Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thứ 14: Máy bay Malaysia Airlines có thể bị chiếm để đòi tiền chuộc

GiadinhNet - Chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích hôm 8/3 có thể đã bị một nhóm chiếm quyền điều khiển, với mục đích đòi tiền chuộc từ chính phủ hàng loạt nước có công dân là hành khách.

 
Ria Novosti dẫn lời một chuyên gia giấu tên của Nga về lĩnh vực an ninh cho biết, việc không có bất kỳ dữ liệu nào xác nhận phát hiện mảnh vỡ của máy bay suốt thời gian dài cho phép giả định rằng máy bay Boeing-777 không bị rơi.

Nếu trong tương lai gần không tìm thấy mảnh vỡ hay dấu tích máy bay, thì có cơ sở để tin rằng "hoạt động đặc biệt, mà hậu quả thì thế giới sẽ nhận biết" đang được thực hiện - chuyên gia dự đoán.

Còn nhà phân tích của "Airport" Oleg Panteleev cho rằng, "điều quan trọng là phải hiểu cái gì đã xảy ra để ngăn chặn tái diễn sự cố tương tự trong tương lai".

Ngoài ra, cần thông báo các dữ liệu về hoạt động của hệ thống trên máy bay cho dịch vụ mặt đất không phải là nửa tiếng một lần mà thường xuyên hơn và với dung lượng lớn hơn.

Cơ trưởng MH370 thực hiện cuộc gọi bí ẩn trước khi cất cánh
 
Cơ trưởng trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã thực hiện một cuộc gọi bí ẩn từ buồng lái chỉ ít phút trước khi chiếc Boeing 777-200 cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.
 
Ngày thứ 14: Máy bay Malaysia Airlines có thể bị chiếm để đòi tiền chuộc  1
Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah và con gái Aishah Zaharie.
 
Tờ The Sun của Anh ngày 20/3 đã đăng tải thông tin trên. Tờ báo cho hay các nhân viên điều tra đang cố gắng tìm hiểu xem cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã nói chuyện với ai trong buồng lái trước khi máy bay cất cánh.

Các nhân viên điều tra hi vọng rằng cuộc gọi sẽ cung cấp đầu mối quan trọng để giúp tìm ra câu trả lời cho sự mất tích bí ẩn của MH370.

Tuy nhiên, giới chức Malaysia không bình luận về các cuộc điều tra đang được tiến hành và cũng không xác nhận rằng cuộc gọi có diễn ra hay không.

Thông tin trên được đưa ra sau một tiết lộ của giới chức Malaysia rằng các dữ liệu đã bị xóa hôm 3/2 khỏi một mô hình tập bay được tìm thấy tại nhà cơ trưởng Shah, chỉ hơn 1 tháng trước khi MH370 mất tích.

Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết giới chức đang cố gắng khôi phục các dữ liệu với hi vọng có thể làm sáng tỏ những điều đã xảy ra đối với MH370.

Malaysia tổ chức họp báo với thân nhân hành khách MH370
 
Ngày thứ 14: Máy bay Malaysia Airlines có thể bị chiếm để đòi tiền chuộc  2
Thân nhân của hành khách trên chiếc máy bay mất tích phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 18/3.

Tối 20/3, Đặc phái viên của Thủ tướng Malaysia đặc trách vấn đề Trung Quốc Tan Sri Ong Ka Ting đã chủ trì buổi họp báo dành cho thân nhân gia đình của các hành khách trên chuyến bay MH370 tại khu Cyberview Resort and Spa, Cyberjaya, Malaysia.

Đây là cuộc họp báo kín, kéo dài hai giờ và có sự tham gia của các quan chức cao cấp từ Bộ Giao thông, Hãng hàng không quốc gia Malaysia (MAS) và Cục Hàng không Dân dụng Malaysia (DCA).

Phát biểu với báo chí sau khi họp báo kết thúc, ông Tan Sri Ong Ka Ting cho rằng buổi họp báo thành công, Chính phủ Malaysia đã thông báo tất cả những thông tin cập nhật đã được kiểm chứng về chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ (SAR) tới người thân của các hành khách.

Ông cho biết: "Chúng tôi đã trình bày, giải thích tới người thân của các hành khách tất cả những gì chúng tôi biết và cũng thông báo cho họ biết rằng Chính phủ rất minh bạch trong việc cung cấp những thông tin mới nhất mà chúng tôi nắm được."

Trong khi đó, ông Hamid Ramlan, 56 tuổi, bố của hành khách Norliakmar nói rằng ông vẫn còn hy vọng con gái ông và những hành khách trên máy bay này có thể vẫn còn sống. Tuy nhiên, ông Hamid cho biết, không có thông tin mới nào được công bố trong buổi họp báo.

Ông cho biết: "Họ vẫn nói về radar, điều mà tôi không muốn nghe vào thời điểm này. Tại thời điểm này, tôi muốn biết tin mới nhất, nhưng hai mảnh vỡ (tại Ấn Độ dương, gần Perth, Australia) vẫn chưa được kiểm chứng."

Có mặt tại buổi họp báo còn có Tổng thư ký của Bộ Giao thông, ông Long See Wool và Chủ tịch của MAS Tan Sri Md Nor Yusof.
 
MH370 khó tìm vì không được nâng cấp hệ thống truyền tin

Hãng hàng không Malaysia Airlines được cho là đã không nâng cấp gói dịch vụ Swift dành cho hệ thống liên lạc để tiết kiệm chi phí, dẫn đến việc thiếu nhiều thông tin quan trọng về chuyến bay MH370.
 
Gói nâng cấp có thể cung cấp thông tin về hướng bay, tốc độ, độ cao của MH370 cho các nhà điều tra dù các hệ thống liên lạc khác bị vô hiệu hóa, Washington Post dẫn lời một quan chức trong ngành công nghiệp vệ tinh hiểu rõ sự việc cho hay. Gói nâng cấp này có giá 10 USD cho mỗi chuyến bay.
 
Dữ liệu từ một gói nâng cấp tương tự từng giúp các nhà điều tra nhanh chóng thu hẹp bán kính khu vực tìm kiếm máy bay Air France gặp nạn trên Đại Tây Dương năm 2009 xuống còn khoảng 64 km (40 dặm). Họ phát hiện mảnh vỡ máy bay trôi nổi trên biển chỉ trong vòng 5 ngày.

Các nhà điều tra cho rằng phi công hoặc không tặc đã tắt hai hệ thống liên lạc trên máy bay và MH370 tiếp tục bay thêm 7 giờ nữa. Tuy nhiên, nếu Malaysia Airlines (MAS) nâng cấp hệ thống Swift đã được cài đặt từ trước, nó có thể tiếp tục truyền dữ liệu tới vệ tinh ngay cả khi thiết bị phát đáp tín hiệu và ACARS, hệ thống truyền thông tin tự động, bị "chết".

PV tổng hợp
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 39 phút trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 2 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Top