Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 2 tuổi suýt chết vì đắp lá chữa bỏng

Thứ ba, 10:53 03/02/2015 | Y tế

Sau khi chữa bỏng bằng cách đắp thuốc lá và bôi thuốc mỡ của bà lang gần nhà, bé N.T.V, 2 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội đã bị biến chứng toàn thân phổng rộp, lột từng mảng da lớn.

Nguy kịch vì tin bà lang chữa bỏng

Đến bé V đau đớn vết các từng mảng da lớn bị lột ra sau khi đắp  thuốc lá , thuốc mỡ của bà lang gần nhà gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Xanhpon (Hà Nội) vào ngày 29/1.

ThS.BS Nguyễn Quang Thống, Trưởng khoa Bỏng, BV Xanhpon cho biết, bé V được đưa đến viện trong tình trạng gặp biến chứng sau bỏng rất nặng: toàn thân bé phồng rộp, từng mảng da có dấu hiệu hoại tử có nước màu trắng bên trong. Ban đầu bé chỉ bị trợt da ở hai đầu gối, sau lan sang đùi, bụng, ngực và toàn thân. Tình trạng bỏng quá nặng khiến bệnh nhi đau đớn, tri giác lơ mơ.

Chị Dung, mẹ của bé V. cho biết, em bị bỏng nước nồi canh mẹ vừa nấu. Bé V. đã nghịch mở vung nồi, nước ở vung rớt xuống người bé gây bỏng. Thay vì đưa con đến viện ngay lúc đó, chị Dung lại đưa bé sang bà lang cùng xóm vì nghe nói bà chữa bỏng rất tốt.

“Bà lang lấy thuốc mỡ và thuốc lá đắp lên vết bỏng nơi đùi của con, tôi cũng không biết đấy là thuốc gì. Nhưng chỉ hai hôm sau, tại chỗ vết bỏng có đắp thuốc bị rộp lên và mưng nước. Tình trạng rộp còn lan ra rộng hơn, vợ chồng tôi sợ quá bèn đưa con xuống BV Xanhpon”, chị Dung vừa khóc vừa kể.

 

 - 1

Những nốt phồng do bỏng trên mặt bé V.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tại khoa Bỏng đã tiến hành điều trị loại bỏ thuốc đông y, bù nước điện giải, tiêm kháng sinh chống viêm và tiêm thuốc bổ trợ sức cho bệnh nhi.

“Với tình trạng phồng rộp của bệnh nhi khi nhập viện chúng tôi nghi ngờ khả năng trẻ đã bị dị ứng thuốc đông y. Rất thuốc của bà lang đó có trộn thuốc tây y Paracetamol, cocticoit – hai loại thuốc giảm đau, giảm sốt mà nhiều thầy lang hay sử dụng”, ThS Thống cho biết.

Cần đưa nạn nhân bỏng đến cơ sở y tế

ThS Thống nhấn mạnh, đây không phải là trường hợp đầu tiên bị biến chứng do chữa bỏng bằng thuốc đông y của các ông lang, bà lang vườn.

 - 2

Bé V đau đớn với các mảng da lớn bị phồng rộp

Tại khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh pôn đã phải điều trị cho rất nhiều trường hợp biến chứng vết bỏng do chữa bỏng bằng thuốc đông y không rõ nguồn gốc. Trong số này, có không ít trường hợp đã phải cắt bỏ chi, nhiễm trùng máu, viêm cầu thận cấp do đắp thuốc gây biến chứng hoại tử, nhiễm trùng vết bỏng. Thậm chí, có trường hợp nhập viện trong tình trạng quá muộndẫn đếntử vong.

"Hơn một tháng nay, số bệnh nhân được đưa đến Khoa Bỏng, BV Xanhpon tăng mạnh, trong đó 2/3 là trẻ nhỏ. Chỉ tính riêng trong tháng 12/2014, có 47 bệnh nhân nhi từ 1- 6 tuổi điều trị ngoại trú do bỏng. Hiện  tại khoa cũng đang phải điều trị nội trú cho 50 bệnh nhân bỏng, riêng bỏng trẻ em là 35 trường hợp", ThS.BS Nguyễn Quang Thống.

Không phủ nhận vai trò của đông y trong điều trị bỏng nhưng vị bác sĩ này cho rằng hầu hết các "thầy lang vườn" hiện nay đều đem một bài thuốc – được gọi là bài thuốc gia truyền áp dụng chữa trị cho tất cả các bệnh nhân bỏng. Trong khi trên thực tế mỗi bệnh nhân bỏng cần có phác đồ điều trị khác nhau và việc điều trị này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ sâu, diện tích bỏng, tác nhân gây bỏng, chữa bỏng cho trẻ em khác với bỏng người lớn …

Vị bác sĩ này cũng chia sẻ, có những vết bỏng nông, tổn thương nhẹ nếu giữ vệ sinh tốt có thể không cần dùng thuốc cũng tự khỏi. Nhưng có những trường hợp bỏng không rộng, chỉ một vết nhỏ nhưng bỏng sâu lại có thể gây nguy hiểm khôn cùng. Trong khi bằng mắt thường các thầy lang chỉ có thể biết nhận biết được diện tích vết bỏng lớn hay nhỏ mà không thể nhận biết được độ nông sâu, mức độ tổn thương của vết bỏng. Do đó, việc chỉ dùng một bài thuốc để chữa bỏng cho tất cả các trường hợp là vô cùng nguy hiểm.

 - 3

Bác sĩ cho biết hiện tại bé V đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần chăm sóc đặc biệt

“Việc sử dụng thuốc đông y bôi, đắp lên các vết bỏng sẽ tạo lớp màng cứng. Khi lớp màng cứng xuất hiện nhiều người lầm tưởng đó là biểu hiện của sự lành vết thương. Trên thực tế, lớp màng cứng này càng khiến tổ chức dưới da không được xử lý kịp thời dẫn đến hoại tử, mưng mủ, khi không thoát được ra bên ngoài sẽ khiến vết bỏng thêm trầm trọng”, ThS Thống cảnh báo.

Do đó, để tránh bị biến chứng trầm trọng sau bỏng, đe dọa tính mạng, ThS Thống khuyến cáo người dân không nên chữa bỏng ở những thầy lang vườn. Cách tốt nhất là đưa trẻ và cả người lớn bị bỏng đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc các bệnh viện chuyên khoa bỏng để người bệnh được điều trị và xử lý đúng cách.

Hiện tại, do được cấp cứu kịp thời, bé V đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhi vẫn đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Theo Khám phá

 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quảng Bình: Bé gái 11 tháng tuổi ngộ độc chì do 'thuốc cam'

Quảng Bình: Bé gái 11 tháng tuổi ngộ độc chì do 'thuốc cam'

Y tế - 2 ngày trước

Các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bé gái 11 tháng tuổi bị ngộ độc chì và asen.

Sự cố khi ăn cơm khiến người phụ nữ ho ra máu, phải đi cấp cứu

Sự cố khi ăn cơm khiến người phụ nữ ho ra máu, phải đi cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

Suốt một tuần trước khi ho ra máu phải vào viện cấp cứu, người phụ nữ bị sốt, khó thở nhẹ. Bác sĩ phát hiện mảnh xương thức ăn ẩn náu trong phổi trái của chị 25 năm nay.

Câu lạc bộ Bí thư Đoàn thanh niên ngành Y tế động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu

Câu lạc bộ Bí thư Đoàn thanh niên ngành Y tế động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Đại diện CLB Bí thư đoàn ngành Y đã đến thăm và động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu.

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Y tế - 6 ngày trước

Một người tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bữa cỗ có món tiết dê tại TP Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm.

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

Y tế - 6 ngày trước

Sau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 1 tuần trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 1 tuần trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Top