Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất: Nổ khí gas hơn 290 người thương vong ở Đài Loan do rò rỉ propene?

Thứ sáu, 13:11 01/08/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Ngọn lửa trong vụ nổ khí gas liên tiếp ở Đài Loan được cho là do sự rò rỉ của propene, một loại vật liệu hóa dầu có độc tính đối với đường hô hấp của con người.

Thông tin mới nhất: Nổ khí gas hơn 290 người thương vong ở Đài Loan do rò rỉ propene? 1

Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 271 người bị thương khi một số vụ nổ khí đốt dưới lòng đất tràn qua thành phố lớn thứ hai của Đài Loan. Những tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa ngùn ngụt, ảnh hưởng đến khu vực nằm trong phạm vi khoảng 2 - 3 km2. Các vụ nổ có sức mạnh lớn khiến nhiều ôtô bị hất tung và lật ngược trên đường. Các cơ quan chức năng nước này đang nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ nổ và tìm kiếm nguyên nhân gây ra. 

Một loạt các vụ nổ lúc nửa đêm 31/7 và rạng sáng 1/8 tấn công một khu dân cư đông đúc, nơi triển khai kế hoạch vận hành đường ống dẫn dầu cùng với hệ thống thoát nước ở thành phố Cao Hùng, nằm ở phía Tây Nam với 2,8 triệu người. 

Nhân viên cứu hỏa được gọi đến khu phố để điều tra việc rò rỉ khí đốt và đã trở thành nạn nhân khi các vụ nổ đã đi qua vài giờ sau đó. Vụ nổ đã làm ít nhất 5 xe cứu hỏa bị dựng đứng và dốc ngược giữa những đống đổ nát trên vỉa hè và bụi bẩn. 

Cơ quan cứu hỏa nước này cho biết: Hiện có 4 nhân viên cứu hỏa nằm trong số 24 người chết và 271 người bị thương. Các quan chức địa phương cũng cho hay: Số người chết có thể sẽ tăng lên, bởi vì nhiều người trong số những người bị thương nặng vẫn đang được điều trị. 

Chen Qing-tao, 38 tuổi, người sống ở một trong các tòa nhà khu vực xảy ra vụ nổ nói: "Đêm qua, khoảng nửa đêm, ngôi nhà bắt đầu rung chuyển và tôi nghĩ đó là một trận động đất rất lớn, nhưng khi tôi mở cửa, tôi nhìn thấy khói trắng đang bao trùm xung quanh và ngửi thấy mùi khí gas”. 

Ngọn lửa được cho là do sự rò rỉ của propene, một loại vật liệu hóa dầu có độc tính đối với đường hô hấp của con người (hít phải khí có thể dẫn đến gây mê và ở nồng độ cao có thể bị bất tỉnh). Tuy nhiên, các quan chức tại đây cho hay, nguyên nhân và nguồn gốc của sự rò rỉ hiện vẫn chưa được làm rõ. 

Đường ống dẫn khí phát nổ thuộc CPC Corp – tập đoàn dầu khí Đài Loan, cho thấy không có dấu hiệu của các vấn đề trước khi vụ nổ xảy ra. Các quan chức CPC tại hiện trường còn từ chối việc cung cấp thông tin về lý do các vụ nổ. 

Video từ các đài truyền hình TVBS cho thấy người dân ở đây đã dùng các biện  pháp khác nhau để tìm kiếm nạn nhân trong các cửa bị đập vỡ và thực hiện công tác cứu hộ, đưa người bị thương từ đống đổ nát của một con đường và đặt họ trên cáng trong khi những người qua đường giúp đỡ đưa các nạn nhân khác lên vỉa hè. Đài truyền hình ETTV cho thấy khói từ các đám cháy lớn lan tỏa ra khắp bầu trời tại đây. 

Anh Premier Jiang Yi-huah nói: “Ít nhất có 5 vụ nổ làm rung chuyển thành phố”.

Chang Jia-juch, Giám đốc Trung tâm điều hành khẩn cấp thiên tai Trung ương của Đài Loan cho biết, khí rò rỉ có nhiều khả năng là propene. Cơ quan chữa cháy quốc gia này cung cấp thêm: Một đường ống dẫn khí trải dài 10m vẫn đang cháy. Nguồn gốc của sự rò rỉ chưa được biết. Tuy nhiên, propene đó không phải để sử dụng vào mục đích dân sinh và đó là một nguyên liệu hóa dầu. 

Trung tâm phòng chống thiên tai của chính phủ này cho biết, họ đã cố gắng để ngăn chặn bất kỳ vụ nổ khí gas nào khác ở cùng một chỗ hoặc gần đó. Họ lo ngại các vụ nổ khác có thể xảy ra, có thể là trong cùng một vị trí hoặc ở một địa điểm khác các vụ nổ trên. 

Theo một sĩ quan cảnh sát tại hiện trường thì hầu hết những người bị thương đã được người dân đưa ra bên ngoài trên đường phố, chủ yếu họ bị ảnh hưởng bởi đống đổ nát, bụi thổi về phía họ hoặc bị nghiền nát bởi các xe đậu trên hè phố bị lật tung, bay trong vụ nổ. Cảnh sát và lính cứu hỏa cũng bị đốt cháy trong khi cố gắng để kiểm soát đám cháy. 

Thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Chan Chu cho biết, một số công ty hóa dầu có đường ống được xây dựng dọc theo hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Chian-Chen, trong đó có cả các nhà máy và các tòa nhà dân cư. 

Ông nói với đài truyền hình TVBS: "Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là cứu người. Chúng tôi yêu cầu người dân sống dọc theo đường ống dẫn phải sơ tán".

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người bị mắc kẹt trong đống đổ nát nhưng hy vọng tìm thấy rất mong manh, bởi vì không có tòa nhà nào bị sập.

Điện bị cắt trong khu vực gây khó khăn cho nhân viên cứu hỏa để tìm kiếm những người có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát. Có khoảng 12.000 người bị mất điện và 23.600 người không thể sử dùng các dịch vụ về khí đốt.

CNA cho biết, sở cứu hỏa địa phương nhận được báo cáo từ phía người dân về sự rò rỉ khí đốt vào khoảng 08:46 và vụ nổ bắt đầu vào khoảng nửa đêm. CPC nói, họ đã thông báo đến các bộ phận liên quan cùng một giờ. 

Truyền hình mạch kín cho thấy một vụ nổ gợn sóng thông qua sàn của một chiếc xe máy tại khu vực đậu xe, ném bê tông và các mảnh vụn vào trong không khí. Video từ điện thoại di động thu được âm thanh của một vụ nổ như ngọn lửa lên cao ít nhất là 30 feet (khoảng 9 mét) vào không khí. 

Wong Zhen-yao, 49 tuổi, chủ một cửa hàng sửa chữa xe trong khu vực thảm họa cho biết, ông đã cố gắng cứu sống một nạn nhân trong khi các nhân viên y tế chưa kịp đến: "Tôi đã vào xe của tôi chỉ ở bên kia đường, đột nhiên có tiếng nổ, một chiếc xe màu trắng đã bị thổi về phía tôi và tôi thấy người lái xe bị mắc kẹt trong đó. Tôi đã cố gắng để kéo anh ta ra nhưng không thể. Chỉ sau khi khói đã bay đi tôi mới nhận ra là có một lỗ hổng rất lớn ở giữa đường". 

Một trong những vụ nổ xảy ra đã để lại một rãnh lớn chạy xuống trung tâm của con đường với đống bê tông bị xé nát bởi sức ép của vụ nổ. Một chiếc xe gắn máy bị hư hỏng nằm trên miệng núi lửa và một chiếc xe ô tô khác đã bị lật ngược. Sức mạnh ban đầu của vụ nổ làm cây dọc theo tuyến đường bị xẻ dọc và cắt ngang. 

Kênh truyền hình Tin tức toàn cầu của Đài Loan cho thấy một cần cẩu được huy động để loại bỏ chiếc xe từ một rãnh sâu hơn một mét. Nó cho thấy các loại xe 
khác bị đập nát hoàn toàn. Căn hộ và cửa hàng dọc theo đường Sanduo, gần một trường tiểu học, thiệt hại bên ngoài cho thấy tường bị cháy và có dấu hiệu lật đổ. 

Các vụ nổ gây ảnh hưởng đến khu vực nằm trong phạm vi khoảng 2 - 3 km2, phần lớn đã được phong tỏa.
 
Lan Dương/Abcnews
vulanthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 16 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top