Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi lại giữa Hàn Quốc, Triều Tiên có dễ như phim 'Hạ cánh nơi anh'

Thứ ba, 09:05 18/02/2020 | Bốn phương

Không lãng mạn như trong phim, con đường đi lại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không hề đơn giản.

Nữ chính nhảy dù từ Hàn Quốc sang Triều Tiên. Nam chính theo đường hầm bí mật từ Triều Tiên đến Hàn Quốc. Đó là những gì bộ phim Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) khắc họa về hành trình tình yêu của hai nhân vật chính.

Với những tín đồ của K-drama, loạt tình tiết “tưởng như vô lý" khi nói về tình yêu giữa con gái nhà tài phiệt Hàn Quốc và thiếu úy Triều Tiên rất lãng mạn, kịch tính.

Còn với những khán giả khó tính hơn, những chi tiết phi lý này khiến họ cảm thấy thiếu kết nối. Bởi khác xa với câu chuyện được thêm thắt, tô hồng trong phim, trên thực tế việc đi lại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không hề đơn giản và dễ dàng như vậy.

Đi lại giữa Hàn Quốc, Triều Tiên có dễ như phim Hạ cánh nơi anh - Ảnh 1.

"Crash Landing on You" vừa vượt mặt "Goblin", trở thành phim có rating cao nhất trong lịch sử đài cáp tvN của Hàn Quốc. Ảnh: tvN.

Sau Thế chiến thứ 2 và cuộc xung đột 1950-1953, hai miền Triều Tiên bị chia cắt dọc theo vĩ tuyến 38. Năm 2018, các nhà lãnh đạo của hai bên cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh.

Tuy nhiên, căng thẳng liên Triều đã gia tăng trong những tháng gần đây, khi Triều Tiên tăng cường thử nghiệm tên lửa, và Mỹ, vốn là đồng minh của Hàn Quốc, không tỏ dấu hiệu sẽ kết thúc lệnh trừng phạt.

Hiện tại, chỉ có hai cách để người dân hai miền Triều Tiên có thể đặt chân đến phía bên kia bán đảo. Một là con đường đi lại chính thức và trực tiếp. Và hai là con đường thông qua những nước thứ ba, vốn rất khó khăn và nguy hiểm.

Con đường chính thức bị thắt chặt

Về nguyên tắc, người Hàn chỉ có thể đến Triều Tiên theo đoàn trong những chương trình, sự kiện du lịch, giao lưu đoàn tụ các gia đình ly tán ở núi Kumgang gần biên giới. Những chương trình này cũng phải nhận được sự chấp thuận của cả Seoul và Bình Nhưỡng.

Cuối năm 2019, Hàn Quốc đưa ra kế hoạch hồi sinh tour du lịch tới núi Kumgang, được ví như biểu tượng cho sự thống nhất hai miền liên Triều.

Tuy nhiên, sau đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã từ chối lời đề nghị tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp, đồng thời nhấn mạnh việc muốn trao đổi vấn đề qua văn bản.

Đi lại giữa Hàn Quốc, Triều Tiên có dễ như phim Hạ cánh nơi anh - Ảnh 2.

Triều Tiên được mệnh danh là đất nước bí ẩn nhất thế giới. Ảnh: Hải An.

Giữa tháng 1 vừa qua, CNN đưa tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết các rào cản đối với du lịch độc lập có thể được gỡ bỏ trong tương lai, tức là người Hàn có thể tự mình đến Triều Tiên theo các quy tắc mới đang được chính phủ xem xét.

Phát ngôn viên của bộ, Kim Eun-han, cho biết "chính phủ đang tích cực rà soát để cho phép người Hàn Quốc đến thăm Triều Tiên miễn là có thể đảm bảo an toàn".

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để có bất cứ một kết luận nào khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất kỳ động thái hay phát ngôn chính thức.

Con đường bất hợp pháp khó khăn

Bất cứ người dân Triều Tiên nào cũng biết việc ra nước ngoài và đặc biệt là Hàn Quốc bằng con đường chính thức gần như là điều bất khả thi.

Số liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết người Triều Tiên thường tìm cách vượt biên trái phép qua khu vực biên giới giữa nước này với Trung Quốc. Họ sẽ trải qua quãng đường dài hơn 4.000 km với đủ loại phương tiện giao thông như xe máy, xe buýt, tàu thuyền hay thậm chí đi bộ băng rừng.

Sau đó, với sự giúp đỡ của những người môi giới, các công dân Triều Tiên sẽ được đưa tới các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia và Lào trước khi tới điểm dừng chân cuối cùng là Hàn Quốc.

Triều Tiên và Hàn Quốc chỉ cách nhau một khu vực biên giới “bất khả xâm phạm” rộng 4 km, Khu phi quân sự DMZ, nhưng “con đường vòng” phải vượt qua dài tới 10.000 km.

Theo Reuters, hàng nghìn người Triều Tiên tìm đường đến Hàn Quốc mỗi năm nhưng không phải ai cũng thành công.

Nhiều người bỏ mạng trên những con đường rừng hiểm trở, trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người hay có thể đang sống chui lủi ở Trung Quốc bằng giấy tờ giả trước khi bị bắt và trục xuất về nước.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 15 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top