
Maimuna đã phải sống cuộc sống rất khổ cực sau khi kết hôn. Thường xuyên bị chồng đánh khiến lưng và cánh tay của cô bị biến dạng. Cô bước đi như không vững với thân hình gầy gò, ăn mặc rách rưới. Cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài được đúng một năm, giờ đây cô đã qua một đời chồng và chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 14. Maimuna là một trong hàng ngàn cô gái trẻ hôn nhân đổ vỡ ở Nigeria. Trẻ em bị buộc phải kết hôn từ rất sớm và họ là nạn nhân của niềm tin rằng cái mà các cô gái cần đến là lấy được chồng chứ không phải giáo dục.

Maimuna lớn lên ở vùng ngoại ô của Kaduna. Cha cô, một nông dân tên là Haruna Abdullahi, 45 tuổi đã kết hôn được 30 năm và có tổng số 8 người con. "Đó là nền văn hóa của chúng tôi, những cô gái được sinh ra để phục vụ hôn nhân. Kể từ khi lên 12 tuổi, các cô gái có thể đi lấy chồng. Con gái khi kết hôn sẽ mang lại khoản tiền cho gia đình và bớt đi một miệng ăn", ông Haruna Abdullahi nói. Vợ ông, bà Rabi Abdullahi cũng kết hôn khi còn là một đứa trẻ. Cuối năm 2012, Maimuna được gả cho bạn của người anh cả với giá khoảng 210USD. Maimuna cho biết, vào thời điểm đó, cô rất muốn được đi học, cô cầu xin cha mình cho quay lại trường nhưng không thể.

Kết hôn sớm, không có kiến thức về cuộc sống sau hôn nhân là khó khăn mà Maimuna cũng như nhiều cô gái khác gặp phải. Mỗi ngày, cô phải làm việc đến kiệt sức, và khi đi ngủ, cô lại bị chồng "làm phiền", nếu không đáp ứng, cô sẽ bị chồng đánh đập. Chín tháng trước, cô đã chạy trốn về nhà bố mẹ đẻ nhưng tại nhà mình cô bị bố đánh và bắt quay lại nhà chồng. Saidu, chồng cô vô cùng tức giận, anh tát liên tục vào mặt, đánh vào đầu và thân thể cô. Maimuna quyết định chạy trốn một lần nữa, cô tìm đến nhà một người em họ ở Kaduna trước khi đến ngôi trường nhân đạo Tattalli.

Saidu chờ trong 3 tháng để đảm bảo rằng, giữa hai người không có sự ràng buộc về con cái nào trước khi tuyên bố ly hôn theo kiểu truyền thống là nói to về sự ly hôn 3 lần và thông báo cho bố mẹ vợ. “Giờ đây, tôi không còn quan tâm đến cuộc sống của Maimuna nữa. Tôi sẽ kết hôn với một cô gái 12 tuổi khác trong vài tháng tới”, Saidu nói.

Ngôi trường dành cho phụ nữ ly dị chồng

Hiện không có thống kê chính thức về số lượng các cô gái bỏ chồng ở Nigeria nhưng một điều chắc chắn là “vết sẹo” từ hôn nhân tan vỡ là sự nghèo đói và xa lánh của chính người thân trong gia đình. Không xa nơi Maimuna sống, nhiều cô bé tầm tuổi cô đã kiếm tiền bằng cách bán thân cho cánh lái xe tải.

Saadatu Aliyu với ngôi trường nhân đạo mà ông sáng lập là “cứu tinh” cho những cô gái trẻ có hôn nhân tan vỡ. Rất nhiều cô gái trẻ đã tìm đến trường Tattalli để được giúp đỡ, có cô còn dẫn theo cả những đứa trẻ mới vài tháng tuổi nhưng cũng có cô mới mang bầu được mấy tháng. Những cô gái trẻ khi đến đây sẽ được giúp đỡ miễn phí và đào tạo nghề may. Tuy nhiên, một ngôi trường nhỏ như vậy không đủ để “cứu vãn” hàng ngàn cô gái trẻ bỏ chồng ở Nigeria mỗi năm.

Nigeria hiện có khoảng 170 triệu dân, là một trong những quốc gia có tỷ lệ tảo hôn cao nhất thế giới. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, ở một số địa phương phía Bắc của Nigeria, cứ hai cô gái thì có một cô kết hôn khi chưa đủ 15 tuổi. Nhiều người còn có quan điểm rằng, con gái càng kết hôn sớm thì càng trở nên chín chắn. Theo thống kê, chỉ có 2% các cô gái kết hôn ở Nigeria đi học, trong khi tỷ lệ này ở những cô gái chưa lập gia đình là 69%, 3 trong 4 cô gái đã lập gia đình hiện mù chữ.
 
Theo Lao động
thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 17 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top