Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các kiểu chụp ảnh "tự sướng" gây chết người

Thứ ba, 07:01 11/11/2014 | Bốn phương

GiadinhNet – Mong có những bức hình mới, lạ, thậm chí là “độc” để lưu lại những khoảnh khắc hay kỳ nghỉ thú vị của bản thân, nhiều người đã chụp ảnh “tự sướng”. Một số còn “tự sướng” trong những hoàn cảnh rất nguy hiểm như trên vách đá hay với một khẩu súng đã lên đạn. Sự trả giá cho những hành động kiểu này là cái chết thương tâm không được dự báo trước.

“Tự sướng” bên chân cầu

Mới đây, Sylwia Rajchel, 23 tuổi, một sinh viên y khoa ngành điều dưỡng tại Đại học Y khoa ở Posada đến từ thành phố Lublin, miền đông Ba Lan đã thiệt mạng sau khi trượt chân ngã xuống phần móng bê tông của trụ đỡ cầu Puente de Triana nổi tiếng thuộc thành phố Seville, miền nam Tây Ban Nha trong khi đang chụp một bức ảnh "tự sướng".

Sylwia Rajchel. Nguồn: DM

Sylwia Rajchel. Nguồn: DM

Mẹ của cô, Bernadeta, 44 tuổi, cho biết: "Được tới Tây Ban Nha là mong ước bấy lâu nay của con gái tôi. Nó đã tự học tiếng Tây Ban Nha và hy vọng sẽ được làm việc tại đó sau khi hoàn thành việc học. Tôi không sao tin được rằng mình sẽ không còn được nhìn thấy Sylwia nữa. Tai họa này giống như một cơn ác mộng vậy."

Cây cầu Triana là một trong những nơi thu hút khách du lịch và được chụp ảnh nhiều nhất tại Seville. Cầu được xây dựng vào thế kỷ 19, xung quanh khu vực cầu có rất nhiều quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ.

Cây cầu Puente de Triana. Nguồn: DM

Cây cầu Puente de Triana. Nguồn: DM

Trước đó, vào tháng 4/2014, cô gái người Nga tên Xenia Ignatyeva, 17 tuổi cũng đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình sau khi leo lên cầu đường sắt ở St Petersburg để chụp ảnh “tự sướng”. Cô gái đã bị mất thăng bằng và rơi xuống từ độ cao 9 m. Trong lúc cố gắng nắm lấy đường dây điện 1.500 vol lúc bị rơi, Xenia bị điện giật chết trước khi thân thể rơi xuống đất. Bạn của Xenia đứng bên dưới chứng kiến sự việc đã vô cùng hoảng sợ.

“Tự sướng” bên vực thẳm

Tháng 8 vừa qua, một cặp vợ chồng người Ba Lan đã bị ngã xuống vực khi đang chụp ảnh "tự sướng" ngay trước sự chứng kiến của hai người con.

2 vợ chồng rơi xuống vực chết thảm trước mắt 2 con 1

Vách đá ở Cabo da Roca, nơi cặp vợ chồng người Ba Lan đã ngã xuống khi đang chụp ảnh “tự sướng”.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 9/8, nhưng đến 2 ngày sau - 11/8, xác của cặp vợ chồng này mới được tìm thấy.

"Tự sướng" trên nóc tàu

Trước đó, hồi tháng 3, chàng trai 21 tuổi đã cùng bạn leo lên nóc một toa tàu chở hàng ở thành phố Andujar, vùng Andalusia, Tây Ban Nha, đã vô tình chạm vào một đường dây cao thế khi dùng điện thoại để chụp hình "tự sướng". Dòng điện mạnh hất văng nạn nhân ra khỏi toa tàu khiến anh chết ngay tại chỗ. Người bạn cũng bị điện giật nhưng sống sót và được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chết vì mải mê tự sướng trên nóc tàu 1

Nạn nhân không biết rằng đoàn tàu vẫn chưa ngắt điện. Ảnh minh họa: Wikipedia

Theo ABC, lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế có mặt tại hiện trường ngay sau vụ việc. Nguồn điện tại ga bị cắt để cứu chữa cho các nạn nhân.

Họ đã cho rằng như vậy là an toàn vì đoàn tàu đang đỗ trên sân ga mà không hay biết cáp tàu chưa được tháo và vẫn còn mang điện.

“Tự sướng” ở cầu thang

Nữ sinh sảy chân ngã khi đứng quay lưng về phía cầu thang và chụp ảnh "tự sướng". Ảnh minh họa

Hồi tháng 6, nữ sinh 14 tuổi Christine Rosello, ở thành phố Pasig, Manila, Philippines cũng đã mất mạng sau khi bị ngã từ cầu thang tầng ba ở trường học. Nguyên nhân được cho là nữ sinh này đã sảy chân ngã xuống khi đang chụp ảnh “tự sướng”. Cú ngã khiến cô bé bị thương ở đầu, gãy xương và thủng thận.

“Tự sướng” khi lái xe

death-selfie-2-7846-1408356478.jpg

Người phụ nữ bị tai nạn khi vừa lái xe vừa đăng ảnh, status trên Facebook.

Tháng 4, Courtney Ann Sanford, 32 tuổi đã thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường High Point, North Carolina, Mỹ. Cảnh sát địa phương cho biết, Courtney đã chia sẻ ảnh “tự sướng” và đăng trạng thái của mình trên Facebook chỉ chưa đầy một phút trước khi tai nạn xảy ra cướp đi tính mạng của cô.

"Tự sướng" với súng

Hồi tháng 8, chàng trai 21 tuổi tên là Oscar Otero Aguilar, Mexico City, Mexico đã phải trả giá bằng sự sống của mình khi bỗng nhiên nổi hứng chụp ảnh “tự sướng” cùng một khẩu súng ngắn.

Theo tờ Excelsior của Mexico, Aguilar đã mượn khẩu súng của bạn để mang về phòng chụp ảnh tạo dáng mà không hề biết rằng khẩu súng đã được lên đạn. Cảnh sát cho hay Aguilar đã uống rượu trước khi thực hiện hành động mạo hiểm này.

Chết lãng xẹt vì chụp ảnh tự sướng với súng 1

Aguilar trong một bức ảnh "tự sướng"

Trong lúc Aguilar mải mê chụp ảnh với khẩu súng dí sát vào đầu, bất ngờ khẩu súng cướp cò và viên đạn xuyên thẳng qua đầu của cậu.

Người hàng xóm Manfredo Paez cho biết: “Tôi nghe thấy một tiếng súng nổ, rồi có tiếng người la hét và nhận ra rằng có người nào đó đã trúng đạn. Tôi lập tức gọi cảnh sát và khi đến nơi, họ phát hiện ra cậu ta vẫn còn thoi thóp thở”. Tuy nhiên, Aguilar đã chết khi đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Năm 2012, Manuel Ortiz ở bang Arizona, Mỹ đã bị trúng đạn và chết sau khi khẩu súng trên tay người chị phát nổ khi hai chị em cùng uống rượu và chụp ảnh với khẩu súng đã lên đạn.

Một nghiên cứu của Anh đã chỉ ra rằng những người càng chụp ảnh tự sướng nhiều càng cảm thấy thiếu tự tin.

Nghiên cứu trên hơn 2.070 nam giới và nữ giới có độ tuổi từ 18 đến 30 ở Anh. Những người tham gia đều thích chụp ảnh tự sướng hơn là chụp với gia đình, người yêu hoặc vật nuôi. Khi được hỏi về cảm giác chụp ảnh tự sướng, chỉ có 13% nói rằng thấy tự tin về làn da của mình và 60% thừa nhận rằng thiếu tự tin về bản thân.

Lý do họ chụp ảnh tự sướng có nhiều loại, hoặc là để bày tỏ tâm trạng, hoặc là vì lúc đó cảm thấy mình đẹp nhất. Tuy nhiên, lý do phổ biến nhất là để thu hút sự chú ý dưới hình thức “like” và “comment”.

Nghiên cứu - được tiến hành bởi ứng dụng tiết kiệm VoucherCloud - cho thấy hơn một nửa trong số những người trẻ tuổi chụp ảnh tự sướng ít nhất một lần mỗi tuần và 73% chụp ảnh để đăng tải trên mạng xã hội.

Matthew Wood, giám đốc điều hành của ứng dụng vouchercloud nói: "Những yếu tố quan trọng nhất để có một bức ảnh tự sướng đẹp là ánh sáng, photoshop và một loạt yếu tố khác, vì vậy thường là người trong bức ảnh tự sướng khác xa so với ngoài đời thực. Những lượt like và comment trên những bức ảnh tự sướng chưa đủ để làm nên sự tự tin của con người. Có rất nhiều cách khác để chứng tỏ bản thân mình thay vì chụp ảnh tự sướng”.

Lan Dương tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 10 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 22 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top