Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ với "chợ" pháo lậu hoạt động công khai trên Facebook, Zalo

Thứ bảy, 19:00 28/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trên Facebook, Zalo tràn lan status rao bán pháo lậu. Giao dịch tinh vi, mẫu mã đa dạng, nhiều khách hàng đã bị lừa trắng trợn và không thể trình báo công an vì sợ “dính đến pháp luật”.

Chỉ cần gõ tìm kiếm từ khóa "Pháo Tết 2020" trên Facebook, người dùng mạng xã hội sẽ không khỏi ngạc nhiên khi mặt hàng cấm này lại được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Các giao dịch được thực hiện "đơn giản" đến khó tin.

Bất ngờ với chợ pháo lậu hoạt động công khai trên Facebook, Zalo  - Ảnh 2.

Các loại pháo đa dạng chủng loại được bày bán công khai trên các trang mạng xã hội

Bất ngờ với chợ pháo lậu hoạt động công khai trên Facebook, Zalo  - Ảnh 3.

Đủ kích cỡ, đủ chủng loại pháo được rao bán kèm hình ảnh minh họa. Các mặt hàng được rao bán chủ yếu là pháo trứng 250gram đến 450gram, pháo dây cháy chậm, pháo bi và đặc biệt là pháo dàn. Giá mà các đối tượng đưa ra chỉ từ 40.000 đến 1.200.000 đồng. Tất nhiên để đặt được hàng hầu hết người mua đều phải "inbox kín".

Bất ngờ với chợ pháo lậu hoạt động công khai trên Facebook, Zalo  - Ảnh 4.

Hình thức đặt hàng chỉ cần inbox riêng. Đầu tiên, các đối tượng sẽ dùng các đối thoại qua tin nhắn để lọc các "khách hàng tình nghi". Thông thường, các đối tượng sẽ đặt các câu hỏi như: "Ở xa như thế thì không chuyển được?", "Chỉ còn một giàn muốn để lại chơi", "Anh em tin tưởng nhau là chủ yếu", "Không cần hỏi nhiều"… Tuy nhiên, nếu khách hàng thể hiện sự "tha thiết" và đừng đặt các câu hỏi nghi vấn quá nhiều thì giao dịch mua hàng sẽ diễn ra ngay sau đó.

Bất ngờ với chợ pháo lậu hoạt động công khai trên Facebook, Zalo  - Ảnh 5.

Các đối tượng sẽ cung cấp cho người có nhu cầu cách giao dịch và vận chuyển. Điểm chung của các giao dịch là khách hàng đều phải trả tiền trước nếu muốn mua hàng. Người bán sẽ đưa số tài khoản ngân hàng để khách hàng chuyển tiền trước.

Bất ngờ với chợ pháo lậu hoạt động công khai trên Facebook, Zalo  - Ảnh 6.

Tinh vi hơn, nếu từ chối đến lấy hàng trực tiếp thì khách hàng sẽ được yêu cầu nhận hàng theo hình thức "chỉ điểm". Với cách nhận hàng này, người bán sẽ không lộ mặt trực tiếp. Trước khoảng 10 đến 15 phút, khách hàng sẽ được thông báo về việc chuẩn bị nhận hàng. Hàng sẽ được giao đến một địa điểm công cộng gần nhà người mua, việc của người mua là bí mật đến nhận hàng. Với cách giao dịch này thì không ít người mua đã bị lừa khi lỡ chuyển khoản mà không nhận hàng.

Bất ngờ với chợ pháo lậu hoạt động công khai trên Facebook, Zalo  - Ảnh 7.

Trao đổi với PV báo Gia đình và Xã hội, luật sư Lê Kiều Trang (Công ty Luật hợp danh The Light - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: "Theo quy định của pháp luật, "pháo nổ" thuộc danh mục hàng cấm do đó bất cứ hình thức mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ nhằm mục đích kinh doanh buôn bán đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xem xét xử lý hình sự. Việc sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi mua bán "pháo nổ" là vi phạm pháp luật".

Đối với hành vi buôn bán trái phép pháo nổ có thể bị xử phạt hành chính theo khoản 4, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng tùy theo số lượng.

Ngoài ra, hành vi buôn bán hàng cấm có thể bị xử phạt theo Điều 10 Nghị định 185/2013/NĐ (được sửa đổi bởi Nghị định 124/2015/NĐ-CP) với mức xử phạt cao nhất là 100 triệu đồng trong trường hợp hàng cấm có giá trị 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu TNHS.

Người buôn bán cũng có thể bị truy cứu TNHS về tội buôn bán hàng cấm với mức cao nhất của khung hình phạt tại khoản 3 Điều 190 là 15 năm tù.

Huy Hoàng



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top