Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo hiểm y tế

4 năm, số thu quỹ bảo hiểm y tế thấp hơn số chi, cân nhắc chuyện tăng mức đóng

4 năm, số thu quỹ bảo hiểm y tế thấp hơn số chi, cân nhắc chuyện tăng mức đóng

Y tế

GiadinhNet - Trong 4 năm từ 2016 đến 2019, số thu Quỹ BHYT thấp hơn số chi. Việt Nam vẫn cân đối được Quỹ BHYT là do có quỹ dự phòng từ các năm khác để lại.

Trước 31/3, công chức, viên chức, người lao động ở Hà Nội phải có tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử

Trước 31/3, công chức, viên chức, người lao động ở Hà Nội phải có tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử

Xã hội

GiadinhNet – Ngoài ra, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu công chức, viên chức, người lao động ở Hà Nội phải cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số trên điện thoại, trước 31/3.

Chăm sóc người cao tuổi từ chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Chăm sóc người cao tuổi từ chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo thống kê, cả nước hiện có gần 13 triệu người cao tuổi (NCT), chiếm 12% số dân, trong đó gần hai triệu người hơn 80 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2035, NCT chiếm tỷ lệ 20% số dân, lúc đó Việt Nam là quốc gia dân số già. Già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh đang đặt ra những thách thức lớn về sự cần thiết phải thay đổi hệ thống an sinh xã hội, lao động việc làm, vui chơi giải trí… đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe NCT ở nước ta.

Từ 2021, BHYT trả 100% cho điều trị nội trú trái tuyến ở bệnh viện tuyến tỉnh

Từ 2021, BHYT trả 100% cho điều trị nội trú trái tuyến ở bệnh viện tuyến tỉnh

Y tế

GiadinhNet - Người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng.

Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số: Bắc Giang huy động thêm nguồn lực hỗ trợ

Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số: Bắc Giang huy động thêm nguồn lực hỗ trợ

Y tế

GiadinhNet – Để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế - Dân số, ngoài nguồn ngân sách đối ứng, tỉnh Bắc Giang còn huy động thêm một số nguồn lực hỗ trợ thực hiện chương trình.

Điểm khác biệt giữa thẻ Bảo hiểm y tế mới so với thẻ cũ

Điểm khác biệt giữa thẻ Bảo hiểm y tế mới so với thẻ cũ

Y tế

GiadinhNet - Mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được áp dụng từ ngày 1/4/2021, theo công bố của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, xã hội hóa

Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, xã hội hóa

Xã hội

GiadinhNet - Với 95,44% phiếu thuận, chiều 17/11 Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Từ 15/11, cho mượn thẻ BHYT đi khám bệnh bị phạt tới 5 triệu đồng

Từ 15/11, cho mượn thẻ BHYT đi khám bệnh bị phạt tới 5 triệu đồng

Y tế

GiadinhNet – Quy định mới về mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/11/2020, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 triệu – 200 triệu đồng.

Phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con được nhiều ĐBQH quan tâm

Phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con được nhiều ĐBQH quan tâm

Y tế

GiadinhNet - Nhiều ĐBQH quan tâm đến vấn đề phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Việc xét nghiệm cho phụ nữ mang thai được nhiều đại biểu cho rằng rất quan trọng, rất cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

Cố vấn ca đại phẫu tách rời cặp Trúc Nhi và Diệu Nhi: "Ê-kíp đã cố gắng giữ lời hứa với gia đình"

Cố vấn ca đại phẫu tách rời cặp Trúc Nhi và Diệu Nhi: "Ê-kíp đã cố gắng giữ lời hứa với gia đình"

Y tế

GiadinhNet - Tổng chi phí cho quá trình điều trị của Song Nhi là 1,2 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm chi trả 620 triệu. Theo TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, việc chi trả bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi là một điều rất ưu việt và tốt ở Việt Nam.

Bộ Y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết quy chế phối hợp

Bộ Y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết quy chế phối hợp

Y tế

GiadinhNet - Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, chất lượng của tất cả dịch vụ y tế được chi trả bởi BHYT được nâng cao, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền.

Phú Thọ tổ chức tọa đàm cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Phú Thọ tổ chức tọa đàm cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người cao tuổi phù hợp truyền thống, đạo lý dân tộc.

Vợ con bất lực nhìn chồng gặp nạn nguy kịch mà không có tiền chữa trị

Vợ con bất lực nhìn chồng gặp nạn nguy kịch mà không có tiền chữa trị

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Trong lúc làm việc, anh Lê Đức Duy (SN 1988, trú tại thôn 2, xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chẳng may gặp nạn khiến anh bị gãy cột sống lưng và cổ, tụ máu não, nguy cơ bị liệt.

Bảo toàn thu nhập, bảo đảm tương lai

Bảo toàn thu nhập, bảo đảm tương lai

Gia đình

Sự biến động mạnh của kinh tế Việt Nam và toàn cầu trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng rất nhiều đến thói quen chi tiêu trong sinh hoạt gia đình. Các ‘tay hòm chìa khóa’ siết chặt hầu bao cho các khoản du lịch, giải trí, mua sắm, ăn uống bên ngoài nhằm tiết kiệm đề phòng bất trắc và tích trữ tiền nhàn rỗi. Đối với kênh đầu tư, tiêu chí của các gia đình đang theo xu hướng bảo toàn thu nhập để đảm bảo tương lai. Xin chia sẻ kinh nghiệm đầu tư thực tiễn từ một số gia đình.

Trao 21,4 triệu đồng cho cháu bé ở Hà Tĩnh bị bỏng 71% mà không có tiền chữa trị

Trao 21,4 triệu đồng cho cháu bé ở Hà Tĩnh bị bỏng 71% mà không có tiền chữa trị

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Vừa qua, đại diện Báo Gia đình & Xã hội đã trao số tiền 21,4 triệu đồng cho hoàn cảnh cháu Lê Hoài Nam (SN 2005) trú tại thôn Đại Đồng, xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Xót thương bé gái vùng cao mồ côi mẹ, gương mặt méo lệch, nhà nghèo không có tiền chữa trị

Xót thương bé gái vùng cao mồ côi mẹ, gương mặt méo lệch, nhà nghèo không có tiền chữa trị

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mùa xuân đã đến nhưng bé gái vùng cao 6 tuổi có đôi mắt ngây thơ lại không muốn thấy xuân về bởi mỗi lần thêm một tuổi thì cục thịt nhỏ ở cằm em cũng lớn theo khiến bé khó ăn uống, khó thở và cái đầu thêm nặng, không giữ được ở vị trí bình thường.

Top