Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2

GiadinhNet - Thông tin mới nhất từ kênh thông tấn Fars New Agency của Iran cho biết, một Phó Tổng thống nữa của Iran và 2 thành viên khác trong nội các nước này được ghi nhận đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Trước đó, bà Masoumeh Ebtekar – Phó Tổng thống phụ trách vấn về phụ nữ và gia đình của Iran - đã nhiễm virus corona.

Tính đến 10h30 sáng nay (12/3), số người mắc COVID-19 tại Iran đã chạm đến con số 9.000. Có thêm 62 người tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch COVID-19 tại quốc gia này lên 354 trường hợp.

Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Lực lượng tình nguyện của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Isfahan đã cùng với những người khác nỗ lực tập thể để khử trùng những nơi công cộng khỏi coronavirus mới. (Ảnh: Fars News Agency)

Tin tức này cũng được đưa ra vào thời điểm công chúng đã đồn đoán trong nhiều ngày qua về tình trạng sức khỏe của Phó Tổng thống Eshaq Jahangiri khi vị quan chức cấp cao này không xuất hiện trong những bức ảnh về các cuộc họp cấp cao của Iran gần đây.

Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu người dân nước này đáp ứng chính xác các khuyến nghị của các quan chức y tế và hợp tác đầy đủ với chính phủ trong việc ngăn chặn dịch coronavirus, ngày 11/3. (Ảnh: Fars News Agency)

Hiện vẫn chưa có những thống kê chính thức trên truyền thông nhà nước Iran về các quan chức nhiễm bệnh ở nước này. Tổng thống Iran Hassan Rouhani vẫn chủ trì các cuộc họp chính phủ nhưng những người tham gia cuộc họp này đều ngồi cách xa nhau nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Trên khắp Trung Đông, số ca mắc COVID-19 đã lên đến gần 10.000 người, trong đó Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh này.

Ngoài Iran - một trong những quốc gia có số người tử vong vì virus SARS-CoV-2 cao nhất ngoài Trung Quốc, chỉ có Iraq, Ai Cập và Lebanon ghi nhận các trường hợp tử vong ở Trung Đông.

Trong cuộc họp nội các tại Tehran ngày 11/3, Tổng thống Iran nói: "Tôi muốn mọi người coi trọng vấn đề này".

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của mọi người tuân thủ các khuyến nghị của Bộ Y tế, bao gồm các quy tắc về sức khỏe và vệ sinh và tránh các chuyến đi nội thành và liên thành phố không cần thiết.

Tổng thống Rouhani cũng kêu gọi mọi người không đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Nowrouz (năm mới của Iran) sắp tới sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 3, yêu cầu người dân tránh các cuộc họp và họp mặt năm mới.

Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Bệnh viện Đa khoa Hajar của quân đội ở Tehran đã dành một phòng đặc biệt để điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm virut.

Những hình ảnh của Fars New Agency ghi nhận sáng nay 12/3, lực lượng tình nguyện của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Isfahan đã cùng với những người khác nỗ lực tập thể để khử trùng những nơi công cộng khỏi coronavirus mới.

Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 7.
Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 8.
Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 9.
Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 10.
Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 11.
Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 12.
Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 13.
Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 14.
Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 15.
Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 16.

Minh Trang (theo Fars News Agency)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 22 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top