Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bế mạc Liên hoan phim 18: Scandal thắng thế!

Thứ sáu, 11:09 18/10/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Lễ hội màn bạc lần thứ 18 đã khép lại tối 16/10 ở Quảng Ninh với 6 Bông sen Vàng được trao.

Bế mạc Liên hoan phim 18: Scandal thắng thế! 1

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng và Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc: Quốc Thái, Bảo Quyên (từ trái qua phải). Ảnh: T.Hà.

Trong rất nhiều thị phi bởi những “hạt sạn” lớn về tổ chức, bởi khuynh hướng bạo lực lên màn ảnh, cuối cùng người ta cũng tìm ra chủ nhân của một vài giải thưởng “lành” hơn một chút. Với phim truyện nhựa, đó vẫn là một đề tài rất xưa cũ là chiến tranh và một sản phẩm khác mang hơi hướng thời thượng: “Scandal”.

Ít bất ngờ vì… nhiều phim “nhảm”!

Giải Bông sen Vàng hạng mục phim truyện nhựa năm nay được chia đều cho cả phim nhà nước và phim tư nhân. Trong khi “Những người viết huyền thoại” ra đời từ Hãng phim truyện Việt Nam thì “Scandal” lại là sản phẩm của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ.

Dù năm nay có tới 23 phim tham gia dự giải, nhưng không khó để đoán biết phim nào sẽ giành giải thưởng bởi phần lớn đều là phim “nhảm”. Chính vì vậy mà cơ hội đều dồn cho “Những người viết huyền thoại”, “Scandal”, “Thiên mệnh anh hùng”, “Lạc lối” và một phim mới được hoàn thành vào phút cuối “Và anh sẽ trở lại”. Giải Vàng được trao cho hai phim “Những người viết huyền thoại” và “Scandal” được coi là một cái kết đẹp, cứu vớt cho một kỳ LHP “thụt lùi” trong khâu tổ chức năm nay.

“Những người viết huyền thoại” thuộc thể loại phim chiến tranh, nói về những người lính dẫn xăng dầu, những chiến sỹ giao liên, những thanh niên xung phong đã sống với khí phách hiên ngang giữa đạn bom khốc liệt. “Scandal” lại là những câu chuyện bên trong đời sống của giới showbiz Việt với những thị phi, ghen ghét và dựa dẫm, vùi dập lẫn nhau để tiến thân.

Một điều đặc biệt là, sau khi công chiếu ra mắt báo chí và khán giả, “Những người viết huyền thoại” đã ngay lập tức được dự báo sẽ là bộ phim có khả năng giành giải Vàng năm nay. Phim có nội dung, cách làm công phu. Một vài lỗi nhỏ không đáng kể như phần kỹ xảo trong các cảnh bom đạn bị các nhà làm phim quá lạm dụng; thiếu độ lắng cần thiết để người xem có thể cảm nhận được tận cùng nỗi đau của chiến tranh… Hỏi đạo diễn Bùi Tuấn Dũng trước thềm lễ bế mạc LHP rằng, tham dự một kỳ LHP mà mặt bằng chung đa phần là phim thiếu chất lượng sẽ là cơ hội để “Những người viết huyền thoại” thắng thế? Anh cho biết: Giải thưởng là điều ai cũng mong muốn, nhưng với những người làm phim chuyên nghiệp, một tác phẩm ra đời không phải để hướng đến giải thưởng. Nói là vậy song Bùi Tuấn Dũng lại có tới 2 lần dành giải Bông sen vàng (lần đầu là phim “Hà Nội, Hà Nội” - Bông sen Vàng LHP Việt Nam lần thứ 15).

Nói về phim “Scandal”, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, về góc độ nghề thì “Scandal” có kết cấu rất chặt chẽ và giải quyết được vấn đề đặt ra. Nó thể hiện được tròn trịa nhất tay nghề của Victor Vũ. Chỉ hơi tiếc là vấn đề đặt ra còn nhỏ, nếu nâng tầm lên một chút nữa thì tư tưởng của bộ phim sẽ ấn tượng hơn. Đây cũng chính là lý do ở giải Cánh diều vàng hồi đầu năm, với tư cách là thành viên giám khảo của hạng mục phim nhựa, anh đã bỏ phiếu cho “Thiên mệnh anh hùng” chứ không phải là “Scandal”.

Vân Trang cũng vậy. Cũng ở giải Cánh diều vàng, cô diễn viên đa sắc này đã không nhận được giải thưởng cá nhân nào thì nay, sự tiếc nuối này đã được bù đắp cho cô bằng giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ngày càng thụt lùi?

Victor Vũ bội thu giải

Ở hạng mục phim truyện, nếu như “Những người viết huyền thoại” giành được 3 giải thưởng: Bông sen Vàng cho phim, Biên kịch xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc thì “Scandal” của đạo diễn Victor Vũ giành tới 4 giải lớn: Bông sen Vàng, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc. Ngoài ra, bộ phim này còn nhận thêm giải “Phim truyện điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn” và Victor Vũ còn được vinh danh ở giải Bông sen Bạc dành cho phim “Thiên mệnh anh hùng”.

Chia sẻ về LHP lần thứ 18, NSND Thế Anh cho rằng, khâu tổ chức quy mô hơn trước nhưng điều đáng tiếc là các nghệ sĩ đã có quá ít thời gian để xem phim, đánh giá và bày tỏ cảm nhận về phim tham dự giải. Trong khi ở nước ngoài, mỗi kỳ liên hoan phim thế này, họ đều công chiếu các phim đó ít nhất từ 1 đến 3 tháng trước đó chứ không cập rập như ở ta.

Theo dõi những ngày diễn ra LHP, nhiều phóng viên cho biết, dường như không phải người dân nào cũng biết sự kiện này, và không phải ai cũng biết phim Việt đang được chiếu miễn phí. Những hình ảnh xếp hàng vào rạp hay cảnh xin chữ ký diễn viên tại các rạp chiếu phim đều không có như vẫn thường thấy ở các kỳ trước. Đây cũng chính là lý do mà ngay cả những người tham dự LHP cũng không “cảm” được cái không khí sôi động của một sự kiện đã có lịch sử tới 60 năm.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Danh Dương, Trưởng Tiểu ban khán giả tại LHP 18 cho hay: Do Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên lịch LHP thay đổi một chút, thời gian chiếu phim tại rạp sớm hơn 1 ngày, vì thế công tác khán giả không được như mong muốn. Ngoài ra, việc quảng bá poster, áp phích LHP 18 cũng như trailer chưa thật bắt mắt để thu hút khán giả.

Đáng nói hơn nữa là sự lúng túng, không chuyên nghiệp của BTC trong lễ bế mạc. Một LHP không có sự gần gũi giao lưu với những người hâm mộ, nghệ sĩ không được giao lưu trực tiếp, không có được sự sôi động cổ vũ của người hâm mộ. Đấy là chưa kể đến sự “hơi kém văn minh” của BTC khi người nhận giải không được phát biểu như lẽ thường. Điều này dẫn đến việc đoàn làm phim “Người cộng sự” (do Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam kết hợp với Hãng phim truyền hình Nhật Bản sản xuất) sau khi nhận cúp Bông sen Vàng đã phải… ngơ ngác bước đi mà không có cơ hội được chia sẻ với khán giả!
 
Thanh Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 1 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 5 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 18 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 21 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Top