Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí quyết để trẻ không bị rối loạn tiêu hóa trong dịp Tết

Thứ sáu, 08:17 29/01/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Các bác sỹ cho biết, dịp Tết Nguyên đán, lượng trẻ nhập viện thường tăng cao. Nguyên nhân là do dịp này trùng với thời điểm giao mùa đông - xuân, phần nữa là do vấn đề ăn uống của trẻ có phần thất thường trong đợt nghỉ dài ngày. Bên cạnh các bệnh về đường hô hấp, trẻ có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa, thậm chí nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thức ăn.

 

Ngày Tết, các phụ huynh nên cố gắng giữ đúng giờ giấc sinh hoạt cho trẻ, ăn ngủ đúng giờ, đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe của bé. Ảnh: Chí Cường
Ngày Tết, các phụ huynh nên cố gắng giữ đúng giờ giấc sinh hoạt cho trẻ, ăn ngủ đúng giờ, đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe của bé. Ảnh: Chí Cường

Đề phòng nhiễm lạnh đường hô hấp, rối loạn tiêu hóa

ThS. BS Đỗ Thiện Hải, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, thời tiết thay đổi thất thường kèm theo mưa kéo dài tạo cơ hội phát triển cho nhiều loại virus, vi khuẩn gây bệnh. Điều này đặc biệt nguy hại đối với trẻ em vì hệ miễn dịch của trẻ còn yếu. Theo BS Hải, lượng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương dịp này tăng lên đáng kể, trong đó phần lớn là các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp của trẻ.

BS Hải nhấn mạnh: “Dịp cận Tết, những trẻ có sức đề kháng kém hoặc cơ địa bị dị ứng với thời tiết thường dễ mắc bệnh. Đặc biệt, miền Bắc đang trong thời kỳ rét đậm, rét hại như hiện nay, nguy cơ trẻ bị viêm họng, ho, sốt, cảm cúm… ngày càng tăng. Bên cạnh đó, việc tụ tập nhiều ở những nơi đông người cũng làm bé có nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh. Nếu không điều trị kịp thời, trẻ có thể mắc viêm phế quản, viêm phổi, nguy cơ suy hô hấp...”.

Còn BS Trần Văn Đào, Khoa Nhi tiêu hóa (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) khuyến cáo, rối loạn tiêu hóa cũng là một trong những bệnh rất hay gặp trong dịp Tết Nguyên đán. Nguyên nhân là do thói quen sinh hoạt thất thường và do thức ăn cho trẻ có thể chưa đảm bảo an toàn.

BS Đào giải thích: “Những ngày Tết, trẻ thường ham vui nên quên ăn, dẫn đến tình trạng trẻ bỏ bữa nên không đủ chất dinh dưỡng… làm “đảo lộn” đồng hồ sinh học của hệ tiêu hóa. Mặt khác, để chuẩn bị cho những ngày nghỉ Tết, nhiều phụ huynh thường có thói quen “chất” đầy thực phẩm trong tủ lạnh để dùng dần. Điều này dẫn tới nguy cơ thực phẩm tươi sống có thể bị nhiễm khuẩn trong khi bảo quản. Việc đồ ăn từ bữa này lưu cữu sang bữa khác cũng thường diễn ra trong những ngày Tết. Nếu không được xử lý đúng cách, những loại đồ ăn này có thể gây hại đến hệ tiêu hóa của trẻ”.

BS Đào cho hay, ở mức độ nhẹ, bé có thể bị rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện tiêu chảy hoặc táo bón.Tiêu chảy cấp thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi. Triệu chứng của bệnh là trẻ đại tiện ra phân lỏng nhiều lần trong ngày, có thể kèm nôn, sốt. Nguy hiểm hơn, nếu thức ăn không đảm bảo, không được nấu chín hoặc chế biến đúng cách có thể gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ nếu không được xử lý kịp thời.

Những điều phụ huynh cần lưu ý

Theo BS Đỗ Thiện Hải, để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, các phụ huynh luôn phải trang bị đầy đủ áo ấm, khăn, mũ và tất tay, tất chân cho bé. Những gia đình phải di chuyển đường dài về quê ăn Tết hoặc đi chơi xa thì vấn đề giữ ấm cơ thể cho trẻ cực kỳ cần thiết để trẻ không bị nhiễm lạnh.

Về vấn đề an toàn thực phẩm trong dịp Tết, BS Hải lưu ý, bánh kẹo, các loại mứt Tết, các loại hạt như hướng dương, hạt dưa... là những thực phẩm không thể thiếu trong ngày Tết và cũng là các loại đồ ăn “khoái khẩu” đối với trẻ nhỏ. "Tuy nhiên, đây chính là thủ phạm hàng đầu khiến trẻ nhỏ có nguy cơ bị sâu răng, tăng lượng đường trong máu, bị hóc hạt hay rối loạn tiêu hóa. Tốt nhất không nên hoặc hạn chế cho trẻ ăn các loại hạt có đường kính nhỏ hơn 2cm, đặc biệt là các loại hạt cứng, có vỏ. Ngoài ra, những hạt này có thể gây ho, không tốt cho sức khỏe của trẻ”, BS Hải cho biết.

Ngày Tết, nhiều gia đình cho các bé uống thoải mái các loại nước ngọt có gas. Trên thực tế, đa phần các loại nước ngọt đều được làm từ nước đường, mùi hương công nghiệp và chất bảo quản. Chúng có thể khiến bé bị đầy bụng và khó tiêu hóa. Bố mẹ cũng nên cho trẻ tránh xa những loại đồ ăn nhanh, những thực phẩm chiên qua dầu mỡ quá nhiều hoặc những thực phẩm được “nhuộm” phẩm màu. Đây là những “thủ phạm” khiến trẻ có thể bị đau bụng hoặc ngộ độc nếu không đảm bảo vệ sinh.

Theo BS Trần Văn Đào, các phụ huynh nên cố gắng giữ đúng giờ giấc sinh hoạt cho trẻ, ăn ngủ đúng giờ, đủ chất dinh dưỡng, tránh cho trẻ ăn đồ lưu từ nhiều bữa trước và ăn quá nhiều bánh kẹo, đồ ngọt vì sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ.  BS Đào cho biết thêm, ngày Tết do vận động nhiều, cơ thể của trẻ cần nhiều vitamin và nước hơn. Bố mẹ nên cho trẻ ăn nhiều rau xanh trong mỗi bữa ăn để tránh cho trẻ khỏi bị táo bón. Ngoài ra, phụ huynh nên bổ sung thêm các loại thực phẩm có lợi cho đường tiêu hóa của trẻ như sữa chua, váng sữa… Bên cạnh đó, tăng cường bổ sung các loại trái cây để cung cấp nhiều vitamin, nước và chất xơ, cân đối khẩu phần ăn nhiều chất béo, đạm, đường trong ngày Tết.

Các bác sỹ khuyến cáo, để phòng bệnh tiêu chảy, chứng khó tiêu, đầy bụng, phụ huynh nên chuẩn bị một số thuốc sẵn sàng trong tủ thuốc gia đình như vài gói Oresol hoặc viên Hydrite dùng để bù nước trong trường hợp nôn, tiêu chảy. Đặc biệt trong những ngày Tết, dù bận rộn tiếp khách, vui chơi, bố mẹ cũng cần dành thời gian quan tâm, chăm sóc trẻ, khi thấy trẻ có những biểu hiện như chán ăn, bỏ bú, đau bụng, mất nước, sốt cao… sau 2 ngày vẫn chưa khỏi thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời. Tuyệt đối không được dùng thuốc cầm tiêu chảy hay thuốc kháng sinh một cách tùy tiện.

 

ThS.BS Đỗ Thiện Hải, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, đối với trẻ sơ sinh, việc giữ ấm và đảm bảo vệ sinh ăn uống trong những ngày nghỉ Tết cực kỳ quan trọng. Bố mẹ luôn phải giữ cho cơ thể bé được ấm áp. Ngoài ra, với những bà mẹ đang cho con bú, cần hạn chế ăn các đồ ăn có nhiều gia vị, hương liệu làm mùi sữa thay đổi khiến trẻ bị “lạ miệng”. Hơn nữa, mẹ cũng không nên uống nhiều đồ uống như bia, rượu, bởi chúng có thể ảnh hưởng đến lượng sữa và chất lượng sữa cho con bú.

Đối với những trẻ dùng sữa bột, một điều lưu ý quan trọng đối với các bậc phụ huynh là phải đảm bảo tiệt trùng các dụng cụ pha sữa cho trẻ, đặc biệt là bình sữa của trẻ. Phụ huynh phải tháo dời bình sữa và luộc trong nước sôi. Sữa phải được pha theo đúng liều lượng, không cho trẻ dùng sữa pha đã lâu để tránh nguy hại đến sức khỏe của trẻ.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 8 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Sống khỏe - 16 giờ trước

Thiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe - 17 giờ trước

Chúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Nóng gan là bệnh lý rất dễ tái phát, nhất là sau kỳ nghỉ lễ nắng nóng, uống nhiều rượu bia, đồ ăn nhiều đạm, dầu mỡ. Nếu không được điều trị sớm sẽ giảm chức năng gan mãn tính, gây bệnh viêm gan, thậm chí là ung thư gan.

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Sống khỏe - 20 giờ trước

Thông thường, bệnh nghẹt mũi có thể tự khỏi trong khoảng vài ngày đến vài tuần (2, 3 tuần). Nhưng nếu bạn bị nghẹt mũi kéo dài trên 3 tuần, thêm vào đó là các chứng đau tai, ù tai, đau họng… chứng tỏ rằng bạn đã bị viêm mũi họng và bệnh đã chuyển sang giai đoạn mạn tính gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

5 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bổ sung như thế nào?

5 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bổ sung như thế nào?

Sống khỏe - 22 giờ trước

Vitamin rất cần thiết để cho cơ thể khỏe mạnh. Mặc dù không có gì thay thế cho việc ăn uống lành mạnh, nhưng thực phẩm bổ sung có thể giúp bù đắp lượng vitamin thiếu hụt qua thực phẩm…

Cách cải thiện đau cổ và lưng khi đi tàu xe, máy bay

Cách cải thiện đau cổ và lưng khi đi tàu xe, máy bay

Sống khỏe - 1 ngày trước

Khi phải di chuyển trên tàu, xe, máy bay quãng đường xa, chúng ta phải ngồi cố định một chỗ lâu, sẽ làm cho các khớp bị cứng, máu sẽ kém lưu thông giữa các phần của cơ thể. Các tư thế cố định như ngồi gây ứ máu chi dưới làm phù vùng bắp chân, bàn chân… gây đau.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 1 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Top