Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ cứu bệnh nhân thoát chết, giúp họ chuộc lại ao, vườn

Thứ sáu, 09:12 03/04/2015 | Y tế

GiadinhNet - Có đến Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, chứng kiến cảnh làm việc mới hiểu áp lực đè lên vai các bác sỹ đến mức nào! Không chỉ nỗ lực giành giật lại sự sống cho người bệnh, các thầy thuốc ở đây còn đau đáu suy tư khi chứng kiến cảnh các bệnh nhân nghèo, khó khăn đến nỗi không đủ tiền mua nổi vỉ thuốc. Có nhiều trường hợp người bệnh xin về chờ chết song các bác sĩ không đành lòng, đã viết lên Facebook kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ.

 

Hiện sức khỏe chị Ăm đã ổn định, chị đã có thể ngồi dậy để nói lời cảm ơn bác sĩ và nhà hảo tâm. Ảnh: P.V
Hiện sức khỏe chị Ăm đã ổn định, chị đã có thể ngồi dậy để nói lời cảm ơn bác sĩ và nhà hảo tâm. Ảnh: P.V

 

Bán cả ao vườn vẫn không đủ tiền chữa bệnh

Đó là hoàn cảnh của bệnh nhân Vi Thị Ăm (36 tuổi) người dân tộc Thái ở bản Chạy, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

Chị Ăm mang thai tuần thứ 12 thì bị phù hai chân. Gia đình đưa đi bệnh viện huyện, tại đây chị được chẩn đoán bị suy thận. Điều trị một tuần, bệnh không đỡ, lại hết tiền nên gia đình đưa chị về. Nghe mọi người mách uống thuốc Nam, người nhà  đi mua về cho chị nhưng càng uống, bệnh càng nặng. Da và mắt chị Ăm ngày một vàng. Gia đình vội đưa chị xuống Bệnh viện Đa khoa Sơn La để khám. Các bác sỹ ở đây đã chỉ định chuyển chị xuống Bệnh viện Bạch Mai. Chị Ăm được chẩn đoán bị suy gan, suy thận, chảy máu đường tiêu hoá và được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực.

Bác sỹ Phạm Thế Thạch- người điều trị trực tiếp cho chị ái ngại chia sẻ: Khi vào viện, bệnh nhân Ăm luôn trong tình trạng thiếu máu, vàng da, suy thận, phù nặng, suy dinh dưỡng trầm trọng. Bệnh nhân đã được lọc máu, chạy thận nhân tạo, dùng các loại kháng sinh. Vài ngày nay, chị Ăm phải nội soi tiêu hóa do loét dạ dày, rối loạn đông máu rất nặng. Ngày nào chị cũng phải truyền máu, thận lại không đào thải được nên phải lọc máu với chi phí vài chục triệu đồng/ngày.

Vợ bệnh tật nằm đó, anh Vi Văn Ẩn (chồng chị Ăm) phải tất tả ngược xuôi giữa Hà Nội- Sơn La để lo tiền viện phí. Nói là lo chạy vạy nhưng khi xuống viện, anh chỉ có 2 triệu đồng trong người. Ôm mặt nghẹn ngào khi nhắc đến gia cảnh, anh Ẩn cho biết, gia đình anh được xếp vào hộ nghèo ở địa phương, thu nhập chính chỉ trông vào nghề nông. Từ khi anh xuống viện chăm vợ, hai đứa con nhỏ phải bỏ học để tự lo cho nhau.

Được biết, để có tiền đưa vợ vào viện, anh đã phải bán hai cái ao và một số vật dụng gia đình nhưng cũng chỉ được 7 triệu đồng. Chi phí chữa bệnh trong thời gian chị nằm ở bệnh viện tuyến dưới đã hết sạch, trong khi đó, mỗi ngày nằm ở Bệnh viện Bạch Mai, tiền thuốc thang, điều trị lên đến gần chục triệu đồng. Thông cảm, xót xa cho anh, nhiều ngày nay anh Ẩn đã được các bác sỹ của Khoa Hồi sức tích cực lo cho các bữa ăn. Còn anh như ngồi trên đống lửa khi biết bệnh tình của vợ rất nặng, gia đình thì “lực bất tòng tâm” vì quá nghèo.

Mặc dù bệnh nhân không có tiền nhưng các bác sỹ vẫn lựa chọn phác đồ điều trị tối ưu nhất mà không dám tính đến kinh phí điều trị sẽ do ai trả, tất cả chỉ để mong cứu sống được chị Ăm.

Nhân rộng yêu thương qua Facebook

Chị Ăm là bệnh nhân nghèo có bảo hiểm y tế, tuy nhiên khá nhiều khoản vật tư y tế đắt tiền không được bảo hiểm thanh toán hết. Trước những khó khăn chồng chất của bệnh nhân, bác sỹ Phạm Thế Thạch, Khoa Hồi sức tích cực đã mạnh dạn lên Facebook cá nhân để kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cứu giúp chị Ăm.

Bác sỹ Thạch cho biết: “Mặc dù bệnh nhân rất nghèo, bệnh lại nặng nhưng dù có một chút hy vọng, chúng tôi vẫn cố gắng điều trị. Chị Ăm mang căn bệnh cấp tính, nếu chữa khỏi chị vẫn có thể trở lại cuộc sống bình thường. Hơn nữa, chị còn là mẹ của hai đứa con nhỏ, các cháu rất cần có chị, nên dù thế nào bệnh viện vẫn hết sức tạo điều kiện để chạy chữa”.

Chỉ sau 10 ngày kêu gọi, rất nhiều người có lòng hảo tâm đã ủng hộ chị Ăm, giúp đỡ gia đình chị trang trải viện phí và còn đủ tiền chuộc lại hai cái ao. Hiện sức khỏe chị Ăm đã ổn định, chị đã có thể ngồi dậy để nói lời cảm ơn bác sỹ và các nhà hảo tâm. Đây quả là một phép màu, bởi trước đó chị còn nằm mê man giữa đống máy móc, dây rợ chằng chịt…

Khi bác sỹ Phạm Thế Thạch chia sẻ tình trạng bệnh của chị Ăm trên Facebook, ai cũng rưng rưng xúc động. Bác sỹ Thạch viết: “Cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm trong thời gian qua đã chung tay cùng nhân viên Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) và các đơn vị khác để cứu chữa cho bệnh nhân Vi Thị Ăm. Kết quả sự chung tay của mọi người đã giúp cho bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện rất tốt, hết suy thận, gan hồi phục nhiều, có thể ra viện trong thời gian tới...

Bệnh nhân đang nằm  tại Khoa Hồi sức tích cực. Tình trạng sức khỏe đã cải thiện nên chi phí điều trị không còn cần nhiều như trước nữa. Số tiền mọi người ủng hộ đủ để chữa bệnh và đảm bảo để gia đình chị Ăm  chuộc lại ruộng vườn ở quê”.

Hoài Nam / Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top