Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỷ phú giàu nhất nhì thế giới mạnh tay vung gần 1.500 tỷ đồng cho con gái làm đám cưới, 7 năm sau hôn lễ là kết cục không ai ngờ

Thứ ba, 13:10 30/06/2020 | Bốn phương

Năm 2013, truyền thông các nước trên khắp thế giới xôn xao và đổ dồn sự chú ý vào "đám cưới thế kỷ" của con gái của một gia đình giàu có nhất thế giới, cô Shristi Mittal.

Shristi Mittal (khi đó 26 tuổi) là con gái của tỷ phú Pramod Mittal đồng thời là cháu gái của "ông trùm" ngành thép Lakshmi Mittal. Được biết, đám cưới của cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này diễn ra tại Bảo tàng Quốc gia Catalan, thuộc thành phố Barcelona, Tây Ban Nha vào đầu tháng 12 năm 2013. Cũng nhờ đám cưới này mà Pramod được nhiều người biết đến.

Ngài tỷ phú Pramod đã không ngại chi 50 triệu bảng Anh (tương đương gần 1.500 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) để tổ chức một đám cưới xa hoa chưa từng thấy cho con gái. Đám cưới của cô được tổ chức trong không gian ấn tượng của Bảo tàng Quốc gia Catalan, hàng trăm người phục vụ trong bữa tiệc. Chú rể tên là Gulraj Behl (36 tuổi) là nhà đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng.

Tỷ phú giàu nhất nhì thế giới mạnh tay vung gần 1.500 tỷ đồng cho con gái làm đám cưới, 7 năm sau hôn lễ là kết cục không ai ngờ - Ảnh 1.

Là một trong những gia đình giàu nhất thế giới, nên đám cưới của Shristi Mittal, con gái của tỷ phú Pramod Mittal được tổ chức hoành tráng, xa xỉ, chi phí lên đến 50 triệu bảng.

Để chuẩn bị cho đám cưới của cô Shristi, gia đình đã thuê máy bay trực thăng để chụp ảnh từ trên cao trong suốt sự kiện. Thậm chí, các đầu bếp còn được đưa từ Ấn Độ và Thái Lan sang để phục vụ 500 quan khách. Chiếc bánh cưới 6 tầng, nặng 60kg. Đám cưới kéo dài từ ngày 5-7/12/2013, bắt đầu với nghi lễ của người Hindu, sau đó là nghi lễ theo kiểu phương Tây. Trong ngày 7/12, bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Catalan đóng cửa phục vụ khách tham quan để phục vụ cho bữa tiệc cưới này.

Tỷ phú giàu nhất nhì thế giới mạnh tay vung gần 1.500 tỷ đồng cho con gái làm đám cưới, 7 năm sau hôn lễ là kết cục không ai ngờ - Ảnh 2.

Chú rể cưỡi ngựa để di chuyển trong lễ cưới.

Ông Jordi Marto – Lãnh đạo Đảng Xã hội ở thành phố Barcelona từng nói với tờ Sunday Times rằng các quan chức của thành phố đã bị “mùi của tiền” cuốn hút, không thể chấp nhận được việc không gian công cộng của thành phố được dùng cho lợi ích cá nhân.

Thế nhưng "Ở đời không ai học được chữ ngờ", 7 năm sau đám cưới hào nhoáng đáng mơ ước ấy của con gái, tỷ phú Pramod Mittal đã phải tuyên bố phá sản với số nợ lên tới hơn 130 triệu bảng Anh (tương đương 3.700 tỷ đồng).

Tờ The Times đưa tin, tỷ phú Pramod Mittal (64 tuổi) được cho là đã phá sản sau khi ông này bị vướng vào một cuộc điều tra tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, anh trai của Pramod Mittal, ông Lakshmi Mittal (70 tuổi), được cho là "không sẵn lòng bảo lãnh cho em trai mình".

Tỷ phú giàu nhất nhì thế giới mạnh tay vung gần 1.500 tỷ đồng cho con gái làm đám cưới, 7 năm sau hôn lễ là kết cục không ai ngờ - Ảnh 3.

Cô dâu Shristi Mittal.

Tỷ phú giàu nhất nhì thế giới mạnh tay vung gần 1.500 tỷ đồng cho con gái làm đám cưới, 7 năm sau hôn lễ là kết cục không ai ngờ - Ảnh 4.

Một nguồn tin nói với The Times rằng: "Họ không còn gần gũi và sống cuộc sống riêng biệt. Lakshmi không có lý do phải chịu trách nhiệm tài chính cho em trai mình. Khoản nợ này không liên quan gì đến ông ấy".

Cũng theo tờ The Times, sự phá sản của tỷ phú Pramod Mittal bắt nguồn từ vai trò là người bảo lãnh vào năm 2006 cho các khoản nợ của Global Ispat Koksna Industrija Lukavac (Gikil), một nhà sản xuất than cốc của Bosnia được sử dụng trong sản xuất thép.

Tỷ phú giàu nhất nhì thế giới mạnh tay vung gần 1.500 tỷ đồng cho con gái làm đám cưới, 7 năm sau hôn lễ là kết cục không ai ngờ - Ảnh 5.

Tỷ phú Pramod (ngoài cùng bên phải) bị phá sản vì liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Vào tháng 7 năm ngoái, ông Pramod đã bị bắt ở Bosnia như một phần của một cuộc điều tra về tội phạm có tổ chức tại Gikil. Sau đó ông này được thả ra với số tiền bảo lãnh 1 triệu euro (hơn 26 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.

Hai luật sư Michael Swangard và Duncan Lockhart nói với tờ The Times: "Vụ phá sản của ông Pramod  Mittal thể hiện một bước tiến quan trọng trong quá trình lâu dài và gian khổ để thu hồi các khoản tiền đáng kể. Luật sư của Pramod Mittal, ông Richard Viegas, nói với tờ báo rằng "một ma trận công ty phức tạp" đã dẫn đến lệnh phá sản và ông ấy đang chuẩn bị hồ hồ sơ kháng cáo.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 48 phút trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 5 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top