Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bốn đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ trong căn nhà tình thương

Thứ bảy, 09:43 15/04/2017 | Xã hội

Chồng mất vì tai biến hơn 10 năm trước, chị Đông chẳng may bị điện giật tử vong, bỏ lại bốn đứa con bơ vơ trong căn nhà tình thương.

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu ở con hẻm chỉ vừa một chiếc xe máy đi qua thuộc đường Phạm Hùng (khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), tang thương vừa ập đến với những đứa trẻ tuổi ăn tuổi học. Chị Phạm thị Đông, 49 tuổi, mẹ của 4 đứa trẻ vừa thiệt mạng vì bị điện giật hôm trước.

Căn nhà nhỏ nhuộm màu tang tóc, nơi chỉ còn 4 đứa trẻ mồ côi, được địa phương xây giúp vào năm 2008, nay đã có dấu hiệu xuống cấp. Trong căn nhà chật hẹp, vật dụng đáng giá nhất là chiếc tivi cũ rích.

Khoảng sân nhỏ phía trước nhà chỉ vừa đặt được hai chiếc bàn, nên những người đến viếng phải ngồi ngoài đường. Bà con hàng xóm mỗi người một tay đến giúp làm ma chay cho chị Đông trước những đôi mắt ngơ ngác của những đứa trẻ.


Bốn em nhỏ mất cha mẹ bơ vơ trong căn nhà tình thường. Ảnh: Huỳnh Hải.

Bốn em nhỏ mất cha mẹ bơ vơ trong căn nhà tình thường. Ảnh: Huỳnh Hải.

Ngô Cao Trí (22 tuổi), người anh cả với dáng gầy gò trong bộ đồ tang bái tạ người đến viếng. Trí đau đớn kể, cơn tai biến đã cướp mất bố của em khi ông đang đứng xây nhà trên giàn giáo cách đây 10 năm.

Lúc đó, chị Đông vừa sinh đôi Thanh Hoàng và Thanh Huy được 7 tháng. Từ đó, một mình góa phụ gồng gánh nuôi bốn đứa con ăn học. Chị Đông vừa đi mua ve chai vừa tranh thủ giúp việc nhà cho những gia đình khác.

Thấy gia đình khó khăn, học hết lớp 9, Trí xin mẹ nghỉ học để vào Sài Gòn học nghề làm cửa sắt, nhôm. Người anh cả vừa ra nghề được ít năm, làm ra tiền giúp mẹ nuôi em gái Ngô Thị Thùy My (19 tuổi), đang là sinh viên năm nhất, cùng hai em trai học tiểu học.

Những tưởng mất mát, thiệt thòi của những đứa trẻ đã quá đủ, nào ngờ chị Đông bất ngờ gặp nạn ngay trong mình và ra đi.


Hai em Hoàng và Huy từ nay thiếu đi hơi ấm của mẹ. Ảnh: Huỳnh Hải.

Hai em Hoàng và Huy từ nay thiếu đi hơi ấm của mẹ. Ảnh: Huỳnh Hải.

“Sự việc đột ngột nên em cũng chưa biết tính toán thế nào, nhờ cô bác đến giúp lo ma chay cho mẹ. Chắc em phải nghỉ làm ở Sài Gòn để về quê kiếm việc, chăm lo cho các em ăn học”, Trí nói.

Bà Phạm Thị Miên, dì của chị Đông, cho biết gia đình chị Đông ai cũng nghèo khó nên không giúp được gì nhiều cho những đứa trẻ.

Ông Hùng, hàng xóm của chị Đông, cho biết khoảng 10h30 ngày 13/4, chị Đông đang kéo dây thép để mắc rèm cửa thì chẳng may sợi dây thép vướng vào ổ điện kế bên, điện giật chị ngã xuống nhà. Lúc này, cháu Hoàng vừa đi học về vội chạy đến cứu mẹ, cũng bị điện giật bỏng ở tay.


Hàng xóm đến phụ giúp lo ma chay cho chị Đông. Ảnh: Huỳnh Hải.

Hàng xóm đến phụ giúp lo ma chay cho chị Đông. Ảnh: Huỳnh Hải.

“Nghe tiếng kêu cứu, chúng tôi chạy sang cắt điện, kịp thời cứu được cháu Hoàng nhưng chị Đông đã mất lúc đó”, ông Hùng kể.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó chủ tịch phường Đài Sơn, gia đình chị Đông thuộc diện hộ nghèo của phường. Khi sự việc xảy ra, phường đã đứng ra vận động bà con phụ giúp lo may chay cho chị Đông.

“Trước mắt, phường xác định hai cháu Hoàng và Huy đã đủ điều kiện để đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, nếu gia đình không lo được cho các cháu, chúng tôi sẽ làm thủ tục đưa các cháu vào đó để nuôi dạy”, ông Vũ cho biết.


Phường Đài Sơn, nơi xảy ra vụ giật điện. Ảnh: Thiên Sơn.

Phường Đài Sơn, nơi xảy ra vụ giật điện. Ảnh: Thiên Sơn.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 57 phút trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 4 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 8 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

Top