Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng tử William không đồng ý để vợ chồng Meghan làm lễ rửa tội cho con gái ở hoàng gia

Thứ ba, 15:08 28/09/2021 | Bốn phương

Lễ rửa tội của bé Lilibet cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Việc cô bé sẽ trở về hoàng gia được cho là rất mong manh.

Bé Lilibet Diana, con út của Hoàng tử Harry và Meghan, vừa chào đời hồi tháng 6 vừa qua ở Santa Barbara, California. Cho đến nay, vẫn không có bất kỳ hình ảnh nào của đứa trẻ được hé lộ ra bên ngoài.

Mối quan tâm hàng đầu hiện nay của công chúng đó là việc bé Lilibet sẽ làm lễ rửa tội ở đâu. Phóng viên hoàng gia NBC Neil Sean mới đây đã có tuyên bố gây sốc liên quan đến lễ rửa tội của con gái nhà Sussex.

Theo Neil Sean, nhiều khả năng Lilibet sẽ không làm lễ rửa tội tại Nhà nguyện St George ở Windsor như nhiều đứa trẻ hoàng gia khác vì sự can thiệp của một thành viên cao cấp. Người này được cho chính là Hoàng tử William.

Hoàng tử William không đồng ý để vợ chồng Meghan làm lễ rửa tội cho con gái ở hoàng gia - Ảnh 2.
William không ủng hộ việc nhà Sussex làm lễ rửa tội cho Lilibet ở hoàng gia.

"Meghan muốn con gái mình làm lễ rửa tội tại nơi mà cô ấy đã kết hôn với Hoàng tử Harry, đây cũng là địa điểm mà bé Archie làm lễ rửa tội. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng muốn đảm bảo rằng Nữ hoàng Anh phải có mặt tại buổi lễ.

Nhiều người nói rằng đây là cách cặp đôi đang lợi dụng hoàng gia để kiếm tiền. Theo một nguồn tin thân cận, Hoàng tử William về cơ bản là không đồng ý và anh ấy cho rằng đó không phải là ý tưởng hay", Neil Sean cho biết.

Hiện Cung điện hoàng gia từ chối bình luận về thông tin trên. Mối quan hệ của Hoàng tử William với em trai Harry đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây và họ không có nhiều thời gian để gặp nhau kể từ khi Harry đưa vợ con sang Mỹ, rời vị trí là thành viên cao cấp làm việc cho hoàng gia vào năm ngoái.

Hoàng tử William không đồng ý để vợ chồng Meghan làm lễ rửa tội cho con gái ở hoàng gia - Ảnh 3.
Mối quan hệ giữa hai nhà vẫn không mấy tốt đẹp.

Cả Meghan và các con đều chưa trở lại Vương quốc Anh trong khi Harry đã về hai lần trong năm nay để chịu tang lễ ông nội và thực hiện lễ khánh thành bức tượng Công nương Diana. Dù trở về hoàng gia nhưng Harry không nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ các thành viên trong gia đình. Mối quan hệ giữa anh và hoàng gia vẫn chưa thể hàn gắn như xưa.

Vợ chồng Harry - Meghan vừa mới kết thúc chuyến đi New York kéo dài 3 ngày và gây ra nhiều tranh cãi khi họ thực hiện các hoạt động không khác gì một thành viên cao cấp hoàng gia. Nhiều ý kiến cho rằng, cặp đôi đang thách thức gia đình hoàng gia, tạo ra một thế đối lập hoàn toàn để chứng minh rằng, họ là đối thủ ngang tầm với hoàng gia.

Một số chuyên gia nhận định, sau chuyến đi tới New York, hy vọng về việc bé Lilibet làm lễ rửa tội càng trở nên mong manh hơn. Trên thực tế, hoàng gia Anh hoàn toàn phớt lờ chuyến đi này của nhà Sussex. Thậm chí khi họ lọt vào top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021, các thành viên hoàng gia cũng không gửi lời chúc mừng công khai đến nhà Sussex.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Top