Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng hủ tục “Giết người danh dự” ở các đất nước Hồi giáo

Thứ bảy, 22:46 31/05/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Hủ tục “Giết người danh dự” - (honour killing) ở nhiều nước Hồi giáo như Pakistan, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ấn Độ... luôn là nỗi ám ảnh của những phụ nữ nơi đây. Chỉ trong vòng 5 năm qua, đã có hàng nghìn người phụ nữ bị ném đá, bị đập chết bởi chính người thân trong gia đình như chồng, anh em trai, cha.

Những cái chết vì danh dự...

Tháng 9/2004, khi cô Samia Sarwar - 29 tuổi, bị bắn chết ngay trong một văn phòng luật sư đã khiến cho dư luận thế giới chú ý. Kẻ ra lệnh bắn chết Samia Sarnar chính là bố mẹ cô sau khi cô quyết định ly dị chồng. Sự việc nghiêm trọng đến mức Tổng thống Penvez Musharraf hồi đó phải tung ra chiến dịch chống nạn "giết người danh dự".

Năm 2010, tại Ấn Độ, nữ nhà báo Nirupama muốn thành hôn với một nhà báo khác nhưng người thanh niên này lại thuộc đẳng cấp thấp hơn nên gia đình đã phản đối. Tuy nhiên, Nirupama đã mang thai. Sau khi về nhà với cố gắng cuối cùng nhằm thuyết phục gia đình, Nirupama Pathak nhắn tin với bạn trai là cô đang bị gia đình nhốt trong buồng tắm và khóa chặt cửa. Ngày 29/4/2010, người ta phát hiện Nirupama đã chết.
Kinh hoàng hủ tục “Giết người danh dự” ở các đất nước Hồi giáo 1
Một vụ "Giết người danh dự"

Gia đình tuyên bố Nirupama tự sát, và còn đệ đơn kiện bạn trai của nữ nhà báo xấu số tội cưỡng bức và xúi giục tự sát. Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nirupama chết do ngạt thở. Cảnh sát đã bắt giữ người mẹ ác độc Sudha Pathak. Vụ án hiện đang được tòa án xét xử công khai. Vụ án này sau đó đã đẩy vấn đề giết người vì danh dự vào trung tâm các cuộc tranh cãi của mọi người dân Ấn Độ.

Gần đây, vào ngày 27/5/2014 dư luận thế giới lại kinh hoàng trước vụ giết người vì danh dự ở Pakistan. Nạn nhân là Farzana Iqbal, 25 tuổi, đang mang thai tháng thứ ba. Farzanal Iqbal đã bị nhiều người, kể cả các thân nhân trong gia đình của cô ném đá cho đến chết ở bên ngoài Tòa Thượng Thẩm Lahore hôm thứ Ba.

Nguyên nhân đưa đến sự việc dã man là vì cô đã kết hôn với người đàn ông mà cô yêu thương thay vì với người mà gia đình đã chọn. Farzana bị đa chấn thương, nặng nhất ở vùng đầu và đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. Sau khi cô con gái bị ném đá đến chết, gia đình Farzana đã bỏ trốn trừ cha cô thừa nhận gây ra cái chết của con gái chỉ vì “danh dự”.

Mỗi năm gần 1000 người bị giết

Hãng Mirror thông tin, theo thống kê của tổ chức nhân đạo Aurat Foundation, hàng năm ở Pakistan có khoảng 1000 phụ nữ bị chính gia đình mình giết chết với lý do tương tự. Con số này trên thực tế còn cao hơn như vậy. Những cuộc hôn nhân không do gia đình sắp đặt thường không thể chấp nhận được về mặt văn hóa trong một số khu vực ở Pakistan, Ấn Độ, Ai Cập... Trong khi gia đình nạn nhân hầu hết đều đồng tình, thậm chí tiếp tay với những kẻ đã xúm vào ném chết con, cháu họ.
Kinh hoàng hủ tục “Giết người danh dự” ở các đất nước Hồi giáo 2
Biểu tình chống "Giết người danh dự" ở các đất nước Hồi giáo

Đối với xã hội Pakistan, ở đây họ không thể dung thứ tội zina (ngoại tình hay quan hệ tình dục trước hôn nhân). Theo luật Zina, phụ nữ (cả đàn ông) mắc tội sẽ bị ném đá đến chết hay đưa ra nơi công cộng để chịu hình phạt đánh 100 roi. Tại Pakistan, theo “lý thuyết” phụ nữ mắc tội zina sẽ bị chính quyền bắt giam chờ ngày xét xử. Tại trại giam họ học kinh Koran, may thêu và hình thức giải trí duy nhất được cho phép là xem truyền hình.

Trong thực tế, nạn nhân thường bị xử “nội bộ” trước khi sự việc đưa ra chính quyền. Nếu phạm tội lớn như zina thì chịu hình phạt đã đành, có những trường hợp không hề cần gì mấy đến “danh dự” và “gia phong” nhưng nữ giới càng bị "trừng phạt'' một cách vô lý. Chẳng hạn, nếu một cô gái trốn nhà để tránh cuộc hôn nhân sắp đặt, bố cô lập tức trình báo và lúc đó cảnh sát lại săn lùng cô hệt như một tội phạm!

Thật khó có thể tưởng tượng ở thế giới của thế kỷ 21 lại tiếp tục tồn tại những bi kịch vô nhân đạo như vậy.

Kim Oanh
(Tổng hợp từ Mirror, Guardian, BBC)
phungbinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 19 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top