Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bao giờ hài Tết hết nhàm?

Thứ tư, 11:21 10/09/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Mùa phim Tết 2015 đã bắt đầu khởi động cùng nhiều dự án phim hài đang được PR, quảng bá rầm rộ. Đây là thời điểm bận rộn đối với những nghệ sĩ, diễn viên hài từ Bắc chí Nam để dồn toàn bộ tâm sức thực hiện những sản phẩm phục vụ khán giả dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên một vài năm nay, dường như khán giả đang bắt đầu “nghi ngờ” chất lượng của những phim hài Tết.

Bao giờ hài Tết hết nhàm? 1

Dàn diễn viên bộ phim hài “Mỹ nam kế”. Ảnh: TL

 
“Chơi bài ngửa” với người xem

Nếu như trước kia, phim hài Tết được xem như một món ăn tinh thần mang lại tiếng cười và sự ngẫm ngợi thế thái nhân tình trước thềm năm mới cho công chúng thì vài năm trở lại đây, “món ăn” này dường như đã trở nên “nhạt miệng” bởi sự dễ dãi của ê – kíp sản xuất phim.

Vài năm nay, theo dõi phim hài Tết, khán giả dễ nhận thấy sự lặp đi lặp lại những “mô típ” quen thuộc: nông thôn Việt Nam thời đô thị hóa; câu chuyện giữa đại gia với chân dài; trọc phú học làm sang... Trong công thức này, nhà sản xuất thường xen lồng giữa danh hài với các hot girl, hot boy đang đình đám trên mạng xã hội.

Cách làm phim trên dù không tạo ra những tình huống hài sâu sắc khiến khán giả có thể “cười ra nước mắt” nhưng ít nhiều đánh động đến sự tò mò, ăn khách khi các tên tuổi vốn được xem là “ngoại đạo” bỗng dưng xuất hiện trên màn ảnh diễn hài. Thế mới có chuyện, khi chưa thể đầu tư về chiều sâu diễn xuất, nhiều diễn viên hài đành chọc cười khán giả bằng cách ăn mặc nhố nhăng, “khoe hàng” hoặc những câu chửi thề, hò vè có phần vô duyên mà người lớn hay trẻ con đều dễ quen miệng bắt chước.

Chuyện những người đẹp được mời vào phim hài với mục đích “câu khách” là điều ai cũng hiểu nhưng đáng lưu tâm là ngay cả các diễn viên hài cũng đang thể hiện sự “một màu” về mặt tạo hình và diễn xuất. Chẳng hạn, trong những phim hài Tết đầu tiên có sự tham gia của diễn viên Chiến Thắng, ê - kíp phim cố tình lồng ghép tiết mục diễn hài của anh và hát nhạc trữ tình. Phải công nhận, giọng hát ngọt ngào của Chiến Thắng ngay lập tức tạo được hiệu ứng bất ngờ cho khán giả. Nhưng vài năm sau, vẫn một “chiêu bài” đó, anh xuất hiện hết đĩa hài này đến đĩa hài kia. Thậm chí, công thức này còn được các nhà sản xuất nhân rộng cho nhiều diễn viên khác khiến khán giả dần cảm thấy ngán, thấy nản.

Bên cạnh đó, phim hài Tết còn khiến khán giả khó chịu với việc lạm dụng quảng cáo. Các nhà sản xuất thường đưa ra lý do về khó khăn trong doanh thu để lý giải cho việc này. Số đông khán giả vẫn sẵn sàng chia sẻ, chấp nhận với nhà sản xuất nếu cách quảng cáo không quá thô và thời lượng không chiếm quá 1/6 thời lượng phim theo quy định. Nhưng rõ ràng phim hài Tết đã cố tình “cài cắm” quảng cáo bằng mọi cách: chèn logo, slogan đơn vị tài trợ chạy trên màn hình; để nhân vật dùng slogan, tên nhãn hàng trong đối thoại; trưng biểu tượng quảng cáo trên đạo cụ, bối cảnh... Thế mới có chuyện khán giả “nóng mắt, nóng tai” khi xem phim hài mà chỉ toàn đồ ăn thức uống: ông chủ quán đầu làng hát về sản phẩm, anh chàng về thăm nhà người yêu biếu quà bố vợ và tiện thể quảng cáo luôn; tiện nghi trong nhà ngổn ngang nhãn hiệu...

Vẫn biết các nhà sản xuất phim còn nhiều khó khăn nhưng nếu nhìn xa trông rộng thì việc lạm dụng các chiêu câu khách trên chỉ đơn thuần giải quyết được cái lợi trước mắt mà vô tình bóp méo sản phẩm nghệ thuật của họ và làm mất lòng tin của công chúng.
 
Năm nay, hài phía Nam thắng thế?

Chịu nhiều áp lực về yếu tố doanh thu, thị hiếu người xem, vài năm gần đây, cả phim hài phía Bắc và Nam đều mở cuộc “chạy đua công thức”: danh hài - người đẹp. Tính đến thời điểm hiện tại, khi thị trường phim hài Tết miền Bắc còn khá im lìm thì phía Nam đã sôi động bắt tay vào nhiều dự án phim như: “Trúng số”, “Chuyện ba cô nàng”, “Ngày nảy ngày nay”, “Sơn đẹp trai”...

Không dừng lại ở đó, một số nhà làm phim còn nắm bắt thị trường bằng cách: thể loại phim nào đang soán ngôi phòng vé thì sẽ lồng ngay thể loại ấy vào hài. Điển hình nhất là phim “Mỹ nam kế” của đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm với sự tham gia của Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo, Hoàng Mập, Sơn Hải, ca sĩ Tim, Phan Thị Mơ, Đông Dương, Phan Thị Mơ... vừa được đạo diễn xác nhận là thể loại hài – kinh dị lấy bối cảnh chính ở Đà Lạt. Tỏ ra “cao tay” không kém, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại kết hợp công thức hài – hành động - viễn tưởng cho phim “Siêu nhân X”, quy tụ không chỉ nhiều người mẫu mà cả các ca sỹ cùng tham gia: Phương Thanh, Ngô Kiến Huy, Phạm Anh Khoa...

Trong lúc hàng loạt phim hài Tết vẫn đang trong giai đoạn thực hiện, nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ về khả năng tạo ra tiếng cười của phim, nhất là đối với những diễn viên, người mẫu, ca sỹ lần đầu tiên “chạm ngõ” phim hài. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, diễn viên Hồng Giang (Giang còi) cho biết: “Nói đi cũng phải nói lại, hài Tết cũng đã góp phần đem lại tiếng cười, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cho nhân dân. Còn đối với nhà làm phim, mình phải có sự trưởng thành dần lên, phải làm nghiêm túc nếu không khán giả sẽ đào thải mình vì mình không có gì mới, chỉ đến thế thôi. Lúc đấy thì buồn lắm. Riêng tôi thì tôi thích những cái hài tình huống. Có những tình huống dở khóc, dở cười, dù không vui những vẫn phải sằng sặc cười. Cái cười đấy sẽ hay hơn. Khán giả tinh ý sẽ nhận ra tiếng cười hài hước đấy, sẽ thấy thích thú hơn nhiều. Nhưng cái đấy sẽ rất khó và cần phải làm được trong tương lai”.

Khán giả Nguyễn Tuấn Anh (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi nghĩ phim hài bây giờ như đang đánh đố người xem. Nếu đã là một diễn viên hài thực thụ thì chỉ cần xuất hiện trước ống kính, chưa cần nói năng, khóc cười gì cũng có thể khiến khán giả cười vì điệu bộ, biểu cảm. Đóng phim hài không phải dễ, diễn viên hài xuất sắc ở ta cũng không nhiều. Nhưng trong câu chuyện về hài Tết, có vẻ như nhà sản xuất quá dễ dãi, người xem thì cũng đại khái gọi là Tết đến mở cái đĩa hài cho vui cửa vui nhà chứ chưa có những phản biện, nhu cầu thật khắt khe”.
 
Lữ Mai
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 4 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 11 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top