Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án Kim Jong Nam được xử như thế nào theo luật Malaysia?

Thứ bảy, 11:05 04/03/2017 | Bốn phương

Nếu bị kết tội giết người, hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên sẽ bị kết án tử hình. Tòa án Malaysia đã kết án tử hình gần 1.000 người kể từ tháng 9/2012.

Hai nữ nghi phạm liên quan tới vụ sát hại công dân Triều Tiên vừa nghe buộc tội tại tòa án quận Sepang, bang Selangor ngày 1/3. Vì cả hai bị buộc tội giết người và đối mặt với án tử, hồ sơ của họ sẽ được chuyển lên cho Tòa án thượng thẩm thụ lý.

Hệ thống phân cấp của tòa án Malaysia

Bộ máy tư pháp Malaysia chủ yếu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và lấy hệ thống Thông luật của Anh làm trung tâm. Về cơ bản, có hai loại hình thức xét xử là hình sự và dân sự.

Hệ thống tòa án tồn tại theo hình thức phân cấp. Theo đó, quyền lực và trách nhiệm của mỗi cấp sẽ giảm dần theo mô hình kim tự tháp.

Bộ máy tư pháp được chia làm 2 phần: tòa án cấp cao và tòa án cấp dưới. Tòa án tối cao của nước này là Tòa án Liên bang, tiếp đến là Tòa Phúc thẩm, Tòa thượng thẩm. Các tòa án cấp dưới bao gồm Tòa Hình sự, Tòa Sơ thẩm và tòa án chuyên trách cho trẻ em.

Lực lượng an ninh và các phóng viên tập trung bên ngoài tòa án quận Sepang, bang Selangor, Malaysia, trong phiên tòa xét xử đầu tiên vụ giết hại công dân Triều Tiên, ngày 1/3. Ảnh: The Star.

Tòa án đặc biệt được thành lập theo Hiến pháp Liên bang từ năm 1993 có thẩm quyền xét xử các hành vi hình sự hoặc dân sự liên quan tới nhà vua hoặc thủ hiến của các tiểu bang.

Tòa án Liên bang, tòa án tối cao của Malaysia, có thẩm quyền tiếp nhận kháng cáo của các vụ án hình sự, tố tụng dân sự đã được Tòa án Phúc thẩm xét xử.

Tòa án Phúc thẩm có thẩm quyền xét xử kháng cáo các phán quyết đã được tòa án thượng thẩm thi hành.

Tòa án thượng thẩm có thẩm quyền xét xử kháng cáo trong các vụ án hình sự và dân sự từ các tòa án cấp dưới. Cơ quan này có quyền xét xử không giới hạn các vụ án hình sự liên quan tới án tử hình và các vụ án dân sự.

Tòa án cấp dưới có thể xét xử các vụ án hình sự và dân sự thông thường. Trong đó, tòa án hình sự có thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự không liên quan tới án tử hình.

Quy trình xét xử nghi án sát hại Kim Jong Nam

Hai nữ nghi phạm liên quan tới vụ sát hại công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong Nam vừa được xét xử tại tòa án cấp địa phương quận Sepang, bang Selangor ngày 1/3.

Hai bị cáo Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị buộc tội theo Mục 302 của Bộ luật Hình sự quy định về án tử hình bắt buộc khi bị kết tội.

Cáo trạng được đọc riêng cho từng người. Không có lời biện hộ nào được ghi nhận vì việc này thuộc thẩm quyền của tòa thượng thẩm.

Bị cáo Đoàn Thị Hương được cảnh sát hộ tống rời khỏi tòa sau khi nghe cáo trạng. Ảnh: Getty.
Bị cáo Đoàn Thị Hương được cảnh sát hộ tống rời khỏi tòa sau khi nghe cáo trạng. Ảnh: Getty.

Viện trưởng Viện kiểm sát bang Selangor Muhamad Iskandar Ahmad đại diện cho bên truy tố. Ông đã áp dụng thời hạn truy tố 6 tuần để thu thập các tài liệu liên quan trước khi chuyển vụ án lên Tòa thượng thẩm Shah Alam.

Ông Gooi Soon Seng đứng đầu nhóm luật sư gồm 5 người đại diện cho Siti Aisyah trong khi Đoàn Thị Hương được đại diện bởi luật sư S. Selvam.

Theo quy trình, các vụ án giết người sẽ được thụ lý trước tiên ở tòa án cấp địa phương, lời bào chữa từ bị cáo sẽ không được ghi nhận trong phiên tòa này. Lời biện hộ chỉ được ghi nhận khi vụ án được tòa thượng thẩm thụ lý.

Hai nghi phạm sẽ bị tạm giam tại nhà tù Kajang cho đến ngày xét xử tiếp theo 13/4.

Các tội danh chịu án tử hình bắt buộc

Án tử hình bắt buộc ở Malaysia đã tồn tại từ hàng thập kỷ nay và được áp dụng với tội giết người, buôn bán ma túy, phản quốc, xả súng gây thương vong,…

Việc hành quyết được thực thi theo hình thức treo cổ đến chết và không được công khai. Thân nhân có thể sẽ được thông báo vài ngày trước khi thi hành án để tới thăm người nhà lần cuối và lo liệu tang lễ.

Một nghiên cứu về án tử hình tại Malaysia của Đại học Oxford năm 2013 cho thấy quốc gia Hồi giáo này đã treo cổ 441 người từ năm 1960 đến năm 2011. Từ năm 2002, việc hành quyết trở nên ngày càng hiếm hoi.

Nghiên cứu này ghi nhận Malaysia không có vụ hành quyết nào cho đến năm 2006, khi 4 người bị xử tử vì chống lại nhà vua.

Năm 2008, 1 người bị hành quyết vì tội giết người, 2 người bị hành quyết vào năm 2009 do buôn bán ma túy và 1 người nữa bị hành quyết vào năm 2010 vì tội giết người. Đầu năm 2016, nước này đã treo cổ 3 người đàn ông cũng vì tội giết người.

Theo thống kê đến tháng 9/2012, Malaysia có gần 1.000 người bị kết án tử hình đang ở trong phòng giam dành cho tử tù, khoảng 2/3 trong số này bị kết tội buôn bán ma túy.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 16 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top