Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ GDĐT

Bộ GD&ĐT gửi thư chia buồn gia đình cô giáo gặp nạn ở Hà Giang

Bộ GD&ĐT gửi thư chia buồn gia đình cô giáo gặp nạn ở Hà Giang

Giáo dục

GĐXH - Ngày 6/5, ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ Trưởng Bộ Giáo dục gửi thư chia buồn và thăm hỏi gia đình cô giáo Mai Thị Yên là giáo viên trường mầm non Đường Thượng (huyện Yên Minh, Hà Giang) gặp nạn trên đường đi đến trường.

Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên

Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên

Giáo dục

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2023.

Cảnh báo mạo danh Bộ GD&ĐT gây nhiễu loạn lịch thi tốt nghiệp THPT

Cảnh báo mạo danh Bộ GD&ĐT gây nhiễu loạn lịch thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa thông tin cảnh báo về việc mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo gây nhiễu loạn lịch thi tốt nghiệp THPT.

Xử lý vấn đề bằng giả hiện nay thế nào?

Xử lý vấn đề bằng giả hiện nay thế nào?

Giáo dục

Bộ trưởng GD&ĐT cho biết, thực hiện Luật Giáo dục đại học 2018, Bộ GD&ĐT đã giao quyền tự chủ in, quản lý, cấp phát, sử dụng phôi và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho các cơ sở giáo dục đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2023 - 2025 sẽ thay đổi như thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2023 - 2025 sẽ thay đổi như thế nào?

Giáo dục

GĐXH - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2023, 2024 theo hướng giữ ổn định như năm 2022. Từ năm 2025, dự kiến học sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT 4 môn bắt buộc là: Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ, Lịch sử.

Giáo dục tuần qua: Liên tiếp các vụ học sinh mang thai gây xôn xao dư luận

Giáo dục tuần qua: Liên tiếp các vụ học sinh mang thai gây xôn xao dư luận

Giáo dục

GĐXH - Nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang sinh con tại nhà; Địa phương đầu tiên của cả nước không tổ chức thi vào lớp 10... là những tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ GD&ĐT lên tiếng về sự việc xảy ra tại NXB Giáo dục

Bộ GD&ĐT lên tiếng về sự việc xảy ra tại NXB Giáo dục

Giáo dục

GĐXH - Ngày 14/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Thái và một số cá nhân ở Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB).

Yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm có kế hoạch, hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 2023

Yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm có kế hoạch, hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 2023

Giáo dục

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định.

Viện Khổng Tử - Trường ĐH Hà Nội công bố ngày thi cấp chứng chỉ tiếng Trung năm 2023

Viện Khổng Tử - Trường ĐH Hà Nội công bố ngày thi cấp chứng chỉ tiếng Trung năm 2023

Giáo dục

GĐXH - Trường ĐH Hà Nội vừa được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK trở lại. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 trong 7 đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung tại Việt Nam được cấp phép tổ chức thi trở lại.

Bộ GD&ĐT đề xuất 5 chính sách liên quan đến nhà giáo

Bộ GD&ĐT đề xuất 5 chính sách liên quan đến nhà giáo

Giáo dục

Theo dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đề xuất 5 chính sách đáng chú ý.

Giáo dục tuần qua: Xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu; nữ sinh đột tử tại trường

Giáo dục tuần qua: Xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu; nữ sinh đột tử tại trường

Giáo dục

GĐXH - Bộ GD&ĐT xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu; nữ sinh lớp 10 đột tử trong giờ học thể dục tại trường; thêm 1 đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung;... là những tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Thông tin mới vụ cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sau khi Bộ GD&ĐT tuýt còi bắt tạm dừng

Thông tin mới vụ cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sau khi Bộ GD&ĐT tuýt còi bắt tạm dừng

Giáo dục

GĐXH - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa phê duyệt tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung cho Trường Đại học Thành Đông (Hải Dương). Trước đó, nhiều chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như tiếng Nhật, tiếng Anh IELTS, Cambridge,… bị tạm hoãn thi tại Việt Nam cũng được Bộ GD&ĐT cấp phép trở lại.

Giáo dục tuần qua: Lý do hơn 500 giáo viên Hà Nội bỏ nghề trong năm 2022?

Giáo dục tuần qua: Lý do hơn 500 giáo viên Hà Nội bỏ nghề trong năm 2022?

Giáo dục

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT phê duyệt thêm liên kết thi chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Nhật; TP. Hà Nội có hơn 500 viên chức ngành giáo dục xin thôi việc trong năm 2022;... là những tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật

Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật

Giáo dục

Bộ GD&ĐT vừa có các quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge và chứng chỉ tiếng Nhật Certificate Japanese - Language Proficiency.

Giáo dục tuần qua: Hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ nhà trường; kiểm soát thực phẩm vào trường học

Giáo dục tuần qua: Hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ nhà trường; kiểm soát thực phẩm vào trường học

Giáo dục

GiadinhNet - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm trong trường học; Cách chức Hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố; Sở GD&ĐT Hà Nội thu hồi 9 bằng tốt nghiệp THPT;... là những thông tin giáo dục nổi bật nhất trong tuần qua.

Các thí sinh trên 27 điểm bị trượt đại học đang được "vớt" như thế nào?

Các thí sinh trên 27 điểm bị trượt đại học đang được "vớt" như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Các thí sinh đạt 27 điểm trở lên bị trượt đại học đang được các trường đại học nào xét tuyển bổ sung?

Cả nước chỉ có 25 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh

Cả nước chỉ có 25 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh

Xã hội

GiadinhNet - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có 25 địa phương hiện đang tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh.

Top