Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vĩnh biệt người Thủ trưởng tối cao!

Thứ bảy, 09:46 05/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Bàn tay Tướng Giáp dày, ấm và mềm như bông... Đó là hình ảnh đầu tiên ùa về trong tâm trí người lính, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

Vĩnh biệt người Thủ trưởng tối cao! 1
 
Lâu nay tôi vẫn nghĩ, Tướng Giáp không phải là một vị tướng huyền thoại, mà là một vị Tướng có thật trong đời. Không cần thêu dệt về Ông, chỉ sự thật đã đủ làm Ông thành một vị Tướng vĩ đại của lịch sử Việt Nam, một vị Tướng điển hình của chiến lược “lấy yếu chống mạnh” và kết thúc bằng chiến thắng.
 
Ông cũng là vị Tướng nằm trong “Top ten tướng lĩnh” của thế giới, mà tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Trong cuộc đời lính tráng của tôi, điều may mắn nhất là đã được làm lính của Ông chứ không phải của một người khác, bởi Ông là một Tư lệnh đại tài, một vị Tướng Nhân Văn.
 
Tối nay đang ăn tối với nhà thơ Trần Ninh Hồ và các bạn Sơn, Giao, Hà, Thu Anh… bên bộ Tư Pháp, thì nghe liên tiếp mấy cuộc điện thoại gọi báo tin Tướng Giáp mất. Người báo tin ông mất lúc 18h 10′ ngày 4/10/2013, người báo mất lúc 18h 30, người báo mất lúc 18h 09′… Kiểm chứng lại thì biết ông mất lúc 18h 8′.
 
Tướng Giáp mất không gây bất ngờ với tôi vì tôi cứ nghĩ ông sắp mất cách đây vài năm, và tôi cho rằng, đây là tin không vui nhưng cũng không buồn. Không buồn vì ông đã ngoài trăm tuổi. Các bạn tôi bảo phải hát chúc mừng sự ra đi của Tướng Giáp. Nhưng những người bạn của tôi cứ cất lên tiếng hát thì đều bị sai giọng, khiến người bạn chơi đàn phải dạo đi dạo lại. Tôi bảo, Tướng Giáp phát sóng mạnh quá nên mới làm nhiễu giọng hát của các bạn…

Sau đó, liên tục mấy nhà báo gọi tôi đặt bài viết về Tướng Giáp. Tôi chỉ dám nhận lời với người gọi đầu tiên. Chuyện về Tướng Giáp thì nhiều, nhưng viết sau khi ông mất, phải cẩn thận, và phải viết những gì ấn tượng nhất với mình. Ai cũng có ấn tượng về ông, ấn tượng vui, ấn tượng buồn… nhưng trên hết đó là một vị tướng tài ba, vì dân tộc. Riêng tôi, tôi nhớ thuở nhỏ thấy ảnh ông treo trên tường nhà cùng với Hồ Chủ Tịch, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp và nhiều vị lãnh đạo nhà nước mà bên trên là dòng chữ “Tổ quốc trên hết”. Với một ấu thơ hồn nhiên, tôi cực kỳ nhớ ba tấm ảnh Hồ Chủ Tịch, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, và Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp.

Lớn lên tôi thành người lính. Cứ gọi là “lính Cụ Hồ”. Nhưng thực ra thì Tướng Giáp là vị Tổng tư lệnh của những người lính chúng tôi.

Lúc này, tôi nhớ có lần đã được bắt tay ông. Bàn tay dày, ấm và mềm như bông. Và lại nhớ, một sự trùng lặp ngẫu nhiên: Ông và tôi đều có ngày sinh 25 tháng 8.

Vĩnh biệt người Thủ trưởng tối cao. Chúc mừng cho sự ra đi của Ông tới Vĩnh Hằng.
 
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo
5h46 sáng ngày 05/10/2013
 
* Blog Giadinh.net.vn sẽ giới thiệu tơi quý bạn đọc bài viết vô cùng cảm động, những chia sẻ sâu kín, ấn tượng nhất của người lính, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo về vị Tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Đó là bài viết độc quyền dành riêng cho Blog Giadinh.net.vn. 
honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 38 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top