Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin mới nhất: Số người thiệt mạng trên máy bay Algeria là 118 chứ không phải 116 người

Thứ bảy, 09:04 26/07/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Cả Algeria và Pháp cũng chính thức khẳng định số người thiệt mạng là 118 người chứ không phải 116 người như truyền thông đưa tin lúc đầu.


* Ấn F5 để tiếp tục cập nhật

Tối 25/7, đại diện các cơ quan chức năng Algeria đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi chiếc máy bay mang số hiệu AH-5017 của Hãng Hàng không Air Algerie (Algeria) được xác định rơi ở miền Bắc Mali một ngày trước đó, trong khi những hình ảnh đầu tiên về hiện trường vụ tai nạn đã được kênh truyền hình France 2 của Pháp công bố. 

Bộ trưởng Giao thông Algeria Amar Ghoul xác nhận tất cả các mảnh vỡ của máy bay, thi thể của nạn nhân cũng như các vật dụng có trên máy bay, nằm trong phạm vi 100km tính từ vị trí máy bay rơi. Tuy nhiên, theo ông, khu vực máy bay rơi không dễ tiếp cận, do đó công tác điều tra cũng như tìm kiếm, quy tập thi thể các nạn nhân sẽ phức tạp và cần nhiều thời gian. Chính phủ Algeria khẳng định nước này cùng Mali, Pháp và các nước có liên quan sẽ hợp tác chặt chẽ dựa trên các khuôn khổ luật pháp quốc tế để giải quyết thảm kịch hàng không này.

Theo thông báo mới nhất từ phía Chính phủ Pháp, trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay AH-5017, có 54 công dân Pháp, chứ không phải 51 người như con số đã được công bố trước đó. 

Cả Algeria và Pháp cũng chính thức khẳng định số người thiệt mạng là 118 người chứ không phải 116 người như truyền thông đưa tin lúc đầu. 

Tin mới nhất: Số người thiệt mạng trên máy bay Algeria là 118 chứ không phải 116 người 1
Mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu AH5017. Ảnh: Nguồn: EPA

Bộ trưởng Pháp bác bỏ khả năng máy bay Algeria bị bắn hạ

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 25/7, Bộ trưởng Giao thông Pháp Frederic Cuvillier cho rằng "cực kỳ khó có khả năng, thậm chí là không thể đặt dấu hỏi" rằng liệu có còn ai sống sót trong vụ tai nạn máy bay mang số hiệu AH5017 của hãng hàng không Air Algerie ở Mali hay không. 

Ông Cuvillier cũng bác bỏ khả năng máy bay bị bắn hạ, dù đã bay qua khu vực Kidal của người Tureg từng thực hiện cuộc chính biến ở Mali năm 2012, đồng thời khu vực này có tới nửa triệu chiến binh có liên quan tới nhóm Al Qaeda ở Maghereb.

"Chúng tôi đã loại trừ khả năng xảy ra tấn công từ dưới mặt đất," ông Culliver nói trên kênh France 2.

Máy bay Algeria rơi do bị đánh bom khủng bố?

Nhiều chuyên gia hàng không nhận định, ít có khả năng giông tố làm máy bay rơi. Ông Robert Galan, nguyên cơ trưởng của Air France, cho biết, rất hiếm khi máy bay rơi do bị sét đánh.

Le Monde đưa ra một số giả thiết về thảm họa của chuyến bay AH 5017. Trước tiên là máy bay bị hỏng. Sau 18 năm phục vụ, chiếc MD-83 có thể bị trục trặc kỹ thuật.

Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc Cục Hàng không dân dụng Pháp Patrick Gandil, chiếc máy bay vừa được kiểm tra cách đây 2-3 ngày và vẫn trong tình trạng tốt, dù ông Patrick không loại trừ hỏng hóc ngẫu nhiên. Giả thiết thứ hai là AH 5017 bị tên lửa bắn hạ, vì tình hình khu vực bắc Mali luôn bất ổn, từ khi các nhóm thánh chiến Hồi giáo vũ trang hoành hành từ năm 2012.

Với khả năng bị bắn ở trên cao, Bộ trưởng Giao thông Pháp Frédéric Cuvillier cho rằng, điều này không thể xảy ra. Các nhóm chiến binh chỉ sở hữu tên lửa vác vai, không đủ tầm bắn rơi máy bay dân dụng bay cao (khoảng 10km).

Giả thiết thứ ba là máy bay bị đánh bom khủng bố. Vì khu vực Sahara đang là địa bàn hoạt động của nhiều nhóm thánh chiến Hồi giáo, nên khả năng một cuộc tấn công khủng bố đã được tính đến.

Chuyên gia hàng không Gérard Feltzer cho rằng, khả năng xảy ra một vụ nổ trên máy bay lớn hơn là bị bắn từ mặt đất. Theo ông Gérard, việc phi công không thể phát tín hiệu báo động có thể xác nhận giả thiết về một “vụ nổ đột ngột”.
Tin mới nhất: Số người thiệt mạng trên máy bay Algeria là 118 chứ không phải 116 người 2
Hành trình lâm nạn của máy bay. Đồ họa: Việt Chung/VnExpress
Tìm thấy hộp đen máy bay Algerie

Tổng thống Pháp Francois Hollande chiều qua cho biết hộp đen ghi hành trình chuyến bay AH5017 đã được tìm thấy và không có ai sống sót sau khi phi cơ của Air Algerie lao xuống đất cháy rụi.

"Thật đau xót. Chẳng còn ai sống sót trên chuyến bay chở theo 116 người, trong đó có 52 khách Pháp, khi phi cơ này đâm xuống phía bắc Mali", ông Hollande phát biểu trên truyền hình. Theo ông Hollande, quân đội nước này đã lấy được hộp đen và đang mang về thành phố Gao, gần hiện trường máy bay rơi.

Chiều qua, quân đội Pháp đã tìm thấy xác máy bay MD-83 tại một khu vực bị cô lập cách thị trấn Gao của Mali khoảng 100 km, Tướng Gilbert Diendéré, tham mưu trưởng quân đội Pháp, cho biết. Trời tối khiến công việc kiểm tra hiện trường bị chậm lại.

"Chúng tôi nghĩ tai nạn có thể do thời tiết có bão và nhiều sét", tướng Diendéré nhận định và tin rằng máy bay rơi không phải do phiến quân ở Mali bắn. Chính quyền Pháp cũng điều động quân đội đến bảo vệ hiện trường ở Mali.

PV tổng hợp

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 7 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 19 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top