Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Điểm đen' đe dọa phá sập nỗ lực chống dịch tại Singapore

Thứ sáu, 18:09 10/04/2020 | Bốn phương

Lao động nhập cư chen chúc trong các khu nhà tập thể là thách thức cho cuộc chiến chống dịch của Singapore, đồng thời dịch bệnh cũng phô bày hoàn cảnh sống của nhóm lao động này.

Singapore hôm 9/4 ghi nhận thêm 287 bệnh nhân nhiễm Covid-19, số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày. Trong đó, hơn 200 trường hợp là lao động nhập cư có thu nhập thấp. Nhóm người này chiếm khoảng 1/4 tổng số ca nhiễm bệnh của Singapore.

Hôm 6/4, quốc đảo quyết định cách ly gần 20.000 công nhân trong 2 khu ký túc xá có liên quan tới ít nhất 90 trường hợp nhiễm bệnh. Chính quyền cho rằng đây là hành động kiểm dịch cần thiết đồng thời vẫn đảm bảo thu nhập, trợ cấp y tế và thực phẩm cho người lao động.

Theo Bloomberg, nhiều người hoài nghi biện pháp cách ly tập trung sẽ biến các khu ky túc xá đông đúc trở thành ổ dịch mới. Bác sĩ Leong Hoe Nam của Bệnh viện Mount Elizabeth lấy ví dụ về du thuyền Diamond Princess có khoảng 700 hành khách nhiễm Covid-19: “Chuyện này rồi cũng sẽ trở thành một mớ hỗn độn”.

Tính đến 10/4, quốc đảo ghi nhận 1.910 ca nhiễm và 460 ca tử vong do Covid-19. Từng được ca ngợi là một trong những quốc gia chống dịch tốt, Singapore giờ đây có số ca nhiễm tăng nhanh trong nhiều ngày liên tiếp.

Cách ly tập trung

Theo các tổ chức hoạt động vì quyền lợi của người nhập cư, nhóm người có thu nhập thấp này thường phải sống chen chúc trong một phòng ký túc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng cảnh báo không gian đông đúc như vậy sẽ “gây nguy cơ truyền nhiễm bệnh cho nhiều người”.

Điểm đen đe dọa phá sập nỗ lực chống dịch tại Singapore - Ảnh 1.

Lao động nhập cư trong ký túc xá S11 ở Singapore. Ảnh: Getty Images.

Chính quyền Singapore đang thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo “giãn cách xã hội”, giảm tương tác trong cộng đồng người nhập cư bị cách ly.

Cụ thể, các khu sinh hoạt chung như phòng tập thể dục, thư viện đang tạm đóng cửa. Nhiều cơ sở chăm sóc sức khoẻ được thành lập trong các khu ký túc. Chính phủ cũng tiến hành sàng lọc những người khoẻ mạnh, làm việc trong các dịch vụ thiết yếu và chuyển họ tới nơi ở mới.

Theo bài đăng trên Facebook của Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob, quân y được điều động túc trực tại các khu ký túc và luôn sẵn sàng chăm sóc người lao động. Quân đội cũng đảm bảo nguồn cung thực phẩm và nhu yếu phẩm kịp thời.

Tương tự, Malaysia cũng đang chật vật giải quyết tình trạng lây lan virus corona trong cộng đồng người nhập cư. Chính phủ nước này hôm 7/4 yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt hơn 6.000 lao động sống trong 2 khu căn hộ có liên quan tới 15 ca nhiễm Covid-19.

Không gian chật hẹp

Westlite Toh Guan là một trong 2 khu ký túc xá ở Singapore áp dụng biện pháp cách ly tập trung từ ngày 6/4. Đây là nơi cư trú của 6.800 công nhân, trung bình mỗi phòng ở có 8-10 người, theo thông tin từ đơn vị sở hữu Centurion Corporation.

Người lao động sống tại đây được phát khẩu trang, nhiệt kế và nước rửa tay. Theo thông tin từ chính phủ, họ được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn/ngày.

Điểm đen đe dọa phá sập nỗ lực chống dịch tại Singapore - Ảnh 2.

Bên trong một phòng ở chật chội của lao động nhập cư tại Singapore. Ảnh: Reuters.

Nhân viên điều dưỡng Ah Hlaing ở cùng phòng với 10 người khác trong khu ký túc. Cô cho biết “Lúc đầu chúng tôi khá bức bối vì phải ở yên trong phòng”.

Nhưng khi đã quen với việc cách ly, cô tin rằng đây là một biện pháp cần thiết. “Phải chấp nhận thôi, chúng tôi không thể làm gì khác”.

Tuy nhiên, nhiều nhóm nhân quyền cho biết chính phủ cần phải làm nhiều hơn. Theo ông Alex Wu, phó chủ tịch của một tổ chức hoạt động vì lợi ích lao động nhập cư, “các bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh trong không gian chật hẹp và đông đúc. Việc yêu cầu 10 người cùng cách ly trong 1 phòng chỉ làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh mà thôi”.

Cuộc sống khốn khó

Người nước ngoài chiếm khoảng 38% tổng lực lượng lao động của Singapore, Bloomberg dẫn số liệu chính phủ tính đến cuối năm 2019. Trong lĩnh vực xây dựng, cứ 4 công nhân thì có tới 3 người là lao động nhập cư. Nhóm này cũng chiếm khoảng một nửa tổng nhân lực trong ngành sản xuất và 30% trong ngành dịch vụ.

Tuy nhiên, quốc đảo không ban hành quy định mức lương tối thiểu nên nhiều lao động nhập cư chỉ được trả 13- 15 USD cho một ngày làm việc không dưới 10 tiếng, theo South China Morning Post. Phần lớn công nhân phải làm thêm giờ hoặc ăn uống kham khổ để dành dụm tiền gửi về quê hương.

Điểm đen đe dọa phá sập nỗ lực chống dịch tại Singapore - Ảnh 3.

Giấc ngủ trưa của người lao động nhập cư tại Singapore. Ảnh: Reuters.

Anh Mominul Hassan chia sẻ, anh không dám gọi video về cho gia đình ở Bangladesh. Anh không muốn vợ con nhìn thấy anh gầy đi nhiều sau 8 năm làm việc ở Singapore. “Họ sẽ buồn lắm nếu nhìn thấy tôi thế này, Hassan chia sẻ với South China Morning Post.

Hassan cho biết anh giảm 10 kg kể từ khi làm việc ở đây. Anh và nhiều công nhân nhập cư khác thường đăng ký suất ăn rẻ với giá 90- 110 USD /tháng. Tuy nhiên, họ chỉ được phát thức ăn thiếu dinh dưỡng, đôi khi bị ôi thiu.

Các nhóm vận động vì quyền lợi của người nhập cư từng nhiều lần kêu gọi chính phủ và chủ doanh nghiệp nên quan tâm hơn tới vấn đề cải thiện đời sống cho người lao động.

Chính phủ Singapore vẫn chưa có động thái chính thức nào về những thông tin kể trên trong khi Reuters dẫn lời giới chức từng khẳng định Singapore là điểm đến của nhiều lao động nhập cư vì “lương cao và người lao động được đảm bảo quyền lợi”.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 36 phút trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 2 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Top