Hà Nội
23°C / 22-25°C

Băn khoăn của bà bầu về Rubella (21)

Chủ nhật, 06:08 11/09/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Trước khi mang thai 1 tháng em bị sốt phát ban, khi thai được 17 tuần tuổi em đi xét nghiêm máu tại bệnh viện thì kết quả bị Rubella. Xin hỏi thai nhi có bị ảnh hưởng?

 
Hỏi: Em năm nay 24 tuổi. Đây là lần đầu tiên em mang thai. Trước khi mang thai 1 tháng em bị sốt phát ban, khi thai được 17 tuần tuổi em đi xét nghiêm máu tại bệnh viện phụ sản trung ương. Kết quả virút Rubella Igg= 57.1 (dương tính), Igm = 0.53 (âm tính). Ngày em bị phát ban là 6/4/2011, ngày đầu kỳ kinh cuối cùng là 22/4/2011. Khi siêu âm bác sĩ nói thai nhi vẫn phát triển bình thường, khoảng sáng sau gáy là 1,6. Em muốn hỏi bác sĩ trường hợp của em như vậy có ảnh hưởng đến thai nhi sau này khi sinh ra không ạ, nếu có thì ảnh hưởng như thế nào ạ. Em xin cảm ơn bác sĩ.

Đoàn Thị Lin
 
Trả lời: Bạn bị sốt phát ban trước khi mang thai 1 tháng thì không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Bạn nên tiếp tục theo dõi sự phát triển của thai nhi bằng siêu âm và nên làm xét nghiệm triple test sàng lọc trước sinh ở tuần 15-18 và khảo sát hình thái thai nhi ở tuần 18, 22.
 
---
 
Hỏi: Tôi tiêm phòng Rubella ngày mùng 6/6/2011 đến ngày 8/8 tôi chậm kinh 3 ngày và thử que thì đã có thai. Vậy xin bác sỹ cho biết như thế có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Vợ chồng tôi đang rất lo lắng. Rất mong nhận được câu trả lời sớm.

Miu Miu

Trả lời: Bạn có thai sau tiêm phòng 1 tháng thì có thể yên tâm và tiếp tục theo dõi sự phát triển của thai nhi theo chỉ định của bác sĩ khám cho bạn.

---

Hỏi: Tôi chích ngừa Rubella ngày 21/6/2011, bác sĩ khuyên nên sau 03 tháng mới được có thai, nhưng đến ngày 17/8/2011 tôi đã bị trễ kinh 03 ngày và thử nghiệm đã mang thai. Tôi xin hỏi bác sĩ, tôi nên giữ lại bào thai hay phá bỏ, và nếu giữ lại con tôi sau này có bị ảnh hưởng gì không? Tôi đang rất lo về vấn đề này. Xin bác sỹ tư vấn giùm.

Le My
 
Trả lời: Sau 1 tháng tiêm phòng là có thể có thai trở lại rồi, bạn không nên quá lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe cả mẹ và con. Bạn nên tiếp tục theo dõi sự phát triển của thai nhi trên siêu âm, các mốc siêu âm quan trọng là 12, 18, 22, 32, tuần 15-18 làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh tripple test.
 
---

Hỏi: Hiện giờ tôi 31 tuổi và đang mang thai tuần thứ 14. Ngày đầu của chu kỳ kinh cuối của tôi là 2/5/2011. Đến trưa ngày 29/7/2011 (tức là thai khoảng 12 tuần)thì tôi bị nổi mẩn đỏ đầy người và trưa ngày 30/7/2011 thì lặn hết (giống như bị phát ban, nhưng không bị sốt). Tôi đi xét nghiệm Rubella ở bệnh viện địa phương (Nghệ An) sau khi lặn 1 ngày thì bác sĩ bảo mới lặn hết sau 1 ngày chưa có kết quả chính xác được. Đến ngày 9/8/2011 (tức là sau khi lặn hết 9 ngày) tôi đi xét nghiệm ở BV Phụ sản TW thì cho kết quả IgG là 0,17 và IgM là 0,4. Bác sĩ kết luận là âm tính và hẹn 1 tuần sau ra làm xét nghiệm lại. Vậy xin bác sĩ cho tôi hỏi kết quả như vậy có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ?

NgoChan
 
Trả lời: Hiện tại với kết quả như vậy thì vẫn cần làm 1 xét nghiệm lần 2 để kiểm tra chính xác bạn có bị Rubella hay không. Nếu lần xét nghiệm tiếp theo mà âm tính thì bạn yên tâm bạn không bị Rubella. Còn nếu lần tiếp theo cho kết quả dương tính thì bạn cần làm một số xét nghiệm để kiểm tra xem thai có bị ảnh hưởng bởi Rubella hay không. Bạn nên tiếp tục theo dõi theo chỉ định của bác sĩ bệnh viện Phụ sản TW.
 
---

Hỏi: Khi có thai được 19 tuần, em bị ban mọc ở đùi, 2 cánh tay, vùng bụng và lưng, trông giống như bị dị ứng, rất ngứa, không sốt. Em có truyền dịch và khỏi ngay sau đó 01 ngày và không đi làm xét nghiệm Rubella (vì em chủ quan). Sau khi ban đã lặn, em lại bị sốt cúm (sốt nhẹ thôi). Em đã được uống thuốc và truyền dịch (do y sĩ Trạm y tế) chỉ định. Vậy bác sĩ tư vấn hộ em xem có bị nhiễm Rubella không. Em đã được 26 tuần thai rồi. Xin cảm ơn bác sĩ nhiều.

Tamvp

Trả lời: Bạn không đi làm xét nghiệm và không nói đã tiêm phòng hay chưa nên rất khó trả lời là bạn có bị nhiễm Rubella hay không. Tuy nhiên khi thai ở 19 tuần thì các ảnh hưởng đến thai nhi từ tác nhân bên ngoài là ít. Bạn có thể làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh triple test trước sinh và siêu âm thai 22 tuần để khảo sát hình thái thai nhi.

---

Hỏi: Tôi bị sốt ban khi mang thai khoảng 3 tháng 10 ngày, sau đó nửa tháng tôi có đi siêu âm, kết quả thai nhi bình thường. Đến nay tôi đã mang thai được gần 4,5 tháng. Cạnh nhà tôi có 2 người cũng bị trường hợp như tôi nhưng khi mang thai được 2 tháng, sau khi đi khám phát hiện thai nhi bị dị tật 25% nên phải bỏ đi. Tôi rất lo liệu sau này con tôi có bị ảnh hưởng gì không ạ? Mong bác sỹ tư vấn giúp tôi!

Hoàng Ngọc Ly

Trả lời: Rất khó trả lời bạn trong trường hợp này là bạn có bị nhiễm Rubella hay không và các ảnh hưởng đến thai nhi nếu như bạn bị Rubella. Bây giờ thai bạn đã lớn không thể tiến hành các xét nghiệm cần thiết để kiểm tra xem thai nhi có bị nhiễm Rubella hay không. Bạn tiếp tục theo dõi sự phát triển của thai nhi qua siêu âm và thông báo cho bác sĩ siêu âm biết tình trạng của bạn để có những khảo sát hình thái thai nhi cần thiết qua siêu âm.
 
---

Hỏi: Em bị Rubella và phải bỏ thai giữa tháng 04/2011 vừa rồi. Vậy bây giờ em đã có thể mang thai trở lại chưa ạ? Và em có cần đi làm xét nghiệm lại kháng thể Rubella nữa không ạ? Cảm ơn bác sĩ.

An Nhiên

Trả lời: Khi bạn bị Rubella thì cơ thể bạn đã có kháng thể Rubella rồi không cần phải đi xét nghiệm lại và bây  giờ bạn có thể có thai trở lại.

---

Hỏi: Vợ tôi chưa kịp tiêm phòng Rubella thì có thai, hiện tại cũng được 4 tháng. Hôm nay đọc báo tôi được biết có nhiều phụ nữ thai đã 7, 8 tháng bị nhiễm Rubella (không có triệu chứng) nên phải bỏ thai, làm tôi rất lo lắng. Vậy tôi muốn biết vợ tôi có bị nhiễm Rubella không thì phải đến ở đâu để kiểm tra (bệnh viện ở địa phương có kiểm tra được không) và bao nhiêu tháng thì phải kiểm tra lại?
Tue Nguyen Minh
 
Trả lời: Xét nghiệm Rubella không phải là định kỳ và không cần thiết khi không có biểu hiện bệnh. Tuy nhiên nếu bạn lo lắng và để cẩn thận có thể đến bệnh viện tuyến huyện, tỉnh nơi bạn sinh sống để làm xét nghiệm này.
 
---
 
Hỏi: Cho em hỏi, em có thai được 3 tuần nhưng không biết và có đi chích mũi 3 trong 1 (Rubella, sởi, quai bị). Vậy bác sĩ cho em hỏi thai có bị ảnh hưởng nhiều không? Làm cách nào để không ảnh hưởng tới bé? Và nếu chích như thế thì bao lâu mới có em bé được?
Bùi Thị Vân Anh  
 
Trả lời: Bạn có thai và tiêm phòng trong cùng 1 tháng thì mức độ ảnh hưởng đến thai nhi là có thể có. Để biết chính xác có ảnh hưởng đến thai nhi hay không bạn nên đi làm xét nghiệm triptest ở tuần 15 và chọc ối ở tuần 18 để kiểm tra. Bạn nên đến bệnh viện tuyến trung ương để làm các xét nghiệm này. Thông thường sau khi tiêm phòng  Rubella thì ít nhất sau 1 tháng mới được có thai.
 
---

Hỏi: Tôi năm nay 24 tuổi, tôi đang có dự định sinh em bé, tôi tiêm phòng Rubella đã được 3 tháng. Xin hỏi là nếu bây giờ tôi mang thai đã an toàn chưa? Khoảng nửa tháng nay tôi có dùng thuốc trị dị ứng da, trong đó có 1 loại không dùng cho phụ nữ mang thai. Nếu tôi ngừng dùng thuốc trị dị ứng thì khoảng nửa tháng sau tôi mang thai có an toàn không? Có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? (do tôi uống thuốc trong khoảng 12 ngày, 1 ngày 2 buổi, tôi sợ thuốc có tích trữ trong cơ thể).

Lylyvang

Trả lời: Sau 3 tháng tiêm phòng thì bạn có thể có thai trở lại. Bạn không nói rõ loại thuốc bạn đang dùng nên tốt nhất nên hỏi ý kiến của bác đã kê đơn thuốc cho bạn.
 
BS Ngô Thị Đức Hạnh
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

 
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 13 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 16 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top