Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không phải là "bà nội", Hoàng tử George và Công chúa Charlotte gọi bà Camilla bằng cái tên kỳ lạ

Thứ sáu, 09:40 21/09/2018 | Bốn phương

Là mẹ kế của Hoàng tử William, rõ ràng bà Camilla là bà nội của 3 đứa trẻ là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và cả Hoàng tử Louis mới sinh, thế nhưng chúng lại không gọi Camilla là "bà nội" theo lẽ thường.

Những ngày gần đây, bà Camilla Parker-Bowle, nữ công tước xứ Cornwall, dường như là nhân vật nổi bật nhất gia đình Hoàng gia Anh vì những lùm xùm quanh chuyện bà bị Thái tử Charles đuổi ra khỏi cung điện và những bất hòa với hai 2 nàng dâu là Công nương Kate Middleton và Công nương Meghan Markle.

Vốn là một kẻ thứ 3 chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình của Công nương Diana, kể từ khi chính thức trở thành vợ của Thái tử Charles, bà Camilla chưa bao giờ được lòng tất cả mọi người trong Vương quốc Anh, bởi cái bóng của cố Công nương Diana quá lớn và cả những gì vị nữ công tước xứ Cornwall này thể hiện trước công chúng.

Bà Camilla chưa bao giờ được lòng tất cả dân chúng ở Vương quốc Anh.
Bà Camilla chưa bao giờ được lòng tất cả dân chúng ở Vương quốc Anh.

Sau khi Công nương Diana qua đời được 8 năm, bà Camillia mới chính thức được đặt chân vào gia đình hoàng gia Anh và trở thành mẹ kế của Hoàng tử William và Hoàng tử Harry. Khi 3 đứa trẻ nhà William là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis lần lượt chào đời, theo lẽ đương nhiên, chúng sẽ gọi Thái tử Charles là "ông nội" và bà Camilla là "bà nội". Hoàng tử Louis mới chào đời chưa biết nói, nhưng Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đều không hề gọi bà Camilla như vậy mà thay vào đó là một biệt danh khá lạ "GaGa". Điều này ngay đến chính bà Camilla cũng không hiểu tại sao nhưng cũng hài lòng với cách gọi như vậy.

Hoàng tử George và Công chúa Charlotte gọi bà Camilla là Gaga.
Hoàng tử George và Công chúa Charlotte gọi bà Camilla là "Gaga".

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily mail, bà Camilla nói: "Các cháu của tôi gọi tôi là GaGa. Tôi không biết tại sao chúng lại gọi tôi như vậy. Cái tên nghe có vẻ buồn cười nhưng vẫn rất đáng yêu, ngọt ngào".

Bà Camilla đã có 5 đứa cháu từ các con riêng của bà với người chồng cũ là ông Andrew Parker Bowles. Con trai bà Camilla, Tom Parker Bowles, có 2 đứa con trong khi em gái của ông là Laura Lopes có 3 đứa con.

Mỗi thành viên Hoàng gia Anh, bên cạnh tên riêng, danh vị, họ còn được gọi bằng những tước hiệu riêng do Hoàng gia ban tặng. Tuy nhiên, phía sau cánh cửa cung điện, mỗi thành viên trong gia đình Hoàng gia cũng có những biệt danh thú vị, thậm chí là kỳ quái, giống như bao gia đình bình thường khác.

Mỗi thành viên trong gia đình Hoàng gia cũng có những biệt danh thú vị, thậm chí là kỳ quái.
Mỗi thành viên trong gia đình Hoàng gia cũng có những biệt danh thú vị, thậm chí là kỳ quái.

Nguồn tin cho biết, anh em Hoàng tử William và Harry, Thái tử Charles thường gọi thân mật Nữ hoàng Elizabeth là Mama. Người hâm mộ gia đình Hoàng gia từ lâu đều biết rằng Hoàng tế Phillip lại rất thích gọi vợ mình là Lilibet, một cách chơi chữ từ cái tên Elizabeth của bà. Thú vị hơn khi ở chỗ riêng chỉ có hai người, Hoàng tế còn gọi Nữ hoàng với biệt danh lạ lùng là… xúc xích. Trong khi đó, tiểu Hoàng tử George và tiểu Công chúa Charllote không chỉ gọi Nữ hoàng là bà cố mà còn có cách gọi yêu thương hơn là Gan-Gan.

Hoàng tử William ngày bé còn gọi Nữ hoàng là Gary bởi vì anh nói chưa sõi, không thể phát âm được chữ Granny (bà nội).
Hoàng tử William ngày bé còn gọi Nữ hoàng là Gary bởi vì anh nói chưa sõi, không thể phát âm được chữ Granny (bà nội).

Richard Kay, người phụ trách chuyên mục những câu chuyện về Hoàng gia Anh tại tờ Daily Mail tiết lộ: "Có lần Hoàng tử William bị té tại Cung điện Buckingham và luôn miệng kêu Gary. Một vị khách liền hỏi Gary là ai, cứ nghĩ rằng đó là thành viên mới trong Hoàng tộc. Lúc đó Nữ hoàng vội đến đỡ William dậy và trả lời, "Tôi là Gary. Thằng bé chưa học nói được từ Granny".

Kể cả thành viên mới bước chân vào cung điện là Công nương Meghan Markle cũng đã có biệt danh riêng của mình. Thái tử Charles gọi con dâu của mình là Tungsten, một thứ kim loại được biết đến với độ cứng và bền bỉ, cũng giống như tính cách con người và ý chí kiên cường của Meghan vậy.

(Nguồn: Tổng hợp)

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 22 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top