Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mổ cắt đoạn ruột hoại tử cho thai phụ 8 tháng

Thứ năm, 15:19 26/07/2018 | Y tế

Thai nhi an toàn trong suốt quá trình bác sĩ Từ Dũ và Bình Dân mở ổ bụng người mẹ để cắt nối một đoạn ruột non.

Thai phụ 31 tuần cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ vì đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân, mạch nhanh, dọa sốc, nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con. Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân được mời sang Từ Dũ hội chẩn và quyết định đưa bệnh nhân về Bình Dân điều trị.

Xác định thai phụ đã bị nhiễm trùng ổ bụng, các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu. Khi camera nội soi tiến vào ổ bụng, kíp mổ phát hiện nhiều dịch màu đỏ và ruột non bị hoại tử tím đen. Bác sĩ chuyển sang mổ mở ngay, chạy đua với thời gian để ngăn chặn nguy cơ độc tố từ ruột hoại tử phóng thích vào máu gây sốc và tử vong cho cả người mẹ lẫn thai nhi.

Song song đó, Bệnh viện Bình Dân kích hoạt báo động đỏ liên viện đến Bệnh viện Từ Dũ. Kíp sản khoa và hồi sức sơ sinh Từ Dũ mau chóng sang tiếp ứng đề phòng thai phụ sinh non và em bé đối diện với nguy cơ tử vong do phổi chưa hoàn chỉnh. Kỳ vọng lớn nhất đối với tất cả các bác sĩ là giữ được an toàn cả hai mẹ con.

Phẫu thuật cắt ruột hoại tử với người không mang thai cũng có nguy cơ cao ảnh hưởng tính mạng. Ảnh: T.N
Phẫu thuật cắt ruột hoại tử với người không mang thai cũng có nguy cơ cao ảnh hưởng tính mạng. Ảnh: T.N

Khi mổ, các bác sĩ phát hiện trên mạc treo ruột bệnh nhân có một lỗ tự nhiên khoảng 2 cm. Một đoạn ruột non đã thoát vị qua lỗ tự nhiên này và xoắn, hoại tử. Bệnh nhân được cắt bỏ 40 cm ruột và khâu nối để tái lập liên thông tiêu hóa, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu.

Ca mổ "nghẹt thở" kéo dài 2 giờ đòi hỏi mọi thao tác phải cẩn trọng, nhẹ nhàng để tránh tác động nhiều vào tử cung thai phụ sẽ dọa sinh non. Các bác sĩ sản khoa cũng tiến hành siêu âm thai ngay trong lúc phẫu thuật để theo dõi tình trạng tim em bé. May mắn quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tim thai ổn định.

Bác sĩ Võ Ngọc Bích, Khoa Tổng quát 2, Bệnh viện Bình Dân cho biết với người bình thường, phẫu thuật cắt ruột hoại tử đã có nguy cơ rất cao, nhất là khi bệnh nhân bị sốc hoặc đe dọa sốc. Trường hợp này bệnh nhân đang mang thai nên nguy cơ còn lớn hơn.

"Phẫu thuật trên người mang thai 31 tuần tuổi đòi hỏi kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và sự phối hợp tốt của toàn bộ ê kíp vì mỗi thao tác đều có thể ảnh hưởng đến sinh mạng hai mẹ con", bác sĩ Bích chia sẻ. Thai nhi lớn cũng khiến các thao tác khâu nối ruột và rửa sạch ổ bụng để tránh nhiễm trùng sau mổ khó khăn hơn.

Sau một tuần hậu phẫu, thai phụ vừa xuất viện khỏe mạnh, tiếp tục theo dõi thai kỳ chờ ngày đón em bé chào đời.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top