Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý sự cực đáng yêu của bé gái 4 tuổi về chuyện lười đến trường và làm việc nhà

Thứ ba, 17:46 13/10/2015 | Bốn phương

GiadinhNet – Những dòng lý sự đáng yêu này của một bé gái 4 tuổi về chuyện lười đến trường và giúp mẹ làm việc nhà khiến ai cũng phải bật cười, khâm phục khả năng ngôn ngữ và cách giải quyết vấn đề có “một không hai” của những cô, cậu nhóc.


Bé gái Joanna 4 tuổi với lý sự cực đáng yêu về chuyện lười đến trường và giúp mẹ làm việc nhà

Bé gái Joanna 4 tuổi với "lý sự" cực đáng yêu về chuyện lười đến trường và giúp mẹ làm việc nhà

Bé gái Joanna, nói rằng em sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn và nhận thức được những gì diễn ra quanh mình tốt hơn khi em được 5 tuổi, nhưng hiện giờ em vẫn chỉ là một cô nhóc 4 tuổi.

Cô nhóc này không có ý định làm việc nhà hay việc học ở trường, và không ai có thể thuyết phục được em.

Cô bé khăng khăng nhắc nhở tất cả mọi người trong gia đình rằng mình mới chỉ bốn tuổi, và giải thích rất rõ ràng cho cha em trong một đoạn video hài hước rằng tại sao em không làm bất cứ việc gì liên quan đến chuyện học hành và việc nhà cho đến khi cô bé lên 5. Giải thích xong, cô bé tinh quái nhanh nhảu cảm ơn cha mình.

Cô bé mặc một chiếc váy hồng, sử dụng cử chỉ, điệu bộ tay chân y như một người lớn và cất giọng điệu rất rõ ràng để truyền đạt quan điểm của mình – để cha em có thể hiểu rõ vấn đề và nhận ra rằng đó là cô nhóc, chứ không phải ông mới là người làm ra các quy tắc.


Cô bé nhấn nhá giọng điệu, điệu bộ y như người lớn 

Cô bé nhấn nhá giọng điệu, điệu bộ y như người lớn 

"Tại sao con không đến trường học? Con sắp được 5 tuổi rồi”, giọng nói của bố cô bé có thể nghe thấy từ phía sau camera.

“Con chưa được 5 tuổi, bởi vì một thời gian nữa mới tới sinh nhật tiếp theo của con”, bé gái Joanna trả lời lại cha mình.

"Bởi vì con đã có ngày sinh nhật thứ tư rồi," cô nhóc nói thêm như một tuyên bố.

Khi cha cô nhóc nói rằng ông muốn cô bé làm một số việc nhà để giúp đỡ mẹ, cô nhóc kiên định nói với cha mình rằng mẹ của cô bé sẽ nói về những điều đó.

Ông bố hỏi lại một lần nữa và Joanna lém lỉnh đáp rằng: “Điều này phụ thuộc vào những gì mẹ nói. Nếu mẹ nói: "Joanna, đến và đọc sách đi con” hay làm gì đó thì sau đó con sẽ làm và đến trường học. Bất cứ khi nào mẹ nói cho con đến trường học, con có thể đến trường. Nhưng bất cứ khi nào mẹ không nói thế, con không biết nên không thể làm thế. Như vậy được không cha?”

Rồi cô bé nhấn nhá giọng điệu như thể đang giải thích một khái niệm hết sức đơn giản để cha mình có thể hiểu đúng điều đó.

Tuy nhiên, khi cha của Joanna hỏi tại sao cô bé phải đợi cho đến khi lên 5 tuổi mới làm một số việc nhà, cô bé dường như không có một câu trả lời cụ thể.

Chán nản vì “chuyện thương lượng” với cha mình, cuối cùng cô bé lém lỉnh 4 tuổi Joanna nói với cha rằng em không thể học nhiều hơn và làm việc nhiều hơn trước khi kết luận: “ Bố đồng ý chứ. Khi con 5 tuổi, con có thể làm những điều như bố nói”.

 

 

LD/Nguồn:Dailymail/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Top