Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vận đen chưa buông tha cựu Giám đốc IMF

Thứ năm, 08:39 29/03/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - Cơ quan công tố Pháp vừa quyết định khởi tố cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn với tội danh điều hành một mạng lưới gái mại dâm.

Đây là rắc rối mới nhất mà người đàn ông từng được coi là ứng viên cho chức Tổng thống của Pháp phải đương đầu, sau khi bị tố cáo cưỡng hiếp một nữ dọn phòng ở Mỹ và tấn công một nữ nhà văn tại Pháp.
 

Từ ngôi sao chính trị ở Pháp, ông Strauss Kahn đã rơi xuống hố sâu của sự nghiệp chỉ vì thói trăng hoa.

 
Có tội do lên giường với gái làng chơi

Đầu tuần này, cơ quan công tố tại thành phố Lille đã chính thức khởi tố Dominique Strauss-Kahn sau cuộc thẩm vấn kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Theo cáo trạng, ông Strauss Kahn đã tham gia một đường dây điều hành gái gọi, chuyên đưa gái bán hoa ở những nhà thổ tại Bỉ tới Pháp để tham gia các bữa tiệc sex, những khách sạn hạng sang ở Lille và Paris. Ông Strauss Kahn thừa nhận có tham gia một số bữa tiệc này. Một vài cô gái sau đó còn được đưa tới Washington để mua vui cho ông Strauss Kahn, khi còn là Giám đốc IMF.

Theo luật của Pháp, việc mua bán dâm không vi phạm pháp luật. Nhưng điều hành đường dây gái gọi là một tội nghiêm trọng. Cơ quan công tố đang tìm bằng chứng cho thấy ông Strauss Kahn biết rõ các bữa tiệc sex được tổ chức bởi đường dây kể trên và tiền thù lao cho gái bán hoa được một số doanh nhân thanh toán một cách trái phép, nhưng vẫn tham gia cuộc chơi. Nếu người ta tìm thấy chứng cứ cho cáo buộc này, ông Strauss Kahn sẽ trở thành đồng phạm của đường dây và có thể lãnh án tù tối đa 20 năm, cùng số tiền phạt khoảng 3 triệu USD. Cùng với ông, vài doanh nhân ở Lille và quan chức cảnh sát đã bị buộc tội tham gia đường dây trên.

Tuy nhiên, ông Strauss Kahn đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc nhằm vào mình. Thông qua luật sư, ông nói rằng ông không hề nghi ngờ những người phụ nữ này là gái bán hoa, bởi ông được giới thiệu với họ bởi một số quan chức cảnh sát cao cấp. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho biết, ông Dominique đã bị cấm di chuyển khỏi Pháp và không được liên hệ với những người có liên quan tới vụ việc, các nhân chứng cũng như báo chí. Các luật sư của ông Strauss Kahn khẳng định họ sẽ chống lại quyết định khởi tố.

Richard Malka - một luật sư của ông Strauss Kahn - tuyên bố thân chủ của mình "chưa từng vi phạm pháp luật". "Thông qua việc khởi tố, họ đang cố tạo nên một tội danh mới nhằm trừng phạt những người mua dâm, trong khi luật pháp không có điều nào cho phép việc này" - Luật sư Richard Malka nói. Luật sư cũng cho rằng ông Strauss Kahn bị theo đuổi bởi ông nổi tiếng và có liên hệ với đảng Xã hội Pháp. Đây là một chiêu hạ uy tín của ông và của đảng, trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra trong tháng 4 - 5 tới.
 
Anh hùng ngã ngựa vì mỹ nhân

Báo chí Pháp nói rằng cáo buộc mới chỉ là một phần trong những rắc rối tình dục đeo bám ông Strauss Kahn suốt thời gian qua. Hồi tháng 5 năm ngoái, tờ Daily Mail đã thống kê hàng loạt người phụ nữ từng “gặp vấn đề” với ông Strauss Kahn. Đó là Aurelie Filippetti, một chính trị gia đảng Xã hội 37 tuổi. Bà nói rằng hồi năm 2008, ông Strauss Kahn đã có âm mưu tán tỉnh bà một cách dai dẳng, quyết liệt. Dù bác bỏ việc ông Strauss Kahn từng có hành động khiếm nhã với mình, bà vẫn tuyên bố sẽ “không bao giờ ở một mình cùng phòng” với ông nữa. Đó còn là một nữ phóng viên khác ở châu Âu có tên Martina cho biết, ông Strauss Kahn đã liên tục gọi cho cô và gần như đề nghị thẳng rằng cô phải ngủ với ông ta để có một bài phỏng vấn. Martina đã không đồng ý, nhưng 2 năm sau, khi cô đã có gia đình và đang mang thai, ông Strauss Kahn lại tiếp tục gọi điện với ý đồ tương tự.

Đỉnh cao của bê bối diễn ra hồi tháng 5 năm ngoái, khi ông Strauss Kahn bị bắt vì nghi ngờ tấn công tình dục cô hầu phòng Nafissatou Diallo tại khách sạn Sofitel ở New York. Bản thân ông thừa nhận đã có hành động tình dục với Diallo trong 9 phút khi cô ở phòng ông, nhưng bác bỏ cáo buộc hiếp dâm. Cáo buộc sau đó đã bị cơ quan công tố New York hủy bỏ vì họ nghi ngờ tính đáng tin cậy trong lời khai của Diallo. Rời Mỹ, ông Strauss Kahn xem như đã "thân bại danh liệt". Ông phải từ chức Ciám đốc IMF và từ chỗ là một nhân vật có nhiều khả năng nhất trở thành Tổng thống Pháp trong tương lai, ông đã phải chấp nhận bước vào hậu trường, tạm lánh khỏi đời sống chính trị.

Nhưng rắc rối không vì thế mà ngừng buông tha ông Strauss Kahn. Ngay khi mới trở lại Pháp, Tristane Banon, một phóng viên 32 tuổi đã cáo buộc ông từng mời cô tới một căn hộ ở Paris hồi năm 2002 để trả lời phỏng vấn và giúp cô viết sách. Tuy nhiên, trong khi nói chuyện, ông đã đề nghị được cầm tay, trước khi lao tới tấn công cô. Thậm chí Banon còn thưa kiện ông Strauss Kahn ra tòa và cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm vấn cựu Giám đốc IMF. Họ thấy rằng dù có những chứng cứ về vụ tấn công tình dục, nhưng do sự việc diễn ra quá lâu nên không thể khởi tố được nữa.
 
Ngày 28/3, các luật sư của ông Strauss Kahn sẽ phải tới tòa án ở New York để theo hầu vụ kiện dân sự do Diallo khởi xướng, sau khi cáo buộc hình sự của cô đã bị bác bỏ. Bên bào chữa cho ông Strauss Kahn đang đề nghị thẩm phán Douglas McKeon bác bỏ vụ kiện, dựa trên cơ sở vào thời điểm vụ việc diễn ra hồi tháng 5 năm ngoái, thân chủ của họ có quyền miễn trừ ngoại giao. Thẩm phán McKeon sẽ đưa ra một thông báo bằng văn bản về việc có chấp nhận vụ kiện hay không trong vòng vài tuần nữa. Nếu ông McKeon ngả về phía các luật sư của ông Strauss Kahn, sóng gió pháp lý ở Mỹ sẽ tạm yên. Còn không, vụ việc sẽ tiếp tục được tiến hành và danh tiếng của ông Strauss Kahn chắc chắn sẽ thêm tổn hại bởi những gì cô hầu gái khai ra trước tòa.  
Gia Bảo (Tổng hợp)
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 35 phút trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 23 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Top