Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé được sinh ra từ tử cung của bà ngoại

Thứ sáu, 15:16 05/12/2014 | Bốn phương

Hai em bé người Thụy Điển mới đây đã trở thành những người đầu tiên được sinh ra từ chính những tử cung vốn trước đây đã mang mẹ của chúng đến với cuộc đời này.

Hai bà mẹ nằm trong số 9 trường hợp được cấy ghép tử cung - trong đó có 7 ca thành công - được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Sahlgrenska ở Gothenburg, Thụy Điển. Một trong hai người, 29 tuổi, sinh ra với dị tật không có tử cung, còn người kia, 34 tuổi, buộc phải cắt bỏ tử cung khi điều trị ung thư hơn 10 năm trước. Cả hai đều được hiến tặng tử cung từ chính mẹ ruột của mình, sau đó được thụ tinh bằng ống nghiệm (IVF).
Hai bé trai chào đời khoảng một tháng trước đây đều bằng phương pháp sinh mổ, cả hai đều cân nặng gần 2,3 kg và hoàn toàn khỏe mạnh. Thành công đặc biệt này được các bác sĩ so sánh với tầm quan trọng của ca ghép tim đầu tiên và nó cho thấy mỗi tử cung hoàn toàn có thể mang trong nó hai thế hệ của cùng một gia đình.

Tiến sĩ Liza Johannesson của Bệnh viện Sahlgrenska, người tham gia vào cuộc thử nghiệm nói: “Thật tuyệt vời khi người hiến tặng chính là những người mẹ. Đây quả là những món quà vô giá dành cho những người con”.

Vincent - Em bé đầu tiên ra đời từ tử cung cấy ghép. Ảnh: Herallive

Bệnh viện Đại học Sahlgrenska bắt đầu tiến hành thử nghiệm việc cấy ghép tử cung từ năm 1999 nhằm tạo điều kiện cho những phụ nữ bị dị tật tử cung hoặc phải phẫu thuật cắt bỏ nó có khả năng sinh con như người bình thường.

Vào tháng 9 năm nay, một phụ nữ Thụy Điển khác đã ghi dấu trong lịch sử y khoa khi trở thành người phụ nữ đầu tiên sinh con từ tử cung được hiến tặng. Cậu bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp này, có tên là Vincent, mặc dù chỉ cân nặng khoảng 1,8 kg, nhưng những tiếng khóc đầu đời của cậu đã khiến cho những người chứng kiến trào nước mắt vì vui sướng, sau những giây phút mà tiến sĩ Johannesson mô tả là “nghẹt thở”.

Tuy nhiên, tử cung mà mẹ cậu được hiến tặng không phải từ một người trong gia đình mà từ một người bạn của gia đình đã 61 tuổi. Rất may mắn là dù người hiến tặng đã lớn tuổi nhưng thai nhi vẫn phát triển bình thường. Không thể nào tả hết niềm hạnh phúc, vì mẹ của bé Vincent, một phụ nữ 36 tuổi, được xác định là không có tử cung. Bà nói rằng bà chưa bao giờ bà nghĩ mình sẽ được làm mẹ, nhưng bây giờ thì “điều tưởng như không thể đã trở thành sự thật”.

Tiến sĩ Mats Brannstrom, trưởng nhóm nghiên cứu của Đại học Gothenburg. Ảnh: University of Gothenburg

Thành công của các nhà khoa học Thụy Điển đã đem đến niềm hy vọng vô cùng lớn lao cho những người phụ nữ vô sinh do nguyên nhân bẩm sinh không có tử cung hoặc buộc phải cắt bỏ tử cung.

Giáo sư Mats Brannstrom của Đại học Gothenburg, trưởng nhóm nghiên cứu, người đã trăn trở với kỹ thuật cấy ghép tử cung suốt 15 năm qua nói một cách tin tưởng: “Thành công này cho chúng ta cơ sở khoa học để tin rằng việc cấy ghép tử cung có thể được sử dụng để điều trị chứng vô sinh do yếu tố tử cung, điều mà cho đến nay vẫn là khó khăn lớn nhất trong điều trị vô sinh nữ. Nó cũng cho thấy rằng việc cấy ghép với một người hiến tặng còn sống là hoàn toàn có thể, kể cả khi người hiến tặng đã không còn trong độ tuổi sinh nở”.

Các bác sĩ ở nhiều nước cũng quan tâm tới kỹ thuật này. Trước đây, các bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi cũng đã từng thử nghiệm nhưng chưa thành công. Hiện nay, các nhóm nghiên cứu của Mỹ, Trung Quốc và Australia cũng đã bắt đầu tiến hành những chương trình nghiên cứu riêng của mình. Nếu kỹ thuật này trong tương lai được nhân rộng, hàng triệu phụ nữ không may mắn sẽ có cơ hội tận hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ như những người bình thường khác.

Theo Phunuonline

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Không phải choáng ngợp hay kích thích, cảm xúc của các phi hành gia ngoài không gian thường là sợ hãi.

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

"Kho báu" phát hiện trong giếng cổ đã khiến các chuyên gia Trung Quốc phải kinh ngạc.

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 18 giờ trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 21 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 ngày trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Top