Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật bất ngờ về nơi phụ nữ thoải mái 'mây mưa' với người lạ trước mặt chồng

Chủ nhật, 22:29 23/06/2019 | Bốn phương

Khoảng 70% những du khách nam trẻ tuổi khi tới vùng đất này đều tìm kiếm những cô gái bởi tương truyền, họ được quan hệ tình dục với người lạ dù có chồng ở bên.

Bộ tộc thiểu số Kalash của Pakistan đang phải chịu mối đe dọa ngày một tăng trên chính mảnh đất quê hương của mình do lượng du khách kéo đến ngày một nhiều. Với số lượng chưa tới 4.000 người, bộ tộc Kalash chỉ sinh sống tại một vài ngôi làng ở huyện miền núi Chitral, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía bắc Pakistan.

Người ta có thể dễ dàng nhận ra cộng đồng này nhờ vào những bộ quần áo sặc sỡ và truyền thống độc đáo của họ tại một quốc gia Hồi giáo như Pakistan. Người Kalash cũng nổi tiếng với những đặc điểm ngoại hình đặc biệt, đó là màu da, mắt và tóc đều sáng nhợt nhạt.

Dễ nhận ra bộ tộc Kalash nhờ bộ quần áo sặc sỡ truyền thống.
Dễ nhận ra bộ tộc Kalash nhờ bộ quần áo sặc sỡ truyền thống.

Văn hóa của người Kalash rất độc đáo và khác biệt so với nhiều nhóm dân tộc Hồi giáo đương đại xung quanh. Họ là những người đa thần và thiên nhiên đóng vai trò rất quan trọng, thiêng liêng trong cuộc sống hàng ngày. Người Kalash nổi tiếng với những lễ hiến tế, các lễ hội được tổ chức để cảm tạ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú từ 3 thung lũng nơi họ sinh sống.

Trái ngược với văn hóa xung quanh Pakistan, người Kalash nói chung không phân biệt nam nữ. Tuy nhiên, các cô gái và phụ nữ khi có kinh nguyệt sẽ được gửi tới sống ở "Bashaleni", tòa nhà nguyệt san của làng khi đến kỳ cho tới khi họ lấy lại được "sự thuần khiết". Họ cũng trải qua quá trình sinh nở ở bashaleni này. Ngoài ra, sau khi sinh con, phụ nữ Kalash sẽ trải qua một nghi thức gọi là khôi phục "sự thuần khiết", sau đó họ mới được quay lại với chồng.

Phụ nữ Kalash phải trải qua nhiều phong tục kỳ lạ.
Phụ nữ Kalash phải trải qua nhiều phong tục kỳ lạ.

Các bé gái Kalash được coi là phụ nữ khi 4 hoặc 5 tuổi và kết hôn ở tuổi 14-15. Nếu một người phụ nữ muốn thay đổi chồng, cô sẽ viết một lá thư cho người chồng tương lai của mình, thông báo việc người chồng hiện tại đã trả cho cô bao nhiêu hồi môn. Như vậy, người chồng mới sẽ phải trả gấp đôi nếu muốn cưới cô. Ví dụ, nếu người chồng hiện tại dùng một con bò để có được cô gái thì người chồng mới sẽ phải trả hai con bò cho người chồng cũ nếu muốn có vợ.

Vào mùa xuân, lễ hội Joshi của người Kalash bắt đầu. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến những ngọn núi để tận mắt chứng kiến những nghi lễ đặc biệt của bộ tộc này. Tuy nhiên, có một số khách du lịch đến đây với ý định bất chính, tất cả bắt nguồn từ những thông tin sai lệch về bộ tộc Kalash.

Các bé gái người Kalash 14-15 tuổi đã đủ tuổi lấy chồng.
Các bé gái người Kalash 14-15 tuổi đã đủ tuổi lấy chồng.

Một số video trên Youtube tuyên bố rằng các cô gái Kalash rất dễ dãi trong chuyện quan hệ tình dục. Bộ tộc cho phép phụ nữ được "mây mưa" với bất cứ ai họ chọn, kể cả ngay ở trước mắt chồng mình. Rất nhiều khách du lịch thực sự đã đến khu vực này và hỏi về nơi tìm được những cô gái Kalash như lời đồn. Một quản lý khách sạn tuyên bố ông ước tính 70% du khách Pakistan là những người đàn ông trẻ tuổi đã đặt câu hỏi về tin đồn như vậy.

Cộng đồng người Kalash tự tuyên bố những thông tin đó là sai lệch, họ đã lên tiếng phỉ báng nó. Những poster xuất hiện khắp các ngôi làng của người Kalash, yêu cầu khách du lịch không được chụp ảnh người dân mà không được sự cho phép và không được quấy rối bất cứ phụ nữ địa phương nào. Cảm thấy bị đe dọa bởi những người bên ngoài, một số người Kalash thậm chí còn ngừng tổ chức các lễ hội công khai. Nhiều phụ nữ bộ tộc đã đeo những tấm mạng che mặt do lo sợ bị quấy rối.

Thông tin phụ nữ Kalash được phép mây mưa với người lạ trước mặt chồng là sai lệch.
Thông tin phụ nữ Kalash được phép "mây mưa" với người lạ trước mặt chồng là sai lệch.

Một thông tin đau lòng nữa về cuộc sống của người Kalash đó là có một số bài báo đưa tin phụ nữ trẻ của bộ tộc buộc phải cải sang đạo Hồi. Đây là vấn đề ảnh hưởng tới hầu hết những bộ tộc thiểu số không phải đạo Hồi tại Pakistan. Một số người Hồi giáo đã khuyến khích người Kalash đọc kinh Koran để họ chuyển sang đạo Hồi. Những thách thức của tính hiện đại, vai trò của người ngoài và các tổ chức phi chính phủ làm thay đổi môi trường của thung lũng Kalash đang trở thành mối đe dọa thực sự với bộ tộc đặc biệt này.

Theo Khampha.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 17 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top