Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bao giờ có thưởng Tết theo đúng nghĩa?

Thứ sáu, 10:29 02/02/2007 | Xã hội

(GĐ&XH) Vài năm lại đây, mức thưởng Tết cho những cán bộ, nhân viên xuất sắc ở một số doanh nghiệp lên đến hơn trăm triệu đồng, được đánh giá là dấu hiệu lạc quan cho một nền kinh tế thị trường hoàn hảo. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Nam - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Thương mại - trả lời về vấn đề này.

Cơ chế chưa minh bạch - tiền thưởng chưa công khai

* Hiện các DN đang có xu hướng không công khai mức thưởng Tết. Nhất là những DN có mức thưởng Tết “khổng lồ”. Theo ông, có nên khuyến khích xu hướng công khai hóa mức thưởng Tết?

Công khai thưởng Tết chính là đảm bảo sự minh bạch công khai về tài chính của DN, thứ hai là làm lợi cho người làm. Việc công khai thưởng Tết có nghĩa sẽ công khai mức chênh lệch, nên còn có tác dụng kích thích các DN và người lao động khác. Cần khuyến khích chế độ thưởng Tết và công khai mức thưởng Tết. Việc này phù hợp với xu hướng kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hoá sau khi chúng ta gia nhập WTO. Những DN thưởng lớn nhưng lại giấu diếm, cái đó rất đáng phê phán.

* Phải chăng do cơ chế còn khe hở, một số cán bộ, công chức sách nhiễu DN nên dẫn đến tình trạng nhiều DN không muốn công khai số tiền thưởng cuối năm?

Đúng là cơ chế của ta chưa sòng phẳng ở chỗ đó. Khi đã giao quyền tự chủ cho DN thì phải để DN làm. Thưởng Tết lớn và công khai là bước chuyển lớn trong cơ chế và cả trong tư duy nên Nhà nước phải có cơ chế kiểm soát và điều tiết, phải đảm bảo DN được tự chủ hoàn toàn, không bị sách nhiễu. Nhà nước không nên có những can thiệp hành chính vào DN.

5 - 7 năm nữa, mới có thưởng Tết theo đúng nghĩa!

* Theo ông, hiện chúng ta đã có chế độ thưởng Tết theo đúng nghĩa là thưởng kết quả SXKD cuối năm chưa?

Thưởng Tết ở ta chưa thực sự rõ nét, nhiều cơ quan đơn vị vẫn coi đó là tháng lương thứ 13 hay phụ cấp bổ sung, dao động trong vài triệu đồng. Còn thưởng Tết thực sự hiện nay ở một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cổ phần với mức thưởng Tết từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng. Nguyên nhân do chúng ta chưa cổ phần hoá hết các DN nên mức thưởng Tết cũng mới chỉ ở mức độ nhất định. Các DN chưa phải cạnh tranh gay gắt nên nhiều DN không coi trọng thưởng Tết để giữ chân người tài.

* Khi nào thì chúng ta mới đạt đến cái gọi là thưởng Tết, theo đúng nghĩa?

Chừng nào chúng ta chưa tiến hành cổ phần hoá tất cả các DN, chưa biến DN thành những DN tự chủ đầy đủ thì cũng đừng hy vọng sẽ có cái gọi là thưởng Tết theo đúng nghĩa. Hiện khái niệm thưởng Tết chưa phải là phổ biến. Theo tôi, nếu làm tốt thì cũng phải mất khoảng 5 - 7 năm nữa chúng ta mới đạt được đến cái gọi là thưởng Tết. Khi đó, không chỉ Nhà nước mà các DN, nếu không có chế độ thưởng Tết thích đáng thì sẽ không thể giữ chân người tài được. Vì lúc ấy, thị trường lao động rất linh hoạt, người lao động có thể sẵn sàng bỏ nơi làm việc này sang nơi làm việc khác, nếu chế độ đãi ngộ ở đó không tốt. Nhưng để đạt đến được ngưỡng đó thì cầu lao động phải lớn hơn cung, muốn cầu lớn hơn cung thì phải tăng thu hút đầu tư nước ngoài. 

* Theo ông, mức thưởng Tết trong những năm tới sẽ như thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh cánh cửa đầu tư nước ngoài đang rộng mở sau khi chúng ta gia nhập WTO?

Việc giao quyền tự chủ về kinh doanh, tài chính cho DN hiện nay rất đúng, là tiền đề cho một chế độ thưởng Tết thực sự. Dù ban đầu sẽ tạo ra sự chênh lệch, sự phân biệt đối xử nhưng có lợi về lâu dài, sau khi DN và Nhà nước cùng hoàn thiện. Những năm tới, chắc chắn mức thưởng Tết sẽ cao hơn, nhất là trong những DN cổ phần, DN có vốn đầu tư nước ngoài. Vì khi kinh tế phát triển, thưởng cao chính là cách để giữ chân người tài. Đồng thời, thưởng Tết sẽ công bằng hơn, ai làm nhiều sẽ được hưởng nhiều, ai làm ít sẽ hưởng ít, chứ không còn “nhập nhèm” với tình trạng “bình quân chia đều” khá phổ biến hiện nay.

* Xin cảm ơn ông!

Lã Xưa

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 36 giây trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 37 phút trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 42 phút trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Thời sự - 12 giờ trước

Lúc 10h sáng nay (18/5), tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội, lộ trình từ nay đến năm 2025 huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm sẽ lên quận, từ năm 2025 - 2030 thêm 3 huyện sẽ được tiếp bước.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 19/5/2024: Ngày nghỉ vẫn có nơi mất điện gần 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 19/5/2024: Ngày nghỉ vẫn có nơi mất điện gần 10 tiếng/ngày

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo, ngày mai một số quận, huyện thuộc Đà Nẵng sẽ không có điện để dùng.

Top